3 hoa hậu tài sắc Hồng Kông: Kẻ làm gái bia ôm, người khổ vì bệnh hiểm nghèo

Ngũ Vịnh Vy, Lý San San, Dương Tư Kỳ đăng quang ngôi vị danh giá một thời của Hồng Kông nhưng hiện tại đều phải sống trong cảnh khó khăn, vất vả mưu sinh.

Hoa hậu Ảnh - Ngũ Vịnh Vy

3 hoa hậu tài sắc Hồng Kông: Kẻ làm gái bia ôm, người khổ vì bệnh hiểm nghèo - 1

Nhan sắc lúc đăng quang của hoa hậu Ngũ Vịnh Vy

Năm 19 tuổi, Ngũ Vịnh Vy (sinh năm 1969) tham gia cuộc thi Hoa hậu Châu Á và giành giải Hoa hậu Ảnh. Nhờ ngũ quan thanh tú, dáng vóc gợi cảm mà cô nàng nhanh chóng được các nhà đài để ý và lăng-xê. Tuy nhiên, tính đến hiện tại cô lại là một trong những người đẹp mệnh khổ nhất xứ Cảng thơm. Ngay từ ngày đầu bước chân vào showbiz đã không có tiếng tốt, vất vả mới tìm được chỗ đứng, song lại không may mắn trong đường hôn nhân. 

Hồi đó, Vịnh Vy bị chỉ trích là gái lẳng lơ, hư hòng. Nhiều năm về sau, khi nhắc tới ồn ào này, cô chỉ cười nói: "Tôi luôn tự tin là tôi đẹp. Khi còn là học sinh, tôi từng tham gia vào băng nhóm xã hội đen. Dạo 19,20 tuổi ấy, ai nói tôi lẳng lơ, tôi không dám phủ nhận."

3 hoa hậu tài sắc Hồng Kông: Kẻ làm gái bia ôm, người khổ vì bệnh hiểm nghèo - 2

Thân hình hoàn mỹ tuổi 19-20 tuổi Ngũ Vịnh Vy

Sau cuộc thi hoa hậu, Ngũ Vịnh Vy bất ngờ lên xe hoa với Ông Giang Bồi – một chuyên viên kế toán của văn phòng kế toán An Vĩnh. Người đàn ông này hơn cô tới 31 tuổi nhưng không may, chỉ sau đám cưới 13 ngày, Ông Giang Bồi mất. Người đẹp trở thành góa phụ ở tuổi 20. 

Dư luận đồn thổi, Vịnh Vy được chồng để lại cho di sản là 170 triệu đô la Hồng Kông. Thế nhưng trên thực tế, các con riêng của Ông Giang Bồi chỉ cho cô một phần nhỏ tượng trưng. Không những thế, Vịnh Vy còn phải đối diện với nợ nần chồng chất, bao gồm cả món nợ của chồng quá cố. Cô bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng, thậm chí từng muốn tự tử.

Giữa lúc mệt mỏi, cô nhận lời yêu một người đàn ông đã có gia đình để có chỗ dựa. Hai người qua lại với nhau chưa được bao lâu thì Ngũ Vịnh Vy bị bà vợ của người đàn ông kia tìm đến đánh ghen, chịu tủi hổ muôn phần. 

4 năm sau, người đẹp đến với Luyện Hải Đường và nhanh chóng kết hôn để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, hè năm ngoái, báo chí Hồng Kông rộ lên tin đồn Hải Đường cặp kè với một cô gái trẻ, xinh đẹp mà bỏ rơi Vịnh Vy. Cặp đôi chưa có con cái chung. Lúc đó, Hoa hậu Ảnh ra sức phủ nhận và bảo vệ chồng nhưng trước những hình ảnh quá rõ ràng, cô đành chấp nhận sự thật. Vịnh Vy ngậm ngùi chia sẻ: "Cuộc đời không như ý muốn..."

3 hoa hậu tài sắc Hồng Kông: Kẻ làm gái bia ôm, người khổ vì bệnh hiểm nghèo - 3

Hình ảnh Ngũ Vình Vy khoe dáng ở Pháp năm 2014

3 hoa hậu tài sắc Hồng Kông: Kẻ làm gái bia ôm, người khổ vì bệnh hiểm nghèo - 4

Vịnh Vy bên người chồng thứ 2

3 hoa hậu tài sắc Hồng Kông: Kẻ làm gái bia ôm, người khổ vì bệnh hiểm nghèo - 5

Ngũ Vịnh Vy trong phim Hào môn dậy sóng 

3 hoa hậu tài sắc Hồng Kông: Kẻ làm gái bia ôm, người khổ vì bệnh hiểm nghèo - 6

3 hoa hậu tài sắc Hồng Kông: Kẻ làm gái bia ôm, người khổ vì bệnh hiểm nghèo - 7

Hiện tại, cô không còn trẻ đẹp như xưa

Hoa hậu Dương Tư Kỳ

3 hoa hậu tài sắc Hồng Kông: Kẻ làm gái bia ôm, người khổ vì bệnh hiểm nghèo - 8

Dương Tư Kỳ từng được đánh giá là hoa hậu tài sắc, góp mặt trong nhiều dự án phim

Tư Kỳ sinh năm 1978 tại Hồng Kông trong một gia đình trung lưu, nền nếp. Năm 2001, người đẹp gây tiếng vang khi đang quang ngôi vị Hoa hậu Hồng Kông, trở thành gương mặt được truyền thông săn đón. Tuy nhiên, sau nhiều năm dấn thân vào showbiz, tên tuổi của hoa hậu vẫn ở mức trung bình và gây nên không ít tai tiếng.

Năm 2012, Dương Tư Kỳ bất ngờ gây ồn ào vì "không chồng mà chửa", bỏ bạn trai đã gắn bó 9 năm để chạy theo tình mới giàu có. Mọi hoạt động trong ngành giải trí của cô từ đó bị "đóng băng", rớt hạng xuống diễn viên hạng B. Sau đó 2 năm, cô sang Đại lục tìm kiếm cơ hội đổi đời nhưng không khá lên được.

3 hoa hậu tài sắc Hồng Kông: Kẻ làm gái bia ôm, người khổ vì bệnh hiểm nghèo - 9

Dương Tư Kỳ hát dạo, phục vụ ở quán bar để kiếm tiền

Cựu hoa hậu không nề hà bất cứ công việc gì kể cả hát dạo, phục vụ ở quán bar để kiếm tiền trang trải cuộc sống cho hai mẹ con. Hình ảnh Dương Tư Kỳ diện một chiếc váy ngắn, bó sát, gương mặt trang điểm cẩn thận vừa cầm chai bia vừa ca hát, nhảy múa, tươi cười với khách trong quán bar khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Dù vậy, cách đây không lâu, người đẹp chia sẻ cô khá hài lòng với cuộc sống làm mẹ đơn thân và đang tích cực xây dựng lại hình ảnh tốt đẹp trong quá khứ. 

3 hoa hậu tài sắc Hồng Kông: Kẻ làm gái bia ôm, người khổ vì bệnh hiểm nghèo - 10

3 hoa hậu tài sắc Hồng Kông: Kẻ làm gái bia ôm, người khổ vì bệnh hiểm nghèo - 11

Ở độ tuổi U40, Dương Tư Kỳ được đánh giá trẻ trung hơn tuổi dù đã qua sinh nở

Hoa hậu Lý San San

Sinh năm 1977, Lý San San là một trong số ít các hoa hậu giành chiến thắng tuyệt đối các phần thi tại đấu trường sắc đẹp Hồng Kông. Với thành tích ấn tượng tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1996, cô đã ngay lập tức lọt vào mắt xanh của đài TVB và được ưu ái rất nhiều. Tuy nhiên mấy năm gần đây, cô gần như biến mất khỏi làng giải trí vì căn bệnh u não. Dù đã bắt đầu điều trị từ khoảng 5 năm trước bằng thuốc nhưng tình hình vẫn không tiến triển tốt. Cô phải ra vào bệnh viện liên tục điều trị những triệu chứng nặng như nôn mửa, sốt cao, kém ăn... Khối u nằm ở vị trí khó phẫu thuật nên sức khỏe của Lý San San ngày càng suy giảm. 

3 hoa hậu tài sắc Hồng Kông: Kẻ làm gái bia ôm, người khổ vì bệnh hiểm nghèo - 12

3 hoa hậu tài sắc Hồng Kông: Kẻ làm gái bia ôm, người khổ vì bệnh hiểm nghèo - 13

Lý San San được đánh giá là một trong những Hoa hậu Hồng Kông xinh đẹp nhất trong lịch sử cuộc thi

4 hoa hậu Hồng Kông ”tồn kho” vì bê bối tình ái, hám tiền

Trần Pháp Dung, Lý San San, Dương Tư Kỳ là những hoa hậu quyến rũ nhất lịch sử cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Đào (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Người đẹp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN