Ổ dịch lở mồm long móng bùng phát tại lò mổ có heo bị chích thuốc an thần

5 trong số 13 thương lái có heo bị phát hiện chích thuốc an thần tại cơ sở giết mổ Xuyên Á (huyện Củ Chi, TP.HCM) có đơn xin tiêu huỷ vì dịch lở mồm long móng bùng phát ngay tại lò mổ này.

Ngày 3/10, Trạm thú y huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa tiến hành tiêu huỷ hơn 1.300 con trong tổng số 3.750 con heo bị nuôi giữ sau khi đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện bị chích thuốc an thần tại cơ sở giết mổ Xuyên Á. Đây là số heo của 5 trong 13 thương lái vi phạm và do dịch lở mồm long móng đang bùng phát ngay chính lò mổ này nên họ đã có đơn xin tiêu huỷ.

Cụ thể, các thương lái có heo bị tiêu huỷ do lở mồm long móng là bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung (360 con), ông Nguyễn Quốc Duy (341 con), ông Bùi Quốc Vượng (229 con), ông Trần Văn Đảo (222 con) và bà Nguyễn Thuỵ Phương Anh (152 con).

Theo lãnh đạo Trạm Thú y huyện Củ Chi, TP.HCM, ba ngày sau khi nuôi giữ, nhiều con trong số heo bị tiêm thuốc an thần có biểu hiện của bệnh lở mồm long móng như sùi bọt mép, xuất hiện bọng nước ở miệng, lở loét móng, rơi móng… Nhiều con chết bốc mùi hôi thối.

Ổ dịch lở mồm long móng bùng phát tại lò mổ có heo bị chích thuốc an thần - 1

Ngoài số heo bị lở mồm long móng, nhiều con bị chết bốc mùi hôi thối tại cơ sở giết mổ Xuyên Á. 

Trước tình hình đó, Trạm Thú y huyện Củ Chi đã đề xuất Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc địa phương quyết định tiêu huỷ bắt buộc đối với số heo có biểu hiện bệnh nói trên. Qua làm việc có 5 thương lái đồng ý với phương án tiêu huỷ trong ngày.

Một số tiểu thương tại chợ đầu mối Hóc Môn, nơi phân phối thịt heo chủ yếu từ cơ sở giết mổ Xuyên Á cho hay, lượng thịt về chợ trong những ngày qua đã sụt giảm hẳn. Nhiều người bán không lấy được thịt trong ngày 29/9 phải lấy từ chợ đầu mối khác, thậm chí nghỉ bán.

Do nguồn cung khan hiếm nên giá bán bị đẩy lên cao hơn, tuy vậy từ ngày 2/10 heo từ lò mổ các tỉnh đổ về cũng đã đáp ứng được nhu cầu của tiểu thương.

Liên quan đến việc xử lý 3.750 con heo bị phát hiện chích thuốc an thần chờ giết mổ ở lò mổ Xuyên Á, ngày 2/10, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đã yêu cầu Sở NN&PTNT phối hợp cùng đoàn kiểm tra liên ngành tiêu huỷ toàn bộ số heo này, không để nuôi nhốt cho đào thải hết thuốc rồi giết mổ vì không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nguy cơ tồn dư thuốc và nguy cơ bệnh lở mồm long móng trong quá trình lưu giữ.

Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến còn yêu cầu Sở NN&PTNT tham mưu hình thức xử phạt, tạm ngưng hoạt động cơ sở giết mổ Xuyên Á để chấn chỉnh theo định hướng cơ sở giết mổ tập trung hiện đại của thành phố.

Lo ngại tình trạng khan hiếm, nâng giá thịt heo khi cơ sở giết mổ Xuyên Á bị tạm ngừng hoạt động, lãnh đạo UBND Thành phố còn yêu cầu Sở Công thương có biện pháp bình ổn thị trường. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Anh Linh (Infonet)
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN