Nông dân khóc ròng vì trồng ớt không trái

Nhiều nông dân xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) đang méo mặt vì trồng phải giống ớt không ra trái.

Ông Hồ Ngọc Bỉnh, nông dân xã Bình Nhì, trồng năm công ớt (khoảng 5.000 m2) kể: Hơn ba tháng trước, Công ty TNHH Giống cây trồng Long Hoàng Gia ở quận Tân Bình (TP.HCM) đến tiếp thị giống ớt mới có tên Hồng Hạc 2.

Nông dân khóc ròng vì trồng ớt không trái - 1

Ớt xanh tốt nhưng hơn 90 ngày vẫn không có trái. Ảnh: KTN

Công ty quảng cáo là ớt có năng suất cao, chỉ 65 ngày sau khi trồng sẽ cho thu hoạch nên ông mua giống ớt này trồng. “Khi xuống giống, ớt lên đều, phát triển tốt nhưng đã hơn 90 ngày mà ớt không chịu ra bông. Chỉ tính tiền giống, phân, thuốc, bà con đã bỏ ra hơn 10 triệu đồng/công đất trồng ớt”.

Ước tính trong xã Bình Nhì có hơn 15 ha loại ớt không trái này.

Mới đây, công ty cử người đến kiểm tra nhưng lại đổ thừa ớt không trái là do nông dân. Hiện các hộ dân gửi đơn đến chính quyền yêu cầu xử lý. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiều Tước Nguyên (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN