Á hậu VN: "Không thể đánh giá hoa hậu chỉ vì yêu đại gia"

Tân á hậu Việt Nam Thùy Dung không ngại chia sẻ quan điểm về một vấn đề gai góc trong showbiz.

Á hậu VN: "Không thể đánh giá hoa hậu chỉ vì yêu đại gia" - 1

Á hậu Việt Nam 2016 Huỳnh Thị Thùy Dung

Ngay sau khi đăng quang ngôi vị á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, Huỳnh Thị Thùy Dung, cô nữ sinh tới từ Đại học Ngoại thương TP.HCM lập tức trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Điều khiến nhiều phóng viên bất ngờ là Thùy Dung hầu như không sử dụng mạng xã hội, nên những thông tin về cô chỉ có thể hỏi được từ chính cô và người thân mà thôi.

Mới đây, tân á hậu Việt Nam 2016 đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về các quan điểm trong việc chọn bạn trai hay quá trình thực hiện sứ mệnh của một á hậu…

“Nói tôi không bắt kịp xu hướng thời đại là chưa đúng!”

- Ai cũng bất ngờ vì Thùy Dung hầu như không cập nhật gì trên mạng xã hội. Như vậy có vẻ như bạnkhông bắt kịp xu hướng thời đại?

Nếu nói rằng tôi không bắt kịp xu hướng của thời đại mới là chưa hẳn đúng. Thật ra, tôi có lập một tài khoản Facebook, nhưng chỉ dùng cho mục đích trao đổi việc học cùng thầy cô, bạn bè trong lớp là chính. Tuy nhiên, bản thân tôi cảm thấy chưa thấy thích hợp và cần thiết để chăm chút cho mạng xã hội ngay lúc này, chứ không hề đả kích hay lên án gì.

Cuộc sống hiện nay còn nhiều cách cập nhật kiến thức hơn như qua học tập, báo chí, bạn bè,...  Và mọi người cần chăm chút, quan tâm đến cuộc sống thật của họ hơn là những bức ảnh họ đăng lên Facebook hay những câu chuyện họ kể lên Facebook.  

Á hậu VN: "Không thể đánh giá hoa hậu chỉ vì yêu đại gia" - 2

Á hậu Thùy Dung hầu như không sử dụng mạng xã hội

- Vì ít xuất hiện trên mạng xã hội, truyền thông khá “vất vả” tìm thông tin về chị. Nói về bản thân một chút, Thùy Dung nhận xét mình là người như thế nào?

Do là con gái út của bố mẹ và em út của ba người chị nên mọi người hay gọi tôi là Út cưng. Cái tên dễ thương này không chỉ có ý nghĩa về thứ bậc, mà còn thể hiện sự cưng chiều của bố mẹ và các chị dành cho tôi nữa. Từ nhỏ đến tận bây giờ, bố mẹ theo sát các hoạt động của tôi lẫn các chị gái để hỗ trợ và cho lời khuyên khi con gái cần.

Kể cả việc đi ra đầu hẻm để mua đồ, bố cũng căn dặn con gái phải cẩn thận. Chưa kể gia đình tôi hiện là nơi sinh sống của 4 thế hệ: ông bà, cha mẹ, anh chị và cháu. Chính nhờ gia đình lúc nào cũng đông vui, tôi rất trân trọng tình cảm và lúc nào cũng quan tâm, yêu thương ba mẹ. 

Sau cuộc thi, có được giải thưởng cao, tất cả mọi người đều vui mừng cho tôi. Dĩ nhiên, khi vui mừng, con người sẽ luôn mở lòng nhiều hơn, nhìn mọi việc dễ dàng hơn. Bố mẹ đã cho tôi đi ra ngoài muộn hơn một chút cho các hoạt động sau đăng quang. Ông bà cũng thích xem TV, đọc báo mạng nhiều hơn để tìm kiếm thông tin về tôi.

Á hậu VN: "Không thể đánh giá hoa hậu chỉ vì yêu đại gia" - 3

Ở nhà, Thùy Dung thường được gọi bằng cái tên trìu mến "Út cưng"

- Sau khi đăng quang, cuộc sống của Thùy Dung thay đổi thế nào?

Thực ra, cuộc sống trước và sau đăng quang của tôi cũng không khác nhiều. Chỉ là công việc và các hoạt động sau đăng quang khá dày đặc khiến tôi chạy liên tục mỗi ngày, từ sáng sớm đến tối.

Từ trước đến nay, tôi vốn người thích thử thách, sẵn sàng đầu tư thời gian để phát triển bản thân nên lịch trình của một á hậu không làm khó được mình. Tuy có nhiều lúc những buổi chụp ảnh, phỏng vấn khiến bản thân chưa có đủ thời gian nghỉ ngơi cần thiết nhưng chắc chắn tôi sẽ làm quen được với guồng quay đó nhanh chóng.

Tôi từng dự định bảo lưu việc học 1 học kỳ để tập trung hoàn thành các nhiệm vụ. Tuy nhiên, bố mẹ mong muốn con gái ưu tiên việc học nên hiện tại tôi đã cố gắng  sắp xếp thời gian trở lại trường đại học. Đến trường, tôi vẫn là một cô sinh viên giản dị, nhưng vui là được thầy cô, bạn bè biết đến nhiều hơn.

Thời gian tham gia Duyên dáng Ngoại thương đến Hoa hậu Việt Nam kéo dài và sát nhau khiến tôi bỏ lỡ một số bài thi kết thúc môn học. Vì vậy, tôi sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa khi quay lại việc học. Cách duy nhất để thành công và làm chủ được mọi việc là dành 100% sự tập trung cho mỗi vai trò. Cụ thể, tôi sẽ không cầm theo quyển giáo trình khi thực hiện nghĩa vụ của á hậu, và tôi cũng không trả lời phỏng vấn khi ngồi trên giảng đường.

Á hậu VN: "Không thể đánh giá hoa hậu chỉ vì yêu đại gia" - 4

Á hậu Thùy Dung: "Tôi sẽ không cầm theo quyển giáo trình khi thực hiện nghĩa vụ của á hậu, và cũng không trả lời phỏng vấn khi ngồi trên giảng đường"

“Sứ mệnh của hoa hậu không phải là thể hiện đẳng cấp!”

- Xinh đẹp, học giỏi, hẳn có nhiều chàng trai từng theo đuổi chị?

Nói ra chắc mọi người không tin, thật ra tôi chưa có bạn trai nào chính thức cả. Nếu có, đó cũng chỉ là tình cảm học trò nhẹ nhàng và dễ thương thôi. Theo tôi, tình cảm trên ghế nhà trường, có rất nhiều điểm thú vị và đáng trân trọng. Đơn giản chỉ là những tin nhắn gửi vội trong năm phút chuyển tiết cũng khiến cho bản thân vui cả một ngày và có thêm động lực cố gắng trong học tâp.

- Vậy tiêu chí chọn bạn trai của chị khi đã trở thành á hậu là gì? Liệu có cần đẹp trai và… giàu?

Bạn trai của tôi phải đạt được hai tiêu chỉ là trưởng thành và hiểu được tôi. Và bản thân mình mong muốn bạn trai hiểu được mình thì việc đầu tiên tôi phải làm đó là cố gắng hiểu người đó. Tôi học được cách đánh giá một con người từ bố mẹ, không vội vàng chọn lựa một ai mà mình chưa hiểu, dù cho đó là một chàng trai vô cùng thu hút hay hợp "gu" đến mức nào.

Mỗi con người có rất nhiều khía cạnh, không chỉ về tài chính, ngoại hình, tri thức. Để đánh giá một người có phù hợp với mình không cần một thời gian dài ở bên cạnh họ trong nhiều hoàn cảnh.

Á hậu VN: "Không thể đánh giá hoa hậu chỉ vì yêu đại gia" - 5

Theo Thùy Dung, tiêu chí chọn người yêu không phải chỉ là ngoại hình hay tài chính

- Quan điểm của chị về cách nghĩ hoa hậu phải lấy đại gia, phải xài hàng hiệu sang chảnh để thể hiện đẳng cấp thế nào?

Tôi nghĩ chúng ta không thể đánh giá một hoa hậu qua việc cô ấy yêu, lấy đại gia hay dùng hàng hiệu. Thậm chí, hai việc làm đó không vi phạm bất cứ quy chuẩn đạo đức hay pháp luật nào cả. 

Ngay từ đầu, mục đích và sứ mệnh của một hoa hậu không phải là thể hiện đẳng cấp. Tùy vào mỗi cuộc thi, hoa hậu, á hậu sẽ mang một nhiệm vụ khác nhau. Tuy nhiên, điểm chung nhất vẫn là vận dụng tiếng nói của tri thức, sắc đẹp để tạo ra những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Nếu một hoa hậu, á hậu đã làm tròn hoặc làm tốt sứ mệnh của mình, việc họ lấy đại gia hay dùng hàng hiệu là những lựa chọn của riêng họ, cho cuộc sống của họ. Do đó, chúng ta không nên đánh giá thêm. 

 - Định hướng của chị trong showbiz ra sao?

Trong thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy bản thân chưa phù hợp lắm để "xâm nhập" vào showbiz. Một phần bởi cuộc chơi trong showbiz cần sự tập trung và rèn luyện cao độ 100% hay thậm chí 150% sức lực.

Á hậu VN: "Không thể đánh giá hoa hậu chỉ vì yêu đại gia" - 6

Á hậu Việt Nam 2016 vẫn chưa có định hướng hoạt động nghệ thuật ở làng giải trí Việt

Theo tôi, giữa khả năng mang đến niềm vui và hoạt động nghệ thuật nghiêm túc có một khoảng cách rất lớn. Nhan sắc và tài năng chưa đủ tạo nên một nghệ sĩ thực thụ. Cùng lắm, mọi người sẽ chú ý đến bạn lúc ban đầu. Nhưng sau đó, sự soi xét, nhòm ngó của đám đông sẽ khiến bạn gục ngã bất cứ lúc nào.

Chính vì vậy, một nghệ sĩ cần nhất là sự đam mê, sáng tạo không ngừng và sống chết với nghề. Tại thời điểm này, tôi cho rằng đam mê của tôi chưa hướng về nghệ thuật. Còn tương lai, tôi không dám nói trước.

Tuy nhiên, dù hoạt động trong lĩnh vực nào, tôi vẫn  quyết tâm hoàn thành trọn vẹn các sứ mệnh của một á hậu. Bên cạnh đó, sắp tới, tôi rất mong muốn tham gia vào các chiến dịch quảng bá du lịch, văn hóa của đất nước nói chung và TP.HCM nói riêng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ ([Tên nguồn])
Hoa hậu Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN