5 thiên kim tiểu thư “dạo chơi” đấu trường sắc đẹp Việt

Sự kiện: Hoa hậu Việt Nam

Á hậu Trà My, Thùy Trang, người đẹp Huỳnh Bích Phương… đều sinh ra trong những “danh gia vọng tộc”.

Á hậu Hoàn vũ 2015 Trà My

Hôm qua, ngày 16.3, lễ rước dâu á hậu Hoàn vũ Ngô Trà My đã được tổ chức tại Hà Nội, gây xôn xao dư luận với sự xuất hiện của dàn siêu xe bạc tỷ.

5 thiên kim tiểu thư “dạo chơi” đấu trường sắc đẹp Việt - 1

5 thiên kim tiểu thư “dạo chơi” đấu trường sắc đẹp Việt - 2

Dàn siêu xe tiền tỷ trong đám cưới á hậu Trà My

Trong số các nàng hậu Việt, Trà My được đánh giá là một trong những mỹ nhân “lá ngọc cành vàng”. Cô sinh năm 1992 trong gia đình danh giá. Bố của Trà My làm việc trong Bộ Ngoại giao. Bản thân Trà My từng thổ lộ, cô không có ý định tham gia đấu trường nhan sắc mà do một người bạn thân vừa khuyến khích, vừa… ép buộc nên mới quyết định đăng ký thử sức.

Sau khi đăng quang tại  Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Trà My cũng vắng bóng trong các hoạt động của giới showbiz. Đầu năm 2016, thông tin cô rút khỏi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới (Miss Universe 2016) cũng rộ lên khiến không ít người nuối tiếc.

5 thiên kim tiểu thư “dạo chơi” đấu trường sắc đẹp Việt - 3

5 thiên kim tiểu thư “dạo chơi” đấu trường sắc đẹp Việt - 4

Trà My tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015

Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 Ngô Phương Lan

Ngô Phương Lan sinh năm 1987, cô đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2007. Ngô Phương Lan sinh ra trong gia đình dòng dõi danh thần đời Lê. Trong gia phả gia đình cô có thượng thư bộ Hộ kiêm Tế tửu Quốc tử giám Ngô Trí Hòa.

Cha của Ngô Phương Lan là ông Ngô Quang Xuân, phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc Hội Việt Nam, nguyên Đại sức Việt Nam tại Thụy Sĩ… Mẹ hoa hậu cũng làm việc trong ngành ngoại giao. Trong khi đó, chị cô là thạc sĩ Kinh tế tốt nghiệp ở Mỹ.

Bản thân Ngô Phương Lan cũng từng được tổng thống mỹ Bill Clinton trao tặng bằng khen vì thành tích học tập. Cô tốt nghiệp ngành Quan hệ Quốc tế Đại học Geneve.

Năm 2013, người đẹp lên xe hoa, lấy người chồng Tây là Loz Whitaker, giáo viên tại Hội đồng Anh.

5 thiên kim tiểu thư “dạo chơi” đấu trường sắc đẹp Việt - 5

5 thiên kim tiểu thư “dạo chơi” đấu trường sắc đẹp Việt - 6

Hoa hậu Ngô Phương Lan

Á hậu Việt Nam 2010 Thùy Trang

Thùy Trang sinh ra trong một gia đình khá giả tại Hà Nội. Bố cô là tổng giám đốc một công ty bảo hiểm, mẹ cũng là một nhân viên trong ngành. Bản thân Thùy Trang từng tốt nghiệp loại giỏi tại trường Đại học Kinh tế Quốc Dân.

Năm 2010, Thùy Trang đăng quang á hậu 2, cùng năm với hoa hậu Ngọc Hân và á hậu Hoàng My. Tuy nhiên, cô không chọn con đường tiến thân trong showbiz mà lên xe hoa vào năm 2013.

Chồng của Thùy Trang là chàng doanh nhân điển trai Đông Cương. Được biết, gia đình doanh nhân Đông Cương cũng là một giàu có không kém. Bản thân chồng cô từng sinh sống và làm việc ở nước ngoài nhiều năm.

5 thiên kim tiểu thư “dạo chơi” đấu trường sắc đẹp Việt - 7

5 thiên kim tiểu thư “dạo chơi” đấu trường sắc đẹp Việt - 8

Á hậu Thùy Trang lên xe hoa với đại gia đẹp trai Đông Cương

Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh

Hà Kiều Anh đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm cô mới 16 tuổi nhưng đã nhận được nhiều ý kiến tán thưởng vì vẻ đẹp cuốn hút, đài các của mình. Cô cũng là con gái của một “danh gia vọng tộc”.

Cô là cháu ngoại ông Vương Quốc Mỹ - nguyên thứ trưởng Bộ xây dựng, cháu nội ông Hà Văn Lâu, nguyên đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc. Cha cô là kỹ sư điện tử Hà Tăng Lâm còn mẹ Hà Kiều Anh là doanh nhân Vương Kiều Oanh – tổng giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn.

Hồi tưởng về thời điểm đi thi hoa hậu năm 1992, Hà Kiều Anh cũng từng thừa nhận, cô đi thi cho vui vì “em không là gì, nên rớt cũng chẳng sao”.

5 thiên kim tiểu thư “dạo chơi” đấu trường sắc đẹp Việt - 9

Hình ảnh sau đăng quang của thiên kim tiểu thư 16 tuổi

5 thiên kim tiểu thư “dạo chơi” đấu trường sắc đẹp Việt - 10

Hoa hậu Hà Kiều Anh hiện tại

Người đẹp Huỳnh Bích Phương

Năm 2010, khi tham gia Hoa hậu Việt Nam, Huỳnh Bích Phương đã tạo thành cơn sốt truyền thông bởi vẻ đẹp quyến rũ của mình. Việc cô không lọt vào top 10 của cuộc thi cũng từng khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng.

Ở thời điểm dự thi, mọi thông tin liên quan đến Huỳnh Bích Phương đều được cộng đồng mạng quan tâm. Một trong số đó là gia thế của người đẹp này.

Bố của Huỳnh Bích Phương là giáo sư toán học Huỳnh Bá Lân, chủ tịch Hội đồng quản trị trường Đại học Kinh tế - Tài chính (TP.HCM) và là chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị của một số công ty, ngân hàng khác. Ông được xếp trong danh sách một trong những người giàu có nhất Việt Nam. Mẹ cô cũng là một doanh nhân có tiếng, giám đốc của một công ty bất động sản.

Dường như chỉ "dạo chơi" cho vui, sau cuộc thi, Huỳnh Bích Phương hầu như vắng bóng trong các hoạt động của showbiz.

5 thiên kim tiểu thư “dạo chơi” đấu trường sắc đẹp Việt - 11

5 thiên kim tiểu thư “dạo chơi” đấu trường sắc đẹp Việt - 12

Người đẹp Huỳnh Bích Phương

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ ([Tên nguồn])
Hoa hậu Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN