Những món đấu giá đắt đỏ nhất thế giới

Độ quý hiếm và những câu chuyện đằng sau chúng chính là lý do cho “mức giá trên trời”.

Viên đá quý đắt giá nhất (23.400.000 USD)

Những món đấu giá đắt đỏ nhất thế giới - 1

Viên ngọc sapphire 35,56 carat tuyệt đẹp này có tuổi đời hơn 17 thế kỷ, là của hồi môn do quốc vương Tây Ban Nha – Philip đệ tứ tặng cho con gái. Trong suốt hàng trăm năm, viên ngọc này đã được truyền qua nhiều thế hệ hoàng tộc ở Áo và Bavaria, sau đó trở thành tài sản quốc gia. Vào năm 1994, một nhà sưu tầm đã mua nó và đem đi đấu giá vào năm 2008. Số tiền thu về lên tới 23.400.000 USD.

Bức tranh đắt giá nhất (104 triệu USD)

Những món đấu giá đắt đỏ nhất thế giới - 2

Ngày 5/5/2004, trong buổi đấu giá Sotheby ở London, bức họa “Chàng trai cầm tẩu thuốc” – một tác phẩm thời trẻ của danh họa nổi tiếng Picasso đã được bán với mức giá trên trời: 104 triệu USD. Bức tranh này đồng thời cũng lập kỷ lục tranh đấu giá đắt nhất thế giới.

Quả bóng chày đắt giá nhất (3 triệu USD)

Những món đấu giá đắt đỏ nhất thế giới - 3

Đây là quả bóng chày thứ 70 trong sự nghiệp thi đấu của Mark David McGwire – tuyển thủ bóng chày nổi tiếng của Mỹ. Năm 1989, anh đã lập kỷ lục home base (thuật ngữ bóng chày: dĩa nhà) nhiều nhất mùa giải của hiệp hội bóng chày,với  tổng số bóng bắt được là 70. Quả bóng lập nên lịch sử này đã được một nhà sưu tầm mua lại từ phiên đấu giá với số tiền 3 triệu USD.

Chiếc váy đắt giá nhất (1.267.500 USD)

Những món đấu giá đắt đỏ nhất thế giới - 4

Đây là bộ lễ phục của Marilyn Monroe - nữ diễn viên quyến rũ nhất thế giới. Cô từng diện chiếc váy này khi tham gia tiệc sinh nhật của tổng thống Kennedy. Chiếc váy như được may dành riêng cho  Marilyn Monroe, chuẩn đến từng đường nét và làm tôn lên những đường cong gợi cảm của cô nàng. Năm 1999, chiếc váy này đã được bán với mức giá 1.267.500 USD.

Nhạc cụ đắt giá nhất (3.900.000 USD)

Những món đấu giá đắt đỏ nhất thế giới - 5

Đây là một cây đàn vĩ cầm Guarneri -  loại đàn chỉ có duy nhất 250 chiếc trên thế giới, do cố nghệ nhân nổi tiếng Guarneri của Ý chế tạo. Nó hiện đã có hơn 250 tuổi đời. Năm 2007, chiếc đàn đã được một luật sư Nga mua với giá 3.900.000 USD.

Xe ô tô đắt giá nhất (12.200.000 USD)

Những món đấu giá đắt đỏ nhất thế giới - 6

Đây là mẫu xe đua Testa Rossa 250 thuộc dòng Ferrari, sản xuất năm 1957. Trên thế giới chỉ có duy nhất 21 chiếc. Tháng 5 năm 2009, chiếc xe này đã được bán đấu giá với khoản tiền lên tới 12.200.000 USD.

Nhúm tóc đắt giá nhất (115.000 USD)

Những món đấu giá đắt đỏ nhất thế giới - 7

Đây là một phần cơ thể đầy giá trị của Elvis Aaron Presley – ông vua nhạc Rock N Roll lừng lẫy thế giới. Nhà làm tóc riêng của ông đã bí mật lưu giữ phần tóc này. Năm 2002, phần tóc được đem bán đấu giá. Với số tiền thu được lên đến 115.000 USD, nó còn đắt hơn tóc của John Lennon, John F.Kennedy và nhiều người nổi tiếng khác.

Bản thảo đắt giá nhất (30.800.000 USD)

Những món đấu giá đắt đỏ nhất thế giới - 8

Cuốn sách có tên Codex Hammer này là bản thảo khoa học viết tay của danh nhân Leonardo da Vinci nổi tiếng thế giới. Ngày 11/11/1994, Bill Gates đã mua lại cuốn sách này với giá 30.800.000 USD. Sau đó, cuốn sách đã được chuyển thành bản online, tạo cơ hội cho cả thế giới được chiêm ngưỡng.

Chiếc tủ đắt giá nhất (36.000.000 USD)

Những món đấu giá đắt đỏ nhất thế giới - 9

Chiếc tủ mang đậm phong cách thế kỷ 17 này được sản xuất thủ công tại Florence, Ý, là tuyệt tác dành riêng cho giới quý tộc thời xưa. Nó được làm từ gỗ mun, thạch anh tím, mã não, ngà voi, đồng cổ và bàn thạch, cao 3,86m, dài 2,32m. Gia tộc Foggini của Ý từng sở hữu chiếc tù nảy, sau đó, nó được công tước Somerset đưa tới Badminton House và bắt đầu được nhiều người biết tới. Năm 2004, nó được bán đấu giá với số tiền lên tới 36 triệu USD.

Bức tượng cổ đắt giá nhất (28.600.000 USD)

Những món đấu giá đắt đỏ nhất thế giới - 10

Đây là bức tượng “Nữ thần Artemis và chú nai” được chế tác thủ công bằng đồng thiếc vào thời La Mã cổ đại. Bức tượng có lịch sử 2000 năm này được khai quật năm 1920, trở thành món đồ cổ đắt giá nhất lịch sử. Năm 2007, nó được bán với giá 28,6 triệu USD.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Nguyễn (Theo gucn.com) ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN