Bi hài việc đi muộn của các "ông sao" ở show thời trang

Trong nhiều show thời trang trên thế giới cũng xảy ra những trường hợp người mẫu, ngôi sao đi muộn.

Bi hài việc đi muộn của các "ông sao" ở show thời trang - 1

Một show thời trang tại Mỹ

Vụ việc hoa hậu Kỳ Duyên và diễn viên Angela Phương Trinh bị chê trách đến muộn trong show diễn thời trang của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn đã khiến dư luận đặt dấu hỏi về tính chuyên nghiệp và trách nhiệm của các “ông sao, bà sao” khi tới dự sự kiện.

Một số fan cho rằng đây là “chuyện chỉ xảy ra tại xứ mình”, tuy nhiên thực tế tại những đất nước phát triển, có nền thời trang đẳng cấp cũng diễn ra những chuyện tương tự.

Tuy nhiên tại môi trường làm việc có tính chuyên nghiệp cao, chủ nhà thường có cách xử lý tình huống khá hiệu quả, nghiêm khắc. Tuy nhiên cũng không phải là không có ngoại lệ, những đặc ân chiếu cố dành cho những ngôi sao bự nhất.

Chuyện người mẫu đi muộn trong show diễn

Tại các thánh địa thời trang không hề thiếu người mẫu. Trung bình cứ khoảng 3 mùa thời trang là những gương mặt người mẫu trẻ vô danh lại bị vùi lấp bởi những người đẹp mới. Do đó, thông thường mối quan hệ của người mẫu đối với các nhãn hãng nói chung và những show thời trang nói riêng là “người cần việc” nhiều hơn “việc cần người”.

Phần đa các người mẫu trẻ đều ý thức rất rõ được điều này. Họ hiểu mình có thể dễ dàng bị thay thế. Bên cạnh đó, trong nhiều show diễn, tới sát giờ, người mẫu mới biết mình có thể được chọn hay không qua việc mặc thử đồ do không phải bộ sưu tập nào cũng có trang phục đủ cỡ vừa vặn.

Do đó, một trong những tác phong cần thiết nhất của người mẫu đó là đi đúng giờ, thậm chí đi sớm trước show cả vài tiếng để chuẩn bị chu toàn.

Bi hài việc đi muộn của các "ông sao" ở show thời trang - 2

Liu Wen là một trong những người mẫu được đánh giá cao về thái độ công việc

Liu Wen là một trong những người mẫu được đánh giá cao về thái độ làm việc. Cô hầu như không bao giờ trễ giờ và thậm chí còn thường có mặt vài tiếng trước khi show bắt đầu.

Thái độ này được lập trình trong tiềm thức của siêu mẫu châu Á từ khi cô chỉ là chân dài vô danh tới khi thành cái tên là ai yêu thời trang cũng biết tới. Liu Wen từng chạy tới 74 show trong một mùa thời trang và lập kỷ lục không chậm show nào nhờ sắp xếp công việc rất khoa học.

Tuy vậy, siêu mẫu giàu nhất châu Á này cũng thú nhận để không trễ show cũng không hề đơn giản, trong trường hợp bạn bận túi bụi với quá nhiều show trong một ngày.

Liu Wen tiết lộ với những người mẫu bình thường chỉ được đặt chỗ trước show trung bình khoảng 24 tiếng. Sau khi casting xong, họ sẽ ngồi chờ tới khi có cuộc gọi. Khoảng thời gian từ khi biết mình được chọn tới lúc diễn rất ngắn. Do đó mọi thứ đều rất khẩn trương, gấp gáp.

Những người không có lịch trình khoa học và thạo sắp xếp công việc sẽ rất dễ bị trễ giờ hoặc bị khớp. Bên cạnh đó lịch làm việc quá nặng, dày đặc, dễ gây căng thẳng, kiệt sức nếu không có sức bền tốt.

Bi hài việc đi muộn của các "ông sao" ở show thời trang - 3

Liu Wen rất biết sắp lịch chạy show

“Khi tôi ở Paris, tôi còn không thể có khái niệm về một lịch trình cụ thể, mọi thứ ồ ạt đến vào những phút chót. Bạn không thể định hình được mình đang làm gì. Bạn chỉ biết là bạn phải thức dậy, tài xế sẽ đưa bạn đến nơi cần đến, bạn tới sau cánh gà, làm tóc, trang điểm, diễn show, tài xế đưa bạn đi, bạn lại tiếp tục trình diễn.

Nhiều khi bạn biết đấy, tôi có một lịch là việc điên khùng, 2 show ở London, 22 hay 23 show gì đó ở Paris. Tôi còn chẳng hiểu tôi đã hoàn thành chúng như thế nào nữa”. – Liu Wen từng tiết lộ với CNN.

Trong trường hợp người mẫu đến muộn, nếu quá sát giờ và không kịp cho các công đoạn thử đồ, họ hoàn toàn có thể bị thay thế. Những chân dài khác trong show sẽ mặc đồ và diễn luôn phần của kẻ đến muộn. Điều tồi tệ nhất không phải việc bị mất show mà người đến trễ nhiều khi bị đánh giá thái độ và việc tìm kiếm các show khác trở nên khó khăn hơn. Đối với người mẫu trẻ, 2 cơn ác mông thường rình rập họ là đi muộn và vồ ếch trên sàn diễn.

Trong trường hợp người mẫu đến không quá trễ, họ thường phải tự uốn tóc, trang điểm thậm chí cạo lông chân ngay trên taxi hoặc xe buýt.

Bi hài việc đi muộn của các "ông sao" ở show thời trang - 4

Mọi người nhìn Anya với ánh mắt lo lắng

Chẳng hạn như trường hợp người mẫu Anya trong show của Jeremy Scott, vì đến sát nút, cô phải lo làm tóc, trang điểm trên đường tới và sau đó gấp rút đi thử đồ ngay. Cả đội stylist phải xúm vào hỗ trợ Anya trong khi nhà thiết kế Jeremy Scott nhìn cô nàng đi muộn bằng ánh mắt hằn học và tức giận như thể “cô ta sắp phá hỏng show của mình”. Thậm chí anh còn thốt lên trong bực bội: “Chúng ta phải chấp nhận việc không có cô ta trong buổi diễn”. Không khí trong phòng thử trở nên cực kỳ nặng nề.

Vì sự số của Anya, show diễn này đã bị chậm khoảng 10 phút, gây bức xúc cho không ít phóng viên và khán giả.

Một số người mẫu nổi tiếng như Kendall Jenner cũng thỉnh thoảng đi trễ. Trong tuần lễ Paris 2015, nhiều nguồn tin tố chân dài trẻ này liên tục đi trễ show và gần như cắm mặt vào điện thoại với cách hành xử trịch thượng của một diva.

DailyMail cũng bắt được một loạt ảnh trong show của DVF hồi cuối năm 2015,  Kendall đến sát nút, khiến cả đội làm tóc, trang điểm và stylist phải bao vây lấy cô người mẫu đỏng đảnh. Vì lý do này show bị chậm so với dự kiến khoảng 15 phút. Sau này bà Kris có bênh con gái mình rằng cô bị muộn giờ do lịch làm việc quá dày và vất vả.

Bi hài việc đi muộn của các "ông sao" ở show thời trang - 5

Miranda Kerr đi trễ show của LV

Tuy nhiên, may mắn cho Kendall Jenner là nữ thiết kế Diane Von Furtenberg vốn nổi tiếng hiền hòa dễ chịu và không phải thương hiệu nào cũng dễ chấp nhận chuyện người mẫu đi muộn, kể cả khi cô ta hay anh chàng có là sao bự.

Siêu mẫu Úc Miranda Kerr từng bị từ chối không được diễn show của Louis Vuitton do muộn vài phút so với lịch hẹn. Theo giải thích của người đẹp, cô đã đi sớm hơn hẳn nửa tiếng nhưng do tài xế không thạo đường nên đã đi nhầm. Miranda Kerr khá mất bình tĩnh khi loay hoay đi tìm đường, cô phát cáu và suýt nữa đã chửi thề tay lái xe bất cẩn.

Và những trường hợp khiến khán giả ngao ngán

Khi bạn là sao cỡ siêu bự và còn có mối quan hệ giao hảo thân tình với nhà thiết kế, thì dù bạn đến muộn cả tiếng đồng hồ cũng sẽ chẳng thành vấn đề. Đó là trường hợp của cô nàng Katy Perry.

Trong show của Moschino, nhà thiết kế đã sắp xếp cho cô được trình diễn thời trang trong chương trình. Tuy nhiên chẳng rõ vì lý do gì, nữ ca sĩ lại đến muộn 50 phút so với lịch hẹn.

Bi hài việc đi muộn của các "ông sao" ở show thời trang - 6

Katy Perry thể hiện rõ đẳng cấp "bà sao" bằng việc khiến cả show bị muộn gần 1 tiếng

Tuy nhiên do Katy là bạn thân của nhà thiết kế cộng thêm là “đinh” trong show diễn nên nhà thiết kế đã quyết định trì hoàn tới gần cả tiếng đồng hồ để chờ ngôi sao này chuẩn bị xong xuôi, mặc kệ khán giả ngáp ngắn ngáp dài chờ đợi.

Chuyện một số ngôi sao tới dự show muộn nhưng lại có hành vi khiếm nhã cũng khiến khán giả phải ngao ngán. Trong show vào năm 2015 của Versace, nam ca sĩ Z.Tao tới rất trễ, khi đó màn trình diễn đã bắt đầu.

Bi hài việc đi muộn của các "ông sao" ở show thời trang - 7

Nam ca sĩ Tao (áo xanh) bị la ó vì hành vi bất lịch sự khi đi muộn

Anh chàng ca sĩ này đã có cách hành xử bất lịch sự khiến người xung quanh sửng sốt. Tao bước lên sàn diễn trong lúc người mẫu đang sải bước trên đường băng và đi thẳng tới chỗ ngồi thay vì chờ đợi thời điểm thuận lợi hơn. Anh chàng còn đứng chắn cả lối đi, khiến người mẫu phải rẽ vòng qua nhường đường cho mình, gây lộn xộn, xáo trộn trong show diễn.

Trường hợp của Tao đã khiến cư dân mạng chê cười và đánh giá xấu về ý thức của anh khi tham dự sự kiện. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
NÓNG cùng thời trang mỗi ngày! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN