Đã tới lúc loại bỏ quần ngắn, áo hở hang khi đi lễ chùa

Cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, giới trẻ nô nức đi lễ đầu năm và câu chuyện ăn mặc "thiếu vải" ở những nơi tôn nghiêm luôn nhận được sự quan tâm.

Đã tới lúc loại bỏ quần ngắn, áo hở hang khi đi lễ chùa - 1

Hình ảnh được cộng đồng mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt khi cô gái đi chùa mặc quần hở cả vòng 3

Quần cộc, áo ngắn khi đi lễ nơi đình chùa là hình ảnh bị đánh giá là xấu xí. Dù vấn đề này đã được nói nhiều lần và những người ăn mặc phản cảm cũng nhận nhiều chỉ trích từ dư luận nhưng sự việc chưa có dấu hiệu suy giảm. Ngoài ý thức của mỗi người thì những lời khuyên từ giới mộ điệu sẽ gợi ý cho các bạn nên lựa chọn trang phục nào đi lễ cho phù hợp và đúng với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.

Đã tới lúc loại bỏ quần ngắn, áo hở hang khi đi lễ chùa - 2

Trang phục cắt xẻ tứ tung gây nhức mắt người nhìn

Đã tới lúc loại bỏ quần ngắn, áo hở hang khi đi lễ chùa - 3

Một bức hình xuất hiện quá nhiều trang phục phản cảm

Áo dài là trang phục được "ứng cử" đầu tiên, phù hợp nhất cho đi lễ. Thế nhưng, áo dài cũng có 5 tới 7 loại, để hiểu hơn về dòng áo này, NTK Adrian Anh Tuấn nhấn mạnh: "Những nơi trang nghiêm tất nhiên những trang phục không phù hợp cần mạnh tay loại bỏ và làm ơn đừng mặc áo dài với váy đụp phá hỏng văn hóa Việt" . Anh nói thêm, ngoài lựa chọn áo dài có họa tiết nhã nhặn, thanh thoát thì chất liệu phải mang tới cảm giác thoải mái cho người mặc. Bởi không chỉ đi lễ chùa mà những người đi đạo Thiên Chúa cũng vậy, phải đứng ngồi cả tiếng đồng hồ chứ không qua loa được. 

Cụ thể hơn, về màu sắc nên chọn những gam màu hồng, trắng, xanh ngọc, cam... tránh những màu chói. Về họa tiết, nên chọn trang phục dùng họa tiết làm điểm nhấn trên tà áo dài hay phần thân trên, tránh họa tiết cả trang phục gây rối mắt. Ưu tiên họa tiết về hoa, lá.

Để có nhiều gợi ý hơn, người mẫu - Á hậu Mâu Thủy bổ sung thêm ý kiến: "Ngoài họa tiết hoa, lá những chú chim hay ong thêu cũng có thể sử dụng được lại phù hợp xu hướng thời trang hiện tại. Áo thì nên chọn phom rộng thay vì bó sát, đường xẻ nếu cao quá bạn có thể sử dụng kim băng để cài tà áo thấp xuống". 

Đã tới lúc loại bỏ quần ngắn, áo hở hang khi đi lễ chùa - 4

Cũng mặc áo dài nhưng Hồ Ngọc Hà nhận nhiều ý kiến trái chiều bởi may ôm dáng và vải mỏng

Đã tới lúc loại bỏ quần ngắn, áo hở hang khi đi lễ chùa - 5

Mâu Thủy chọn áo dài họa tiết hoa đào đi lễ chùa đầu năm

Đã tới lúc loại bỏ quần ngắn, áo hở hang khi đi lễ chùa - 6

Hoa hậu Mai Phương Thúy diện áo dài trắng chất liệu vải dày dặn, phù hợp với không gian thanh tịnh

Ngoài áo dài, bạn có thể mặc những trang phục đơn giản có gam màu cùng tông với loại áo tràng các Phật tử thường mặc đi lễ chùa là màu nâu và lam. 

Bên cạnh đó, nếu không chuẩn bị được áo dài hay áo tràng, bạn cũng nên nói không với thời trang quần tất, áo xuyên thấu, quần legging tối màu bó sát, quần short giả váy... Trong không gian thanh tịnh, tôn nghiêm với người đi lễ phần đông là những người nhiều tuổi thì trang phục ngắn, hở sẽ gây nhức mắt người xung quanh.

Gọn gàng và đơn giản luôn ghi điểm dù xuất hiện ở bất kỳ nơi đâu. Hạn chế đeo trang sức, nên chọn những đôi giày có thể tháo dễ dàng vì đôi khi có những ngôi đình, chùa yêu cầu bỏ giày dép khi vào làm lễ. Vì vậy, giày thể thao hay dáng slip on sẽ là lựa chọn hoàn hảo nhất. 

Đã tới lúc loại bỏ quần ngắn, áo hở hang khi đi lễ chùa - 7

Hoa hậu Ngọc Hân và Á hậu Thanh Tú diện áo dài dáng suông, kín đáo 

Đã tới lúc loại bỏ quần ngắn, áo hở hang khi đi lễ chùa - 8

Thủy Tiên diện áo đài rực rỡ khi đi lễ

Đã tới lúc loại bỏ quần ngắn, áo hở hang khi đi lễ chùa - 9

Maya bình thường sexy là vậy nhưng cô đi chùa lại mặc đồ kín đáo, đơn giản nhận được lời khen từ người hâm mộ

Gucci gây sốc khi dùng thủ cấp giả thay cho túi xách

Bên cạnh phụ kiện thủ cấp hay phụ kiện hình thú, Gucci vẫn đem tới những mẫu thiết kê thăng hoa lãng mạn, theo lối thậm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mộc ([Tên nguồn])
Tin ảnh, phong cách người mẫu hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN