4 dấu hiệu bạn cần mua giày mới

Sự kiện: Giày dép

Một đôi giày đẹp mà không phù hợp với trang phục thì cũng không đáng để giữ lại.

Giày dép gắn với quý cô có lẽ còn hơn cả cá với nước. Dù thuộc phong cách nào, thích mang loại giày gì, thì cũng có lúc bạn cần xem xét tới khả năng mua cho mình một đôi giày mới.

1. Bạn không thể đi bộ trên nó

Không nhất thiết là loại giày chuyên dụng dùng cho đi bộ, chạy thể dục thì mới cần êm ái. Một đôi giày cao gót chuyên dùng đi tiệc cũng rất cần êm ái và thậm chí càng êm càng tốt vì bạn sẽ phải đứng trên nó rất lâu, di chuyển trên nó không theo quy luật nào.

Vì vậy, nếu một đôi giày dù đẹp nhưng khiến chân bạn phải “khóc thét” khi đứng hoặc đi chưa quá năm phút, hãy cân nhắc về việc quẳng nó đi và đầu tư vào đôi mới.

4 dấu hiệu bạn cần mua giày mới - 1

Êm ái là yếu tố quan trọng khi chọn mua giày

2. Đẹp, độc nhưng chẳng kết hợp được với bộ nào

Bạn phát “cuồng” về đôi giày ánh kim có hình đôi môi đỏ chót trên mũi? Nhưng thực tế là bạn chưa nghĩ tới chuyện sẽ mang nó với bộ đồ nào và lần bạn được xỏ chân duy nhất là khi đi thử trong nhà.

Nếu có một tủ giày đủ rộng để trưng bày các đôi giày dùng cho mục đích… ngắm thì hãy giữ lại, còn không thì hãy thay thế nó ngay lập tức!

4 dấu hiệu bạn cần mua giày mới - 2

Một đôi giày đẹp mà không phù hợp với trang phục thì cũng không đáng để giữ lại

3. Mũi, gót đã bị bong tróc sơn

Không phải đợi tới khi gót và mũi giày đã nham nhở thì bạn mới cần mua giày mới. Đừng tiếc những đôi giày đã có vết tích ở trên thân, chúng chỉ phá hỏng độ chỉn chu của bạn mà thôi! Nếu không thể khắc phục, hãy mua giày mới và chú ý giữ gìn phần mũi và gót giày thật cẩn thận.

4 dấu hiệu bạn cần mua giày mới - 3

Nên mua giày mới khi giày cũ đã bị bong, tróc ở gót, mũi

4. Quá cao so với cơ thể bạn

Bạn thắc mắc tại sao các cô chân dài càng đi giày cao càng đẹp, trong khi mình chỉ hợp với loại giày 5-7 cm, còn trông sẽ như đi…cà kheo khi mang giày cao mười phân? Rất đơn giản, độ cao của gót giày cần tỷ lệ nhất định với chiều dài đôi chân, độ dài quần, váy thì mới đẹp.

Còn nếu bạn cứ tham lam và nghĩ rằng càng thấp càng cần đi giày cao, như thế là bạn đã bị trừ điểm nặng nề rồi!

4 dấu hiệu bạn cần mua giày mới - 4

Thấp bé không nên đi giày quá cao

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Giày dép Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN