Quần áo giảm giá mạnh dịp cận Tết

Sự kiện: Hàng Tết 2019

Cuối năm, các cửa hàng kinh doanh quần áo thời trang đua nhau khuyến mãi, giảm giá. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm “vàng thau lẫn lộn” nên người mua hết sức thận trọng.

Hạn chế của hàng thời trang là nhanh lỗi mốt nên cuối năm là thời điểm các cửa hiệu “xả hàng” tồn kho. Dạo quanh các đường phố chuyên kinh doanh thời trang ở TP HCM như Nguyễn Trãi (quận 5), Nguyễn Đình Chiểu (quận 3), Quang Trung (quận Gò Vấp)... nơi đâu cũng dễ bắt gặp cảnh khuyến mãi giảm giá quần áo. Hình thức phổ biến nhất mà các shop kinh doanh hàng thời trang áp dụng là giảm giá mạnh từ 30% - 50%, thậm chí có cửa hàng giảm đến 70%. Cũng có nơi chọn cách “mua 1 tặng 1”, những shop hàng trung cao cấp thì chọn cách rút hàng tồn kho lâu ngày đổ đống trước cửa hàng để thanh lý đồng giá…

Tại một cửa hàng thời trang nữ cao cấp, chị Huyền vừa chọn được 2 chiếc đầm ưng ý, cho biết: “Nếu không giảm giá, tôi phải chi hơn 2 triệu đồng để mua nhưng nay chỉ còn chưa tới 1 triệu đồng. Loại hàng này rất đẹp, cao cấp nên phụ nữ ai cũng mê. Tôi phải chờ giảm giá thế này mới dám bước vào chọn”.

Quần áo giảm giá mạnh dịp cận Tết - 1

Các bạn trẻ đang đợi đến lượt vào mua hàng thời trang giảm giá 50% tại một trung tâm thương mại. Ảnh: Hoàng Triều​

Chị Hoài, nhân viên một ngân hàng, cũng nhanh tay chọn được 3 cái áo thun loại tốt đang được shop thời trang trên đường Quang Trung “xả hàng” đồng giá 99.000 đồng/cái. Chị cho biết trên đường đi làm về, thấy nhiều người vây quanh trước cửa shop nên tò mò. Nhìn thấy chữ “Sale đồng giá 99k” nên chị “sà” vào lựa ngay. Loại áo thun này mặc ở nhà hay đi cà phê cuối tuần rất hợp, giá rẻ nên chị chọn cho cả nhà mỗi người một cái.

Còn tại chợ đêm Hạnh Thông Tây (quận Gò Vấp), không khí mua sắm quần áo luôn náo nhiệt. Bắt đầu từ 17 giờ cho đến 23 giờ, chợ đêm này đón cả ngàn lượt khách đến mua sắm. Đây là chợ đêm chuyên bán hàng thời trang giá rẻ, chủ yếu phục vụ nhóm khách hàng là công nhân, sinh viên. Theo quan sát của phóng viên, giá bán ở đây rất đa dạng, từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng/sản phẩm. Không chỉ treo bảng giảm giá, nhân viên của các shop liên tục rao “Áo thun 150.000 giờ chỉ còn 50.000 đồng”, “Quần kaki rẻ chưa từng có chỉ 99.000 đồng/cái”, “Áo thun xịn giá chỉ còn 25.000 - 30.000 đồng, mua 5 tính tiền 4”... Nhiều loại quần áo trẻ em, đồ mặc ở nhà được đổ đống, có giá bán chỉ từ 5.000 - 15.000 đồng/cái.

Như Ý, sinh viên năm 3 của Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, cho biết từ đầu tháng đến giờ đã 3 lần đi chợ đêm Hạnh Thông Tây để sắm quần áo. “Hàng ở đây nhiều, giá lại rẻ nên tha hồ chọn. Tuy nhiên, lựa hàng ở chợ đêm phải thật kỹ, phải thử, phải hỏi xem có đổi, trả được hay không và phải trả giá ở mức 60% đến 70% mức giá họ đưa ra” - Như Ý chia sẻ kinh nghiệm.

Cẩn thận với hàng giảm giá

Xem kỹ hàng: Để ý các chi tiết khi mua thời trang giảm giá sẽ giúp bạn tiết kiệm được chi phí, mua những món đồ còn giá trị sử dụng bởi không phải cửa hàng nào cũng cho đổi, trả. Hàng bị lỗi, hỏng là một trong những mặt hàng thường được bán giảm giá sâu. Vì vậy, trước khi mua, bạn phải kiểm tra thật kỹ để xem những lỗi đó có thể sửa được hay không.

Đề phòng giảm giá ảo: Hãy xem xét kỹ giá niêm yết so với giá sale. Nhiều cửa hàng nâng giá sản phẩm rồi treo giá “ảo” để thu hút sự chú ý của khách, kích thích họ mua sắm. Vì vậy, khách hàng mang tiếng mua hàng giảm giá nhưng thực chất không được lợi gì từ các chương trình khuyến mãi này.

Cẩn trọng với hàng “si”, hàng “ôi”: Mặc dù khuyến mãi rầm rộ, giảm giá “khủng” nhưng nhiều người có kinh nghiệm mua thời trang giá rẻ khuyên khách hàng nên cẩn thận, chọn lựa kỹ, tránh bị mua phải đồ “ôi”, hàng “sida”. Thực tế cho thấy không phải tất cả hàng giảm giá đều là hàng chuẩn mà không ít cửa hàng dùng thủ thuật để đánh tráo, gom hàng “sida” rồi bấm lại mác và nâng giá lên rất cao, sau đó giảm xuống... Vì thế, khi mua, khách hàng nên để ý thật kỹ chất liệu của sản phẩm thời trang, mác trong, mác ngoài của sản phẩm. Thêm vào đó là nên tham khảo giá của một vài nơi có cùng sản phẩm để biết được giá chính xác nhất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Ngọc (Người lao động)
Hàng Tết 2019 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN