Ngư dân câu cá ngừ chuyển hướng làm ăn

Trước những bấp bênh của nghề câu cá ngừ đại dương (CNĐD), ngư dân đánh bắt xa bờ tại Phú Yên đang phải có giải pháp ứng biến. Trong đó, trên một nửa lượng tàu đã chuyển sang lưới chuồn, lưới vây…

Có ăn khi “rời” cá ngừ

Ngư dân câu cá ngừ chuyển hướng làm ăn - 1

Sản phẩm cá cờ từ tàu xa bờ về cảng Tuy Hòa (Phú Yên). Ảnh: Hùng Phiên

Ông Nguyễn Thanh Hiệp - Chủ kiêm thuyền trưởng tàu cá PY-96572 cho hay, đã dứt bỏ nghề câu CNĐD từ 2 tháng qua, chuyển hẳn sang nghề lưới chuồn. Bán dàn câu CNĐD (150 triệu đồng), ông Hiệp sắm bộ lưới chuồn (300 triệu đồng). Mỗi chuyến câu vừa qua, với sản lượng 9 - 10 tấn, tàu nhà đều có lãi khoảng 100 triệu, chia bạn tàu 10 - 15 triệu đồng/người/chuyến. “Đi lưới chuồn, thấy dễ thở hơn hẳn. So với chuyến câu CNĐD 30 - 45 ngày, đi lưới chuồn chỉ cần khoảng 20 ngày. Chi phí chuyến biển thấp hơn, ngư trường dồi dào, giá cá chuồn luôn ổn định ở mức khoảng 20.000 đồng/kg, ra khơi là có lãi. Hơn một nửa tàu câu CNĐD ở Tuy Hòa đã chuyển qua nghề lưới chuồn và đang sống ổn”- ông Hiệp nói.

Đa dạng sản phẩm xa bờ

Việc ngư dân chuyển hướng đa dạng hóa sản phẩm đánh bắt xa bờ nằm trong định hướng phát triển khai thác thủy sản Việt Nam. Việc chuyển nghề lưới vây, lưới chuồn đã tạo thế đa dạng sản phẩm, ổn định thu nhập, giúp ngư dân yên tâm bám biển. 

Kỹ sư Nguyễn Tri Phương - Phó Giám đốc Sở NNPTNT Phú Yên

Ông Phan Thuẫn - Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá phường 6 Tuy Hòa cho biết, hơn 2/3 trong khoảng 700 tàu cá xa bờ của tỉnh Phú Yên đã chuyển hẳn sang lưới chuồn hoặc vừa câu CNĐD vừa lưới chuồn. Riêng tại bến cá phường 6, trong số 180 tàu đánh bắt xa bờ, hiện đã có 120 chiếc chuyển hẳn sang lưới chuồn, số còn lại vừa câu CNĐD vừa “có gì bắt nấy”. “Việc đa dạng hóa nghề đánh bắt xa bờ tại tỉnh đang có hiệu quả rõ rệt. Điều này làm cho ngư dân chủ động về thị trường, linh hoạt hơn trong việc bám biển làm ăn”- ông Thuẫn tâm đắc.

Theo ông Lê Văn Hồng - Giám đốc Công ty CP Thủy sản Bá Hải (Phú Yên), nghề đánh bắt xa bờ như câu CNĐD cần kết hợp với lưới chuồn, đánh cá cờ, cá thu… Đây cũng là những mặt hàng hải sản luôn có đầu ra ổn định về xuất khẩu và tiêu thụ trong nước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hùng Phiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN