Chân dài thổ lộ về hai miền tối – sáng của nghề mẫu

Để kiếm được hơn 700 triệu đồng/năm, Tôn Hiểu Viện phải đối mặt rất nhiều khó khăn.

Những cô gái xinh đẹp với cặp chân dài miên man, những show diễn hào nhoáng với váy áo gợi cảm và cả những khoảng khuất tối phía sau sàn diễn… Đó là những điều khiến nghề người mẫu luôn là “vùng đất” vừa nhiều quả ngọt, vừa lắm trái đắng với các cô gái trẻ, cũng là chủ đề thường xuyên được giới truyền thông Trung Quốc khai thác.

Chân dài thổ lộ về hai miền tối – sáng của nghề mẫu - 1

Người mẫu tại Triển lãm xe hơi Thanh Đảo

Giữa tháng 5 vừa qua, một trang tin Trung Quốc đã dựng lại phóng sự về cuộc sống của Tôn Hiểu Viện – một người mẫu trẻ góp mặt tại Triển lãm xe hơi Thanh Đảo, diễn ra mới đây tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Từ khi còn học trung học, Tôn Hiểu Viện đã bắt đầu tham gia làm showgirl (người mẫu triển lãm) tại một số sự kiện, sau đó là mẫu xe hơi. Sau 10 năm ròng rã, từ một người mẫu bán thời gian, cô đã trở thành một chân dài chuyên chạy sự kiện.

Để hoàn thiện giấc mơ bước chân vào làng mẫu, Hiểu Viện từng phải tập luyện đứng trên những đôi giày cao gót tới 12 cm trong nhiều giờ liền.

Một ngày làm việc của cô gái trẻ này bắt đầu rất sớm. 6 giờ sáng Tôn Hiểu Viện ra khỏi giường, để chuẩn bị rời nhà lúc 7 giờ bắt xe bus tới triển lãm. Chuyến đi ngốn khá nhiều thời gian của cô vì kéo dài tới tận 8h30. Vì vậy, khi đến nơi, Hiểu Viện lập tức lao vào trang điểm để kịp ra trình diễn vào lúc 9 giờ.

Chân dài thổ lộ về hai miền tối – sáng của nghề mẫu - 2

Các chân dài trang điểm vội vã trước giờ làm mẫu

Chân dài thổ lộ về hai miền tối – sáng của nghề mẫu - 3

Chân dài thổ lộ về hai miền tối – sáng của nghề mẫu - 4

Tôn Hiểu Viện khi làm mẫu tại Triển lãm xe hơi Thanh Đảo

Mỗi lần làm mẫu tại các triển lãm xe hơi tương tự, người mẫu như Hiểu Viện phải đứng trên giày cao gót ít nhất 4 giờ liên tục khiến đôi chân luôn nhức mỏi. Tranh thủ những lúc nghỉ ngơi, cô gái trẻ phải ăn vội bữa cơm để giữ sức cho những giờ làm việc sau đó. Một số chân dài khác thì thư giãn đầu óc bằng cách chơi điện tử trên máy điện thoại hay lướt web.

Công việc kết thúc lúc 5 giờ chiều và sau khi dùng bữa tối, Hiểu Viện tiếp tục đến phòng tập để luyện tập giữ dáng. Sau những giờ làm việc căng thẳng, Tôn Hiểu Viện thường vứt ngay đôi giày cao gót sang một bên để đi giày bệt vì không muốn hành hạ đôi chân thêm chút nào nữa.

Dù khá vất vả nhưng cô gái trẻ vẫn khẳng định thu nhập mà nghề này mang lại rất khá. Có những năm, Tôn Hiểu Viện kiếm được 200 ngàn nhân dân tệ (tương đương khoảng 700 triệu đồng/năm).

Chân dài này khẳng định: “Nghề người mẫu có nguồn động viên khá lớn là thu nhập khá. Ngoài ra, tôi cũng muốn tiếp tục công việc để chứng minh cho mọi người biết tôi không chỉ sống nhờ một diện mạo xinh đẹp mà còn bằng những nỗ lực của bản thân.”

Chân dài thổ lộ về hai miền tối – sáng của nghề mẫu - 5

Chân dài thổ lộ về hai miền tối – sáng của nghề mẫu - 6

Tôn Hiểu Viện ăn vội bữa trưa ở hậu trường chật hẹp...

Chân dài thổ lộ về hai miền tối – sáng của nghề mẫu - 7

... tranh thủ lướt web

Chân dài thổ lộ về hai miền tối – sáng của nghề mẫu - 8

Hiểu Viện đi lại đôi giày cao 12 cm để quay lại công việc.

Chân dài thổ lộ về hai miền tối – sáng của nghề mẫu - 9

Sau giờ làm mẫu, các người đẹp khoe với nhau những bức ảnh chụp trong show. 

Chân dài thổ lộ về hai miền tối – sáng của nghề mẫu - 10

Tôn Hiểu Viện chăm chỉ tập luyện để giữ gìn vóc dáng với mơ ước gắn bó lâu dài với nghề

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trúc ([Tên nguồn])
Người mẫu: Nghề không chỉ có hoa hồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN