Donald Trump buộc Apple phải xây 3 nhà máy sản xuất tại Mỹ

Sự kiện: Apple

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Tổng thống Mỹ - Donald Trump đã khẳng định tập đoàn công nghệ Apple sẽ cho xây dựng 3 nhà máy sản xuất tại Mỹ.

Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với trang Wall Street Journal vào hôm 25/07 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định: Giám đốc điều hành của tập đoàn công nghệ Apple – Tim Cook sẽ cho xây dựng 3 nhà máy sản xuất tại Mỹ. Tuy nhiên, phía “Nhà Táo” vẫn chưa xác nhận thông tin này.

Ngoài thông tin trên, ông Trump không đề cập thêm bất cứ chi tiết nào về nơi xây dựng cũng như sản phẩm mà ba nhà máy này sản xuất. Nếu điều này xảy ra, Apple sẽ phải cần tuyển thêm 80.000 nhân công Mỹ, tạo ra khoảng 2 triệu việc làm cho công dân nước này trong một số nhà cung cấp, nhà phát triển ứng dụng,…

Donald Trump buộc Apple phải xây 3 nhà máy sản xuất tại Mỹ - 1

Ông Trump khẳng định Tim Cook sẽ cho phép xây dựng 3 nhà máy sản xuất tại Mỹ trong thời gian tới.

Hiện tại, hãng thường xuyên ký hợp đồng sản xuất một số mặt hàng như iPhone, iPad tại Trung Quốc với các đối tác lớn như Foxconn và Pegatron. Ông Trump cho hay Foxconn sẽ xây dựng thêm một nhà máy sản xuất màn hình tivi ở tiểu bang Wisconsin.

Trước đó, sau khi đắc cử tổng thống, trao đổi với tạp chí Times, ông Trump cũng bày tỏ mong muốn Apple xây dựng nhà máy sản xuất ngay trong nước – “sân chơi lớn” hơn so với Trung Quốc.

Apple được biết đến là “ông trùm” công nghệ ở thung lung Silicon. Tập đoàn này đi vào lịch sử nhờ đặt hàng các linh phụ kiện với các đối tác nước ngoài. Việc xây dựng thêm 3 nhà máy sản xuất mới ở Mỹ sẽ là sự thay đổi lớn của hãng, giúp kết nối với mạng lưới các nhà cung ứng ở nước ngoài, thúc đẩy lợi nhuận tăng cao.

Trừ Apple, tốc độ sản xuất chip của các hãng khác đang chững lại

Theo nguồn tin từ phía Digital times, nhu cầu sản xuất chip từ các hãng khác ngoài Apple đang có xu hướng giảm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vy ([Tên nguồn])
Apple Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN