"Cân đo" 5 nhan sắc tuổi 19 tại Hoa hậu Hoàn vũ

Sự kiện: Hoa hậu Hoàn vũ

Lợi thế của 5 thí sinh này tại Hoa hậu Hoàn vũ 2015 chính là sức trẻ cùng thân hình mơn mởn hấp dẫn.

Theo quy định tại Hoa hậu Hoàn vũ, những thí sinh có độ tuổi từ 18 đến 27 tuổi mới đủ tiêu chuẩn tham gia cuộc thi nhan sắc uy tín toàn thế giới này. Trong năm nay, có đến 5 cô gái đang ở độ tuổi 19 đến với đấu trường nhan sắc này. Mỗi người một vẻ và cá tính riêng, song họ lại mang chung lợi thế - đó chính là sức trẻ cùng thân hình mơn mởn hấp dẫn.

"Cân đo" 5 nhan sắc tuổi 19 tại Hoa hậu Hoàn vũ - 1
Có 5 thí sinh 19 tuổi song cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 63

1. Đại diện của Albania - Zhaneta Byberi

"Cân đo" 5 nhan sắc tuổi 19 tại Hoa hậu Hoàn vũ - 2
Với kinh nghiệm mẫu chuyên nghiệp, Zhaneta có lợi  thế về kỹ năng trình diễn và tạo dáng trước ống kính

Zhaneta Byberi sinh ngày 01.10.1995 có chiều cao 1m77, nói được 3 ngoại ngữ: Albania, Anh, Ý. Từ rất sớm, Zhaneta đã quen với các show diễn thời trang và gần đây cô bắt đầu đi theo con đường người mẫu chuyên nghiệp khi đầu quân cho một cơ quan quản lý tại quê nhà.

Ngoài ra, chân dài 19 tuổi còn nhận được nhiều lời mời chụp ảnh và trở thành gương mặt đại diện cho các thương hiệu thời trang. Điều đặc biệt, Zhaneta Byberi tham gia vào nhiều cuộc thi nhan sắc và chưa bao giờ ra về tay trắng.

"Cân đo" 5 nhan sắc tuổi 19 tại Hoa hậu Hoàn vũ - 3
Zhaneta Byberi là một trong 5 thí sinh tuổi 19 của đấu trường sắc đẹp năm nay

Một kỷ niệm thú vị được đại diện Albania tiết lộ, đó là khi 5 tuổi chơi đùa với một chú chó, cô đã lén lấy bộ trang điểm của mẹ và nỗ lực làm đẹp sao cho nó trở nên quyết rũ nhất có thể.

Đến với Miss Universe 2015, Zhaneta không chỉ có lợi thế về sức trẻ, mà còn đặc biệt nổi bật với kỹ năng tạo dáng trước ống kính và catwalk.

2. Đại diện của Lithuania -  Patricija Belousova 

Cao 1m65, Patricija Belousova là một vũ công chuyên nghiệp mang 2 dòng máu Ba Lan - Nga. Ước mơ lớn nhất của cô gái 19 tuổi này là mở một trường dạy nhảy cho trẻ em, người lớn và những người khuyết tật. Cô hy vọng điều này sẽ giúp họ thông qua vũ đạo có thể tìm ra ý nghĩa của cuộc sống, nhờ đó dễ dàng hiện thực hóa ước mơ của mình.

Một bật mí khá thú vị của đại diện Lithuania đó là cô thường mua giày dép trong các cửa hàng cho trẻ em vì cỡ chân quá nhỏ. 

"Cân đo" 5 nhan sắc tuổi 19 tại Hoa hậu Hoàn vũ - 4
Là một vũ công chuyên nghiệp, nên Patricija Belousova có một vóc dáng săn chắc đẹp mắt
"Cân đo" 5 nhan sắc tuổi 19 tại Hoa hậu Hoàn vũ - 5
Một bí mật thú vị của Patricija Belousova là cô có bàn chân rất nhỏ

3. Đại diện của Nauy - Elise Dalby

Ấn tượng đầu tiên về thí sinh đến từ Nauy chính là chiều cao lý tưởng - 1m80 - cùng mái tóc dài óng ả và mượt mà. Cô được người thân và bạn bè nhận xét là mẫu phụ nữ trẻ tích cực, lạc quan, năng động và có trái tim nhân ái. Hiện tại, cô đang theo học chuyên ngành da liễu và tiếp tục nghiên cứu về các trị liệu liên quan đến sức khỏe đôi chân.

"Cân đo" 5 nhan sắc tuổi 19 tại Hoa hậu Hoàn vũ - 6
Vóc dáng thanh mảnh và cao ráo của đại diện Nauy

Theo chia sẻ của Elise Dalby, cô rất yêu những cảnh quan thiên nhiên ở quê hương và thường xuyên dành thời gian tận hưởng nó cùng bạn bè, gia đình. Ngoài ra, nhan sắc 19 tuổi còn hi vọng được du lịch nhiều nơi trên thế giới để có các trải nghiệm mới mẻ.

Trong suốt thời gian học tiểu học, Elise luôn nằm trong danh sách thí sinh cao nhất lớp. Ngoài ra, ăn một miếng sô cô la để xua tan căng thẳng cùng sở thích đi bộ đường dài là hai trong nhiều bí mật thú vị liên quan đến cô gái 19 tuổi này.

"Cân đo" 5 nhan sắc tuổi 19 tại Hoa hậu Hoàn vũ - 7
Mái tóc vàng óng mượt là một điểm thu hút của Elise Dalby ngay từ cái nhìn đầu tiên

4. Đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ - Dilan Cicek Deniz

Thí sinh đến từ Thổ Nhĩ Kỳ có chiều cao 1m77 và nói được 2 ngoại ngữ: tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh. Dialan lớn lên trong gia đình có bố và mẹ đều theo nghề giáo viên. Hiện tại, chân dài sinh năm 1995 đang là sinh viên ngành văn học tại Đại học Bilgi University.

Luôn có tình yêu với văn thơ, ngay từ năm 15 tuổi, Dilan đã xuất bản được tập thơ đầu tay của mình và gây được sự chú ý với các tác giả và độc giả tại quê nhà. Ngoài ra, khi 7 tuổi, cô đã được lên sân khấu biểu diễn, 6 năm sau, chân dài này lại bén duyên với nghề người mẫu và gắn bó với chúng cho đến tận bây giờ.

Khi còn nhỏ, Dilan Cicek Deniz thường xuyên được đưa tới thăm trại trẻ mồ côi và tham dự nhiều sự kiện từ thiện hỗ trợ nghiên cứu bệnh bạch cầu. Cô gái nhỏ bé này có tham vọng rất lớn, đó là mở một trung tâm phục hồi chức năng cho trẻ bị lạm dụng.

"Cân đo" 5 nhan sắc tuổi 19 tại Hoa hậu Hoàn vũ - 8
"Cân đo" 5 nhan sắc tuổi 19 tại Hoa hậu Hoàn vũ - 9
Dilan Cicek Deniz đặc biệt yêu thích những lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật

5. Đại diện của Venezuela - Migbelis Lynette Castellanos

Nhan sắc đến từ Venezuela cao 1m70, thành thạo 2 ngoại ngữ: Tây Ban Nha và Anh. Năm 2010, Migbelis tốt nghiệp trung học với điểm số rất cao.

Năm 17 tuổi, Migbelis Lynette Castellanos quyết định dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Venezuela và có chiến thắng đầy thuyết phục. Cô cũng là thí sinh giành được tỉ lệ cá cược cao nhất cho vương miện cuộc thi này.

Người đẹp sinh năm 1995 rất hứng thú với các hoạt động liên quan đến nước và môn bóng chày. Ngoài ra, cô thích nấu ăn và biết nấu nhiều món phức tạp, tuy nhiên lại gặp khó khăn với các công thức đơn giản như món mì ống. 

Migbelis luôn đặt báo thức sớm hơn 1 tiếng so với giờ muốn dậy. Thói quen xấu của bản thân được nhan sắc 19 tuổi này tiết lộ là hay gác một chân lên bàn khi ngồi.

"Cân đo" 5 nhan sắc tuổi 19 tại Hoa hậu Hoàn vũ - 10
Vóc dáng nóng bỏng của đại diện Venezuela
"Cân đo" 5 nhan sắc tuổi 19 tại Hoa hậu Hoàn vũ - 11

Migbelis Lynette Castellanos có một thói quen xấu là luôn gác chân lên bàn khi ngồi

 Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 63 là nơi tranh tài của 88 nhan sắc đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đêm chung kết Miss Universe 2015 sẽ tổ chức vào ngày 25.1 tại Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuệ Mẫn ([Tên nguồn])
Hoa hậu Hoàn vũ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN