Miền gái đẹp: Đẳng cấp nhào nặn hoa hậu của người Philippines

Những năm gần đây, Phillipines đã vượt mặt Venezuela trở thành cường quốc hoa hậu số 1 thế giới.

Philippines: Cường quốc hoa hậu ở châu Á

Miền gái đẹp: Đẳng cấp nhào nặn hoa hậu của người Philippines - 1

Janice Lubina – từ một cô bé oshin nghèo khổ vụt trở thành hoa hậu Phillipines 2013

Philippines là đế chế hoa hậu mới nổi trong nhiều năm gần đây. Philippines trở thành kỳ phùng địch thủ cạnh tranh trực tiếp với đất nước được mệnh danh là “công xưởng sản xuất hoa hậu” Venezuela. Thậm chí trong những năm gần đây Philippines còn có phần trội hơn.

Vào năm ngoái, Philippines được Globalbeauties phong tặng danh hiệu “Cường quốc hoa hậu 2015” vì những thành tích cao mà người đẹp nước này đạt được trong nhiều cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn. Chỉ tính riêng năm 2015, họ  có đại diện giành giải á hậu 3 Hoa hậu Hòa bình Thế giới, top 11 Hoa hậu Thế giới, top 10 Hoa hậu Quốc tế và top 20 Hoa hậu Siêu quốc gia và đáng giá nhất là chiếc vương miện của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Miền gái đẹp: Đẳng cấp nhào nặn hoa hậu của người Philippines - 2

Hoa hậu Hoàn vũ 2015

Đế chế sắc đẹp Philippines mới chỉ trỗi dậy trong khoảng gần chục năm trở lại đây và cực kỳ “thịnh vượng” vào khoảng từ năm 2010 cho tới nay. Các cô gái Philippines đã xuất sắc giành được vương miện của top 5 cuộc thi hoa hậu lớn nhất hành tinh, bao gồm: 3 chiếc vương miện Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ (1969, 1973, 2015), 1 vương miện Miss World - Hoa hậu Thế giới (2013), 5 Miss International - Hoa hậu Quốc tế (1964, 1970, 1979, 2005, 2013) và 3 Miss Earth - Hoa hậu Trái đất

Trong năm 2016, quốc gia này cử 8 mỹ nhân đem chuông đi đánh xứ người và đã nhanh chóng thu được những kết quả cao dù chỉ mới có vài người đẹp “xuất quân”. Có thể kể qua vài thành tích sớm như giải Hoa hậu Quốc tế 2016 thuộc về cô Kylie Versoza hay Nicole Cordoves  giành giải Á hậu Hòa Bình Quốc tế 2016 … Những đại diện còn lại của Philippines như Catriona Elisa Magnayon Gray (dự thi Hoa hậu Thế giới 2016),  Maxine Medina (dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2016), Joanna Eden (dự thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2016)… đều là những cái đối thủ nặng ký cho những chiếc vương miện.

Miền gái đẹp: Đẳng cấp nhào nặn hoa hậu của người Philippines - 3

Hoa hậu Phillipines không trắng nhưng rất quyến rũ

Lý giải cho sự thành công của nhan sắc Philiipines có nhiều yếu tố, trong đó có vấn đề vẻ đẹp hội nhập. Bản thân phụ nữ Philippines không theo trào lưu “mình hạc xương mai”, da trắng nõn nà của phần đông chị em châu Á, mà ngược lại, các đại diện nhan sắc nước này thường có làn da nâu bóng mịn, thân hình khỏe khoắn đầy sức sống và phần đa đều là người đẹp mang dòng máu lai. Chính bởi thế, vẻ đẹp của các hoa hậu xứ Phi vừa quen mà cũng rất lạ đối với giám khảo cuộc thi hoa hậu quốc tế, khiến họ rất đặc sắc, thu hút  sự chú ý, dễ được đánh giá cao.

Ngoài yếu tố nhan sắc thì sự quyết tâm và trí tuệ của các đại diện xứ Philippines cũng gây được ấn tượng mạnh tại các cuộc thi quốc tế. Họ có khả năng ngoại ngữ rất tốt và ứng xử nhạy bén, sắc sảo. Còn nhớ Pia Alonzo Wurtzbach đã chiến thắng tại Hoa hậu Hoàn vũ 2015 với câu trả lời thông minh lọt top những phần ứng xử khôn ngoan nhất trong các cuộc thi sắc đẹp. Cô từng chia sẻ mình thích nhất là những câu liên quan đến chính trị, tôn giáo đầy thách thức. Người ta cũng quá ấn tượng với á hậu Nicole Cordoves từng làm phụ tá viết những bài phát biểu cho cựu bộ trưởng Philippines….

Ngoài ra, sự cạnh tranh khốc liệt trong nước cũng khiến chất lượng thí sinh thi nước ngoài của Philippines ngày càng tăng. Ở Philippines, tổ chức Binibining Pilipinas không phải là đơn vị duy nhất nắm giữ bản quyền cuộc thi hoa hậu, điều này khiến các tổ chức phải cải thiện chất lượng cuộc thi và thu hút nhiều thí sinh chất lượng.  

Đằng sau chiến thắng của sắc đẹp Philippines

Nếu chỉ xét về yếu tố đẹp vẫn chưa đủ để khiến đất nước 93 triệu dân này trở thành đế chế hoa hậu, do các quốc gia trên thế giới không quy về thể thống nhất chung về chuẩn vẻ đẹp. Sự chuyên nghiệp là điều khiến các đại diện Philippines ghi điểm. Điều này đến từ quy trình rèn hoa hậu nghiêm khắc và bài bản.

Miền gái đẹp: Đẳng cấp nhào nặn hoa hậu của người Philippines - 4

Phia trong lò luyện hoa hậu xứ Phi

Cũng giống như Venezuela, ở Philiipines cũng có rất nhiều những trường đào tạo hoa hậu. Điều đáng nói là những giảng viên, chuyên viên ở những trường này thường làm việc vì tâm huyết với nghề và để tiền bạc trở thành yếu tố phụ. Họ sẽ theo sát các cô gái, từ khi là học viên cho tới khi đăng quang hoa hậu và không cắt phế tiền thưởng thay cho chi phí đào tạo như ở nhiều nước khác.

“Nếu họ giành chiến thắng, đó chính là tiền thưởng mà chúng tôi nhận được” – Kagandahang Flores – một trong những chuyên viên đào tạo hoa hậu nổi tiếng chia sẻ.

Miền gái đẹp: Đẳng cấp nhào nặn hoa hậu của người Philippines - 5

Tại lò luyện hoa hậu, các cô gái nhiều độ tuổi từ 16 – 26 hoặc hơn kém một chút hăng say tập luyện. Khác với Venezuela thường uốn nắn học viên từ tuổi còn nhỏ thì ở Philippines, tuổi tác không thành vấn đề. Chẳng hạn như Sandra Seifert bước vào lò luyện ở tuổi 25 và chỉ 1 tháng “mài ngọc” cô đã đăng quang Hoa hậu Trái đất Philippines và Á hậu 1 Hoa hậu Trái đất.  Pia Alonzo Wurtzbach cũng là một trường hợp bước vào trường hoa hậu khi tuổi đã khá lớn nếu so với mặt bằng chung.

Học viên thường rèn thể lực, thể hình,học cách đi đứng,  mỉm cười, tập cho thần thái thật duyên dáng, luyện ứng xử, học cách xử lý các tình huống như vấp ngã trên sân khấu … Để chuẩn bị cho một cuộc thi sắc đẹp, học viên phải học ít nhất 9 giờ mỗi ngày trong vòng 6 tháng chưa kể thời gian tập thể dục.

Trở thành hoa hậu = cuộc đời sang trang

Người Philippines thần tượng hoa hậu. Theo Straits Times viết người Philippines có thể nhớ, đọc được tên từng nữ hoàng sắc đẹp như người Brazil thuộc lòng tên các huyền thoại bóng đá. Họ không ngại lặn lội đường xá xa xôi đến các quốc gia đăng cai những cuộc thi hoa hậu lớn để cổ vũ cho người đẹp nước mình. Tại Manila tên các người đẹp Philippines được đặt cho nhiều con đường. Theo Giảng viên Văn hóa truyền thông Anjo Lorenzana thì ngay cả hoa hậu tù nhân cũng khiến cha mẹ cô ta cảm thấy vô cùng tự hào.

Miền gái đẹp: Đẳng cấp nhào nặn hoa hậu của người Philippines - 6

Một cuộc thi hoa hậu ở Philippines

Năm ngoái, Hoa hậu Hoàn vũ Pia Alonzo Wurtzbach trở về quê nhà với chiếc vương miện trên đầu được người dân xứ này đón chào cuồng nhiệt. Cô ngồi trên chiếc xe lộng lẫy, ban phát nụ cười rạng rỡ cho người hâm mộ. Nhìn thấy cảnh tượng vinh quang đó, có mấy cô gái không ước mơ?

Vì thế trở thành hoa hậu cũng đồng nghĩa với một bước ngoặt đổi đời. Janice Lubina – từ một cô bé oshin nghèo khổ vụt trở thành ngôi sao rực rỡ sau khi đăng quang Hoa hậu Philippines 2015. Hay một trường hợp khác, Gloria Diaz – người đẹp đầu tiên của Philippines giành ngôi Hoa hậu Hoàn vũ sau khi đăng quang đã được dọn đường để trở thành ngôi sao giải trí, và từng đóng 40 bộ phim.

Miền gái đẹp: Đẳng cấp nhào nặn hoa hậu của người Philippines - 3

Hoa hậu Thế giới 2013 

Tuy nhiên, nhân vật hoa hậu lừng lẫy nhất, niềm mơ ước của hầu như mọi cô gái Philippines đó là Imelda Marcos. Sau khi  đoạt  Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Manila, bà đã được cố Tổng thống Ferdinand Marcos để mắt tới và sau đó trở thành đệ nhất phu nhân. 

Một người dân Phillipines chia sẻ: "Ở Philippines một khi đã trở thành hoa hậu, bạn sẽ luôn được nhớ đến như một  hoa hậu, kể cả khi đã già".

Cùng ngắm một số hoa hậu nổi tiếng của Philippines:

Miền gái đẹp: Đẳng cấp nhào nặn hoa hậu của người Philippines - 8

Hoa hậu Thế giới Megan Young

Miền gái đẹp: Đẳng cấp nhào nặn hoa hậu của người Philippines - 9

Hoa hậu Thế giới Philippines Catriona Gray

Miền gái đẹp: Đẳng cấp nhào nặn hoa hậu của người Philippines - 10

Hoa hậu Hoàn vũ Pia Alonzo

Miền gái đẹp: Đẳng cấp nhào nặn hoa hậu của người Philippines - 11

Hoa hậu Hoàn Vũ Philippines 2012 và Á hậu Hoàn vũ thế giới Janine Marie Tugonon

Miền gái đẹp: Đẳng cấp nhào nặn hoa hậu của người Philippines - 12

Hoa hậu Phillipines 2016 Imelda Schweighar

---------------------------------------------------------------------------

Ấn Độ - cái nôi của nền văn hóa thế giới và cũng là nơi sản sinh ra rất nhiều các hoa hậu. Trước khi Philippines trở thành cường quốc hoa hậu, Ấn Độ là đối thủ đáng gờm nhất của Venezuela trên trường đua sắc đẹp. Tuy nhiên, đến nay, mọi thứ đã thay đổi. Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo:  Miền gái đẹp: Ấn Độ - khi hào quang vương miện dần bị quên lãng vào 13h ngày 22/11/2016.  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Những vùng đất nổi tiếng nhiều phụ nữ đẹp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN