Trồng hoa cúc, nông dân Đà Thành bỏ túi hơn 300 triệu đồng dịp Tết

Sự kiện: Kinh Doanh

Nhiều nông dân trồng hoa cúc vụ Tết tại Đà Nẵng năm nay thắng lớn, bỏ túi 300-400 triệu đồng trong dịp Tết này.

Trồng hoa cúc, nông dân Đà Thành bỏ túi hơn 300 triệu đồng dịp Tết - 1

Ông Hợi đang chăm sóc những chậu hoa cúc và phấn khởi cho biết vụ hoa tết năm nay lãi gần 400 triệu đồng.

Vừa chăm, tưới những chậu cúc để thương lái đến chở đi bán tại chợ hoa tết, ông Tường Thế Hợi (ở phường Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cho biết, ông trồng hoa hơn 20 năm, vụ hoa tết năm nay là năm ông trồng thắng lợi nhất. Hoa đạt tỷ lệ cây, lợi nhuận cao hơn nhiều các năm trước.

Trồng hoa cúc, nông dân Đà Thành bỏ túi hơn 300 triệu đồng dịp Tết - 2

Hơn 3.000 chậu cúc nở vàng rực rỡ tại vườn ông Hợi đang được chăm sóc để chờ khách hàng đến chở đi.

Ông Hợi cho biết, hằng tháng ông trồng hoa cúc đất để bán ngày rằm, mùng 1. Đến tháng 8, ông bắt đầu đúc chậu, trồng hoa cúc cho vụ hoa tết.

“Vụ hoa tết năm nay, tôi trồng hơn 3.000 chậu hoa cúc các loại. Mặc dù năm nay thời tiết không được thuận lợi, việc hấp thụ ánh sáng thiếu nhưng các chậu hoa vẫn phát triển rất tốt, cây hoa hầu như không bị sâu bệnh và tỷ lệ nở trúng tết 100%. Hơn 20 năm trồng hoa phục vụ thị trường dịp Tết, năm nào tôi cũng canh nắng, mưa để sao cho hoa trúng vụ Tết. Nhưng năm nay, thuận lợi hơn rất nhiều, tôi được Trung tâm công nghệ sinh học tập huấn tập huấn kỹ thuật, nguồn giống và phối hợp kiểm tra đến lúc thu hoạch nên thành công ngoài mong đợi”, ông Hợi chia sẻ.

Ông Hợi phấn khởi cho biết thêm, “Hiện hơn 3.000 chậu hoa của tôi đã bán hết cho thương lái, với giá bán 570.000-580.000 đồng cặp cúc pha lê, 270.000-280.000 đồng cặp cúc chậu nhỏ, 600.000-610.000 cặp cúc vạn đông. Năm nay, tỷ lệ cây phát triển rất tốt, với 3.000 chậu hoa, trừ chi phí tôi lãi 400 triệu đồng vụ hoa tết này. Những năm trước chỉ tầm khoảng 200 triệu đồng…”.

Trồng hoa cúc, nông dân Đà Thành bỏ túi hơn 300 triệu đồng dịp Tết - 3

Hơn 2.500 chậu hoa cúc tại vườn anh Tuấn đang được sắp xếp, khách đến vận chuyển đến các chợ hoa

Tại vườn hoa rộng tại khu vực phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ), anh Hoàng Anh Tuấn (ở tổ 31), nông dân phường Hòa Thọ Tây cũng phấn khởi cho biết, vụ hoa Tết năm nay gia đình anh cũng bỏ túi gần 300 triệu đồng từ vụ hoa Tết.

Trồng hoa cúc, nông dân Đà Thành bỏ túi hơn 300 triệu đồng dịp Tết - 4

Những chậu hoa tại vườn ông Hợi, anh Tuấn đang được thương lái vận chuyển đi bán khắp nơi

"Năm nào cũng vậy, gia đình tôi trồng 2.500 chậu hoa cúc các loại. Năm nay, dù thời tiết cũng bất lợi, nhưng được cái ít mưa nên việc chăm sóc hoa thuận lợi hơn. Đồng thời hoa bán được giá hơn so với năm trước. hầu như hoa trong vườn của tôi đã được khách hàng đặt mua hết, với giá bán 300.000 đồng cặp cúc nhỏ, 600.000 đồng cặp cúc lớn tại vườn, trừ chi phí, nhân công, tôi bỏ túi gần 300 triệu đồng vụ hoa tết này”, anh Tuấn cho biết thêm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Oanh (Dân Việt)
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN