Tổng thống Trump bỏ điện thoại Android để dùng iPhone

Sự kiện: iPhone

Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thay thế chiếc điện thoại Android cũ của mình bằng một chiếc iPhone mới.

Tư vấn truyền thông xã hội Nhà Trắng, ông Dan Scavino Jr., đã đăng tải trên trang Twitter của mình rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuyển sang dùng một thiết bị của Apple, và ông Donald Trump đã sử dụng nó trong “vài tuần qua”. Những xác nhận rằng các tin nhắn trên Twitter được đánh dấu là đến từ một chiếc iPhone.

Người sử dụng Twitter nhận thấy một số tin nhắn của ông Donald Trump dường như được gửi lên từ một chiếc iPhone trong vài tuần gần đây, nhưng không chắc về việc liệu đó là do chính ông Donald Trump đăng lên hay do đội ngũ trợ lý đăng tải.

Trước đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng bị chỉ trích vì việc sử dụng một chiếc điện thoại Android cũ, không bảo mật. Donald Trump từng sử dụng thiết bị Android - được cho là thiết bị của Samsung - trước lễ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 vừa qua.

Tổng thống Trump bỏ điện thoại Android để dùng iPhone - 1

Tư vấn truyền thông xã hội Nhà Trắng lên tiếng xác nhận trên trang xã hội cá nhân

Chính thói quen sử dụng điện thoại của Tân Tổng thống đã khiến các thành viên của Quốc hội Mỹ lo lắng, thậm chí hai thượng nghị sĩ đã viết một lá thư vào tháng 2 vừa qua cho Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis về sự việc này. Họ cho rằng việc sử dụng điện thoại không bảo mật sẽ là đối tượng tấn công của các hacker.

Việc ông Donald Trump sử dụng một thiết bị của Apple đã xóa tan những “hiềm khích” giữa ông với Apple. Trước đó, ông Donald Trump đã kêu gọi tẩy chay các sản phẩm của Apple trong cuộc vận động tranh cử, lý do dẫn đến hành động này là việc Apple từ chối mở khóa điện thoại liên quan đến vụ xả súng vào năm ngoái tại San Bernardino. Phát biểu tại cuộc mít tinh vào tháng 2 năm ngoái, Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã sử dụng cả điện thoại thông minh của Samsung và Apple, nhưng sẽ bỏ iPhone của mình cho tới khi Apple chuyển giao mã mở khóa cho FBI.

Chiếc iPhone mới của ông Donald Trump có thể là một lựa chọn an toàn hơn so với mô hình cũ, nhưng chắc chắn sẽ không làm dịu tất cả nỗi sợ hãi về an ninh bảo mật. Điện thoại của Apple vẫn có thể bị tấn công bởi các hacker chuyên nghiệp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bạch Dương ([Tên nguồn])
iPhone Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN