Vùng bưởi Phúc Trạch “nín thở” trước bão số 10: "2 đêm nay tôi không ngủ..."

Sự kiện: Kinh Doanh Bão số 10

Trước cơn bão số 10 có nguy cơ đổ bộ vào Hà Tĩnh, người dân vùng bưởi đặc sản Phúc Trạch đang như ngồi trên đống lửa khi còn hơn 500ha/1.300 ha bưởi chưa kịp thu hoạch.

Vùng bưởi Phúc Trạch “nín thở” trước bão số 10: "2 đêm nay tôi không ngủ..." - 1

Nhiều diện tích bưởi vẫn chưa thu hoạch.

Nghe tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số 10, bà con vùng bưởi đặc sản Phúc Trạch lo lắng mất ăn mất ngủ khi mà hơn ½ diện tích chưa thu hoạch. Bưởi chưa đạt độ chín cần thiết, nhiều diện tích còn 1 tháng nữa mới thu hoạch hết.

Vùng bưởi Phúc Trạch “nín thở” trước bão số 10: "2 đêm nay tôi không ngủ..." - 2

Vùng bưởi Phúc Trạch “nín thở” trước bão số 10: "2 đêm nay tôi không ngủ..." - 3

Người dân trồng bưởi Phúc Trạch lo lắng vì hơn ½ diện tích chưa thu hoạch.

Theo khảo sát, đến thời điểm hiện nay, tại các vườn bưởi Phúc Trạch, Hương Trạch, Lộc Yên, Hương Thủy… đang còn hàng trăm nghìn quả bưởi chưa kịp thu hoạch. Bão số 10 đổ bộ vào Hà Tĩnh, người dân vùng bưởi nguy cơ thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Lúc này, nhiều hộ dân vùng bưởi nơm nớp lo sợ bão mạnh đổ bộ thì toàn bộ tài sản đổ xuống sông, cả năm mất thu nhập.

Chị Nguyễn Thị Lài (Phúc Trạch, Hương Khê) lo lắng nói: Gia đình có 100 gốc bưởi với hàng ngàn quả, mới thu hoạch được ½, số quả còn lại đang ở trên cây. Khi nghe tin bão số 10 đổ bộ vào Hà Tĩnh, cả nhà lo lắng, 2 đêm nay tôi không ngủ rồi nghĩ chả nhẽ năm nào trời cũng “đổ khổ” lên đầu nông dân?

“Cả nhà huy động hết nhân lực ra chằng chéo bưởi vào các gốc cây xà cừ, mong rằng bão không quật đổ. Còn những quả hái được thì gia đình thu hoạch non cất vào nhà, chờ đến khi hết bão đi thì đem bán” – chị Lài nói trong nước mắt.

Vùng bưởi Phúc Trạch “nín thở” trước bão số 10: "2 đêm nay tôi không ngủ..." - 4

Vùng bưởi Phúc Trạch “nín thở” trước bão số 10: "2 đêm nay tôi không ngủ..." - 5

Theo ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết: Huyện còn hơn 500ha bưởi chưa thu hoạch do chưa đạt độ chín.

Còn anh Nguyễn Văn Hùng (Hương Trạch, Hương Khê) phân tích: “Trước bão số 10, chúng tôi chọn phương án thu hoạch non bưởi, nhưng đó chỉ là phương án sơ bộ. Bởi diện tích bưởi non trong vườn còn nhiều, ít nhất gần 1 tháng nữa mới đủ độ chín. Giờ hái vội để bán thì thương lái sẽ ép giá, chẳng khác nào bưởi cho không”.

Theo ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết: Huyện còn hơn 500ha bưởi chưa thu hoạch do chưa đạt độ chín. Tuy nhiên, trước nguy cơ cơn bão số 10 đổ bộ, tỉnh và huyện đã chỉ đạo khẩn trương bà con vùng bưởi thu hoạch sớm “xanh nhà hơn già đồng”, tránh thiệt hại lớn về tài sản”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trương Hoa (Infonet)
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN