Nhập khẩu ô tô tăng mạnh

Xe ô tô ngoại được nhập về ồ ạt, thị trường xe lắp ráp trong nước bị thu hẹp dần.

Theo Tổng cục Thống kê, lượng ô tô nhập khẩu trong tháng 4 vừa qua khoảng 5.000 xe, giá trị kim ngạch khoảng 130 triệu USD, so với tháng trước tăng 1.000 chiếc và tăng đến 46 triệu USD (so với cùng kỳ năm ngoái tăng 2.000 xe)

Được biết trong tháng 2 chỉ có 3.000 xe được nhập về (giá trị 51 triệu USD), sang tháng 3 tăng lên 4.000 xe (84 triệu USD). Như vậy 4 tháng đầu năm nay nhập khoảng 15.000 xe (329 triệu USD), tăng 53,4% về lượng và tăng 76,6% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Các nhà lắp ráp ô tô trong nước đang lo ngại hàng ngoại ồ ạt nhập về, thị trường tràn ngập hàng ngoại, còn thị trường xe lắp ráp trong nước bị thu hẹp dần. Việc ô tô nhập khẩu tăng cao cũng cho thấy sự hồi phục của sức mua trên thị trường. Đúng ra, các dòng xe lắp ráp, sản xuất trong nước cũng tăng theo nhưng ngược lại sức mua đang rơi đáng kể.

Theo thống kê từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng lượng xe lắp ráp trong nước bán ra trong 3 tháng đầu năm nay đạt 21.488 chiếc, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tổng sản lượng bán hàng của các loại xe nhập khẩu đạt 8.539 chiếc, tăng đến 98%.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo G.Hưng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN