Báo quốc tế nghi vấn Phạm Hương bị dàn xếp trượt top

Báo Anh đặt nghi vấn Phạm Hương bị loại để đại diện Philippines thắng, hoa hậu Ấn Độ chê cuộc thi thiên vị.

Hôm qua, ngày 22.12, Mirror, một báo điện tử nổi tiếng ở Anh đã đăng tải bài viết nêu ra những tranh cãi của người hâm mộ về những lùm xùm đang vây quanh cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe 2015).

Báo quốc tế nghi vấn Phạm Hương bị dàn xếp trượt top - 1

Báo Anh đặt nghi vấn Phạm Hương bị loại để "dọn đường" cho đại diện Philippines đăng quang

Trong đó, tác giả bài viết có đề cập đến việc đại diện Việt Nam Phạm Hương không lọt top 15 và khẳng định đây là cú sốc lớn với người hâm mộ. Báo điện tử này cũng nêu ra một số lý do có thể dẫn đến việc Phạm Hương “out top” (trượt top) là vì cô không có lợi thế đến từ một cường quốc sắc đẹp, phần biểu diễn catwalk hơi “cường điệu và tự phụ” hay kỹ năng phỏng vấn yếu.

Tuy nhiên, một trong những giả thuyết mà họ nêu ra là việc Ban tổ chức muốn loại đi những mối đe dọa đối với người chiến thắng mà họ đã chọn trước là đại diện Philippines Pia Alonzo Wurtzbach. Và vì vậy Ban tổ chức đã để Phạm Hương trượt top 15 sớm, để an toàn hơn cho phía Philippines.

Cũng trong bài báo của Mirror, tác giả đã đưa ra luận điểm của một số khán giả, cho rằng lỗi đọc sai của MC Steve Harvey thực ra chỉ là một chiêu trò PR cho chương trình, vì mỗi năm Miss Universe càng có ít người xem hơn.

Tuy nhiên, trên một kênh truyền hình sáng nay, Perez Hilton, giám khảo của cuộc thi lại cho rằng trước khi đêm chung kết bắt đầu, MC Steve Harvey đã vui chơi tại các sòng bạc Las Vegas và có thể anh ta đã quá say sưa. Một vài người lại khẳng định Steve Harvey đã bỏ lỡ phần tổng duyệt cuối cùng, dẫn đến lỗi sai nghiêm trọng này.

Báo quốc tế nghi vấn Phạm Hương bị dàn xếp trượt top - 2

Rộ nghi vấn Phạm Hương bị loại khỏi top 15 do dàn xếp

Báo quốc tế nghi vấn Phạm Hương bị dàn xếp trượt top - 3

Giám khảo Perez Hilton cho rằng MC Steve Harvey đã say rượu trước khi đêm chung kết bắt đầu

Tờ báo này cũng đặt ra giả thuyết rằng, không chỉ hoa hậu Việt Nam mà cả hoa hậu Ấn Độ Urvashi Rautela cũng bị loại khỏi top 15 để “dọn đường” cho người đẹp Philippines đăng quang, bởi trước đó Phạm Hương và Urvashi Rautela là hai thí sinh đặc biệt được yêu thích.

Trong một diễn biến khác, khi trả lời phỏng vấn báo điện tử Dainik Jagran ở quê hương, hoa hậu Ấn Độ Urvashi Rautela cũng đã khẳng định cuộc thi có sự thiên vị. Urvashi cho rằng cô hoàn toàn không hối tiếc gì khi để tuột danh hiệu và thắc mắc vì sao bản thân không lọt top 15 dù luôn được đánh giá cao ở mọi vòng thi áo tắm, trình diễn dạ hội và cả các vòng phỏng vấn trước đó.

Cũng trong phần phỏng vấn này, Urvashi khẳng định ban giám khảo đã phải chịu “sức ép ngoại giao” rất lớn khi buộc phải công nhận người chiến thắng là Pia Alonzo Wurtzbach.

Báo quốc tế nghi vấn Phạm Hương bị dàn xếp trượt top - 4

Hoa hậu Ấn Độ cho rằng cuộc thi đã rất "thiên vị" đối với Philippines

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ ([Tên nguồn])
Hoa hậu Hoàn vũ thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN