CEO Tim Cook "ẵm" 10,3 triệu USD trong năm 2015

Giám đốc điều hành của Apple luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý bởi tài năng kiệt xuất về công nghệ.

Năm 2015 được xem là 1 năm thành công của Tim Cook với sự ra mắt của hàng loạt các sản phẩm công nghệ mới: đồng hồ thông minh Apple Watch, iPad Pro ấn tượng với màn hình cỡ 12,9 inch. Đặc biệt, cặp smartphone iPhone 6s và 6s Plus được đánh giá là “đầu tàu” của thị trường công nghệ toàn cầu, hướng tới sự phổ biến cảm ứng Touch 3D trong năm nay.

CEO Tim Cook "ẵm" 10,3 triệu USD trong năm 2015 - 1

CEO Tim Cook bỏ túi số tiền lớn trong năm 2015

Tuy nhiên, Apple có một năm không mấy tốt đẹp. Lần đầu tiên kể từ năm 2008, giá cổ phiếu của công ty ghi nhận mức giảm trong năm 2015. Điều này đã khiến giá trị vốn hóa thị trường của Apple giảm 4,64%, gây thâm hụt tới 57 tỷ USD.

Mặc dù giá cổ phiếu của công ty bị sụt giảm nhưng Tim Cook vẫn được tăng lương 11,5% so với năm ngoái, thu về 10,3 triệu USD. Trong đó, 14% là tiền lương của nhà điều hành (2 triệu USD) và 8 triệu USD tiền thưởng (không liên quan đến cổ phiếu của Apple) - tăng 19% so với năm trước.

Mới đây, trong phiên giao dịch ngày 06/01, giá cổ phiếu của tập đoàn này trong một thời gian ngắn đã giảm xuống còn dưới 100 USD - lần đầu tiên giảm sâu trong gần 5 tháng. Cuối ngày, Apple đóng cửa ở mức 100,70 USD. Ở mức giá đó, cổ phiếu của Cook có giá trị hơn 310 triệu USD.

Được biết, các Giám đốc điều hành khác của Apple cũng thu về nhiều tiền hơn so với ông chủ của họ. Ví dụ, (CFO) Giám đốc tài chính - Luca Maestri lĩnh tới 253 triệu USD, tăng 81% so với năm ngoái.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vy ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN