Thu hút đầu tư FDI của thành phố Đà Nẵng giảm mạnh

Từ đầu năm đến nay, Thành phố Đà Nẵng đã thu hút được 24 dự án FDI mới, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 124 triệu USD và có 14 dự án tăng vốn với tổng vốn tăng thêm đạt 28,8 triệu USD.

Như vậy, tổng vốn cấp mới và tăng thêm trong 10 tháng của năm là 153 triệu USD, chỉ đạt 52,70% so với cùng kỳ năm 2013 (năm 2013 là hơn 290 triệu USD). Điều này cho thấy, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và vốn đầu tư dân doanh trên địa bàn thành phố giảm mạnh.

Giải thích sự sụt giảm này, ông Lâm Quang Minh, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đà Nẵng cho rằng, đây là tình trạng chung khi nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhiều tập đoàn co cụm, không mở rộng đầu tư, thậm chí có tập đoàn bị vỡ nợ, sa lầy vào những khó khăn buộc phải bán bớt tài sản. Quy mô thị trường tiêu thụ của thành phố Đà Nẵng nói riêng và khu vực duyên hải miền Trung nói chung nhỏ bé so với các trung tâm kinh tế lớn trong cả nước. Ngành công nghiệp hỗ trợ tại Đà Nẵng cũng chưa phát triển, các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp phụ trợ ít về số lượng, năng lực sản xuất hạn chế, hoạt động manh mún, thiếu sự liên kết, chưa đủ khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp có vốn FDI.Có một thực tế là những dự án FDI trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng có vốn đăng ký lớn. Tuy nhiên, khi thị trường bất động sản gặp khó khăn, thu hút đầu tư vào lĩnh vực này giảm mạnh, thậm chí nhiều dự án có vốn đăng ký đầu tư hàng trăm triệu USD nhưng đến nay vẫn bỏ hoang không triển khai.

Thu hút đầu tư FDI của thành phố Đà Nẵng giảm mạnh - 1

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh VOV

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến bày tỏ, làm thế nào để tăng sức hấp dẫn của thành phố đối với các nhà đầu tư nước ngoài vẫn là một trăn trở của chính quyền thành phố. Trong tương lai, Đà Nẵng định hướng tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ và công nghệ thông tin. C ác ngành liên quan của thành phố sẽ tiếp tục triển khai công tác đối ngoại, xúc tiến đầu tư có hiệu quả, tiếp cận chủ trương chính sách từ Trung ương và thành phố để hỗ trợ doanh nghiệp FDI kịp thời. Chính quyền thành phố cũng nghiên cứu chính sách của Trung ương, đề xuất thêm những ưu đãi riêng đối với doanh nghiệp FDI.

Theo ông Nguyễn Văn Lý, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Đà Nẵng, để thu hút thêm nhiều nhà đầu tư mới, thành phố nên có một giải pháp đột phá và làm ngay để thu hút kêu gọi khối dân doanh, khối FDI đầu tư vào Đà Nẵng bằng cách xây dựng một cơ chế, chính sách riêng, cụ thể, trong đó có chính sách ưu đãi đầu tư bằng việc vận dụng cơ chế, chính sách đặc thù mà Kết luận 75 của Bộ Chính trị sẽ dành cho thành phố Đà Nẵng. Trước mắt, nên chọn ra những dự án quan trọng tạo sức lan tỏa cho cả vùng vừa tạo sức hút cho nhiều nhà đầu tư khác, vừa giải quyết công ăn việc làm cho xã hội.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư FDI trong thời gian tới, thành phố sẽ tập trung những giải pháp như tăng cường xúc tiến đầu tư tại chỗ; tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư tập trung vào các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ; hoàn chỉnh quy hoạch đất đai còn lại trong các Khu công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Công nghệ cao; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục đầu tư; đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức pháp luật và kỹ năng làm việc cho đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại.Đà Nẵng hiện có 304 dự án của 36 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng mức đầu tư 3,37 tỷ USD. Trong đó, Nhật Bản là một trong những quốc gia có số lượng dự án đầu tư nhiều nhất tại Đà Nẵng với 78 dự án đầu tư trực tiếp và 37 văn phòng đại diện, tổng số vốn đầu tư khoảng 371 triệu USD, chiếm 11% trong tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Đà Nẵng. Tính đến hết quý III/ 2014, các doanh nghiệp FDI nộp ngân sách hơn 70 triệu USD.../.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Sơn (TTXVN)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN