4 suy nghĩ sai lầm ngăn cản bạn mặc đẹp

Có tiền thì rất dễ mua được nhiều quần áo đẹp, nhưng nếu nói ít tiền mà không thể mặc đẹp là hoàn toàn phiến diện. 

Bạn có tin mình mặc xấu hay mặc mãi vẫn không đẹp một phần là do suy nghĩ? Có khi tự bạn đã hạn chế khả năng ăn mặc của mình chỉ bằng những quan niệm mãi không thay đổi được.

Cùng xem bạn có mắc phải một trong số những lối nghĩ đã không còn chính xác dưới đây không nhé:

1. Quần áo này chỉ dành cho người dáng chuẩn

Người dáng chuẩn thì dĩ nhiên mặc gì chả đẹp? Nhưng cái bạn đang đi tìm là một bộ đồ phù hợp với vóc dáng, khuôn mặt mình chứ đâu phải một hình ảnh chuẩn mực như trong các show diễn thời trang? Và nếu bạn cứ giữ mãi suy nghĩ như vậy, vô tình bạn đã bỏ qua cơ hội được tiếp cận rất nhiều trang phục mà một người chân không dài, ba vòng không hoàn hảo như bạn vẫn có thể diện rất “ổn”.

4 suy nghĩ sai lầm ngăn cản bạn mặc đẹp - 1

Bạn muốn mặc đẹp hay muốn mặc như người mẫu?

2. Có gì đẹp là phải khoe hết

Đúng là “đẹp khoe xấu che” nhưng khoe hết những gì mình thấy tự tin thì lại không thông minh chút nào! Nếu bạn thấy mình có body đẹp và muốn ăn vận gợi cảm một chút, lời khuyên là hãy chọn một trong những điểm bạn thấy ưng ý nhất trên cơ thể mình để khoe thôi, còn các phần khác, hãy cứ “ém hàng” và kiên nhẫn dành chúng cho lần xuất hiện tiếp theo.

4 suy nghĩ sai lầm ngăn cản bạn mặc đẹp - 2

Chọn khoe một phần cơ thể mà bạn thấy tự tin nhất

3. Khi có tiền mình sẽ mặc đẹp hơn

Có tiền thì rất dễ mua được nhiều quần áo đẹp, nhưng nếu nói ít tiền mà không thể mặc đẹp là hoàn toàn phiến diện. Bạn có thể chưa mua được những món đắt đỏ, những thứ hàng hiệu giá bằng cả năm tiền lương cộng lại, nhưng bạn vẫn còn vô vàn sự lựa chọn tới từ các thương hiệu bình dân với kiểu dáng trẻ trung và cách phối dễ dàng cơ mà.

Đừng đợi tới khi có tiền, bởi biết đâu lúc ấy bạn chẳng còn trẻ trung mà ăn diện?

4 suy nghĩ sai lầm ngăn cản bạn mặc đẹp - 3

Bạn hoàn toàn có thể mặc đẹp mà không cần tới những món đồ đắt giá

4. Bao giờ mình mới mặc đẹp được như cô kia?

Bạn có thể trông vào các biểu tượng về thời trang để học hỏi phong cách cho mình. Nhưng bạn sẽ vĩnh viễn không thể tiếp cận cái đẹp nếu như bạn chỉ nhìn và thèm muốn những gì người ta có, mà không trang bị cho mình một cá tính thời trang riêng cũng như sự tự tin nhất định.

Hãy ngừng việc ngưỡng mộ những người nổi tiếng, xinh đẹp lại, biết đâu họ cũng chỉ là sản phẩm của ống kính chuyên nghiệp và kỹ thuật chỉnh sửa? Bạn cũng có những điểm mạnh của mình, hãy luôn tin là như thế!

4 suy nghĩ sai lầm ngăn cản bạn mặc đẹp - 4

Tự tin rằng bạn cũng có thể mặc đẹp nếu biết cách, đừng chỉ ngưỡng mộ người ta không thôi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Những mẹo thời trang hữu ích Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN