Apple: Samsung nợ chúng tôi 179 triệu USD tiền bản quyền

Trước đó, vào đầu tháng này, nhà sản xuất “khổng lồ” của Hàn Quốc đã buộc phải trả cho “Nhà Táo” 548 triệu USD để kết thúc vụ vi phạm bản quyền.

Phía Samsung quyết định đưa vụ án này lên Tòa án tối cao và cho rằng luật sáng chế hiện hành không còn phù hợp với tình hình hiện nay.

Apple: Samsung nợ chúng tôi 179 triệu USD tiền bản quyền - 1

Apple quyết định kiện Samsung lên tòa án Mỹ tại Bắc California

Do 5 sản phẩm vi phạm bằng sáng chế của Samsung vẫn được công ty này bán sau khi bản án kết thúc nên phía Apple muốn được hưởng một phần doanh số bán hàng từ ngày kết thúc phiên xử án đầu tiên – ngày 24/08/2012 tới nay. Với con số bán ra khoảng 1 triệu đơn vị từ Samsung, “ông trùm” tại thung lũng công nghệ Silicon này có thể “bỏ túi” tới 179 triệu USD.

Vào ngày thứ 4 tuần trước, phía Apple đã chính thức đệ đơn lên tòa án Mỹ tại Bắc California để yêu cầu phía Samsung chi trả khoản tiền trên. Các mẫu smartphone vi phạm bản quyền và số tiền mà nhà sản xuất Hàn Quốc phải chi trả lần lượt là: Galaxy S II Skyrocket (6,14 triệu USD); Epic 4G Touch (97 triệu USD), Galaxy S II T-Mobile (74,7 triệu USD), DROID Charge (620 nghìn USD) và Galaxy Prevail (167,5 USD).

Apple: Samsung nợ chúng tôi 179 triệu USD tiền bản quyền - 2

Danh sách các sản phẩm của Samsung mà Apple cho rằng đã vi phạm bản quyền

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vy ([Tên nguồn])
Cuộc chiến Samsung vs Apple Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN