Trồng hoa huệ và hoa lily, lão nông U70 có thu nhập cực tốt

Sự kiện: Kinh Doanh

Bỏ trồng lúa, lão nông Dương Văn Chích (68 tuổi) ở thôn Tân Sơn, xã Tân Tiến, TP. Bắc Giang chuyển sang trồng hoa huệ và hoa lily. Hiệu quả không ngờ, mỗi tháng lão ông thu về từ 50-60 triệu đồng.

Trồng hoa huệ và hoa lily, lão nông U70 có thu nhập cực tốt - 1

Vườn hoa lily hơn 1 mẫu với tổng vốn đầu tư gần 100 triệu của ông Chích (Ảnh nhân vật tự cung cấp).

Trồng không đủ bán, thu nhập tốt

Từng là cựu thanh niên xung phong trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hòa bình lập lại ông Chích trở về quê hương sinh sống. Có sẵn hơn 1 mẫu đất thừa hưởng từ bố mẹ, ông trồng lúa, trồng rau. Dù hết sức chăm chỉ nhưng cuộc sống gia đình ông Chích vẫn rất khó khăn.

Năm 2007, ở tuổi 57 ông Chích đã bớt lo toan hơn bởi các con ông đều đã trưởng thành, xây dựng gia đình riêng. Lúc này, ông lão quyết tâm phát triển nghề nông. Ông lão tìm hiểu các mô hình phát triển kinh tế qua sách, báo.  Lão nông trải lòng, hiệu quả kinh tế từ trồng lúa, hoa màu không cao, không gian đất trồng ngày càng hạn hẹp do sự phát triển của thành phố.

Trồng hoa huệ và hoa lily, lão nông U70 có thu nhập cực tốt - 2

Lão nông Dương Văn Chích chăm sóc hoa huệ. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Qua tìm hiểu ông Chích nhận thấy hoa huệ và hoa lily dễ trồng, ít bệnh hại lại thích hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương. Vậy là, ông Chích quyết định bỏ lúa chuyển đổi trồng hoa huệ, hoa lily. Ông Chích đã mạnh bạo đầu tư gần 100 triệu đồng mua hơn 4.000 cây giống hoa huệ, hoa lily về trồng.

Trồng hoa huệ và hoa lily, lão nông U70 có thu nhập cực tốt - 3

Ông Dương Văn Chích vẫn hàng ngày tìm tòi các giống hoa ly mới với mong muốn nhân rộng mô hình hoa đan xen theo mùa. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Cần mẫn chăm sóc khu ruộng hoa, bao nhọc nhằn của lão ông cũng được đền đáp xứng đáng. Ngay vụ hoa đầu tiên ông đã thắng lợi, thu về khoản tiền lớn. Cựu chiến binh Dương Văn Chích cho biết, tùy thời điểm giá bán hoa huệ dao động từ 2.000- 2.500 đồng/bông. Mỗi vụ ông Chích thu hơn 20.000 bông hoa huệ, tính ra ông thu nhập từ 30-40 triệu đồng/ tháng. 

Ngoài ra, trồng thêm hoa lily trong 3 tháng vụ Đông, ông Chích thu được thêm hàng trăm triệu đồng/ vụ. Theo đó, tổng thu nhập từ trồng 2 loài hoa trên đem lại cho lão nông Dương Văn Chích thu nhập 50-60 triệu đồng/ tháng – Một mức thu nhập rất cao đối với người nông dân khu vực phía Bắc.

“Cứ mỗi lần thu hoạch là có người đến tranh nhau thu mua hoa tại vườn, có người ngày lấy cả nghìn bông đem đi tiêu thụ khắp trong tỉnh. Năm ngoái, gia đình tôi thu về gần 500 triệu tiền bán hoa ly sau 3 tháng gieo trồng. Mỗi tháng trung bình thu về hơn 150 triệu đồng, lãi hơn hoa huệ gấp nhiều lần...”, ông Chích chả ngại khi cho hay.

Đúc kết kinh nghiệm quý

Chia sẻ kinh nghiệm quý báu của mình, ông Chích vui vẻ bảo, đối với cây hoa huệ gieo trồng và cho thu hoạch liên tục từ tháng 4-10. Cứ 1 tháng thu hoạch 1 lần. Với cây hoa lily do đặc tính ưa lạnh nên bắt đầu được trồng từ tháng 10 và cận Tết sẽ cho thu hoạch. “Để rút ngắn thời gian thu hoạch thì giống cây là yếu tố quan trọng. Đối với giống hoa huệ phải chọn củ giống cái to, đem phơi khô 1 tháng trước khi trồng, củ giống càng khô trồng cây sinh trưởng càng nhanh. Nếu chọn củ tươi hoặc củ đực, loại nhỏ thì thời gian thu hoạch là 2 tháng/ lần”, ông Chích nói.

Trồng hoa huệ và hoa lily, lão nông U70 có thu nhập cực tốt - 4

Hoa Lily ưa lạnh nên ông Chích thường trồng từ tháng 10 và thu hoạch vào giáp Tết. Năm 2016, ông Chích thu về gần 500 triệu sau 3 tháng trồng hoa Lily. (Ảnh nhân vật tự cung cấp).

Ông Chích lưu ý rằng, tuy giống hoa huệ, hoa ly dễ trồng nhưng đòi hỏi chăm sóc kĩ lưỡng, chu đáo. Vào mùa mưa, thời tiết ẩm thấp thì phải chú trọng đến tình hình sâu bệnh cho hoa. Nếu lá xoăn vào thì cây hoa đang bị nấm và khiến hoa không nở ra được”. Bên cạnh đó, mỗi tháng đều đặn sử dụng phân NPK, thuốc diệt sâu bệnh hại nếu có sâu bệnh. 

Tỷ phú trồng hoa 68 tuổi bật mí trước khi bón phân nên ủ loại phân NPK Lâm Thao cùng với phân mục trong vòng 1 tháng sẽ giúp cây phát triển tốt hơn. Thời gian bón phân sau 20 ngày kể từ khi đưa gieo trồng. Tuy nhiên, cần bón lượng vừa phải, tránh lạm dụng phân bón dẫn tới cây không ra hoa. 

Trồng hoa huệ và hoa lily, lão nông U70 có thu nhập cực tốt - 5

Lão nông – tỷ phú tuổi xưa nay hiếm Dương Văn Chích từng là thanh niên xung phong trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Là người tiên phong trồng hoa huệ, hoa ly thành công, mô hình làm giàu của cựu chiến binh Dương Văn Chích là tấm gương sáng ở địa phương. Hiện nay, ông Chích nhiệt tình chỉ dẫn kỹ thuật giúp nhiều nông dân địa phương triển khai mô hình trồng hoa huệ và hoa lily với mong muốn đổi đời, thoát cảnh nghèo khó…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hoàn (Dân Việt)
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN