Kiếm bộn tiền nhờ bán cờ sau khi U23 Việt Nam lọt vào bán kết

Người bán cờ, nón, băng rôn hốt bạc khi hàng ngàn người hâm mộ đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của tuyển U23 Việt Nam.

Ngay sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Iraq trong trận tứ kết U23 châu Á, hàng ngàn người hâm mộ khắp cả nước đổ ra đường ăn mừng. Mỗi người một cách khác nhau nhưng phổ biến nhất giương cao Quốc kì Việt Nam và diễu hành khắp các tuyến phố. Rất nhiều người dân nhân cơ hội này bán cờ Tổ quốc và đồ cổ vũ đã hốt bạc chỉ trong vài giờ.

Kiếm bộn tiền nhờ bán cờ sau khi U23 Việt Nam lọt vào bán kết - 1

Không khí ăn mừng chiến thắng của các cổ động viên ở Hà Nội

Hòa cùng dòng người, anh Tuấn Anh chia sẻ: “10 năm rồi, 10 năm rồi tôi mới lại thấy không khí này. Tôi mua lá cờ này 130.000Đ để đi ăn mừng đây”.

Kiếm bộn tiền nhờ bán cờ sau khi U23 Việt Nam lọt vào bán kết - 2

Nhiều người dân đổ ra đường bán đồ cổ vũ

Chị Huệ, một người bán băng rôn trên đường Kim Mã cho biết: “Những đồ cổ vũ này tôi gom từ đợt Việt Nam đá trên sân Mỹ Đình, may quá nay cũng còn kha khá để đem ra bán. Đông người mua lắm, nhà tôi 6 người bán mà vẫn không kịp”.

Kiếm bộn tiền nhờ bán cờ sau khi U23 Việt Nam lọt vào bán kết - 3

Ngoài Quốc kì, băng rôn, hình dán cũng là các mặt hàng đắt khách

Kiếm bộn tiền nhờ bán cờ sau khi U23 Việt Nam lọt vào bán kết - 4

Người bán đứng ra sát đường để chào hàng. Ảnh: Hồng Phú

Kiếm bộn tiền nhờ bán cờ sau khi U23 Việt Nam lọt vào bán kết - 5

Một người phữn bán cờ Tổ quốc ở khu vực phố đi bộ Hồ Gươm. Ảnh: Hồng Phú

Theo ghi nhận của phóng viên, giá cả của cờ Tổ quốc và đồ cổ vũ dịp này không bị “đội giá” quá nhiều. Một lá cờ lớn dao động từ 80.000đ – 150.000đ, cờ nhỏ cầm tay từ 10.000đ – 50.000đ, băng rôn nhỏ buộc đầu từ 20.000 – 50.000đ, hình dán nhỏ từ 10.000đ – 30.000đ, nón hình cờ đỏ sao vàng từ 30.000đ -100.000đ.

Kiếm bộn tiền nhờ bán cờ sau khi U23 Việt Nam lọt vào bán kết - 6

Giá đồ cổ vũ không bị đẩy lên quá cao. Ảnh: Dương Thanh

Kiếm bộn tiền nhờ bán cờ sau khi U23 Việt Nam lọt vào bán kết - 7

Các cổ động viên ngoại quốc. Ảnh: Dương Thanh

Khi được hỏi về giá cả, chị An cho hay: “Mua để ăn mừng chiến thắng đội nhà mà, lâu lắm rồi mới có dịp, tôi không quan trọng việc đắt rẻ”.

Một người phụ nữ bán cờ tại ngã tư Hai Bà Trưng – Quán Sứ  chia sẻ, không chỉ bán cho người Việt, rất nhiều du khách nước ngoài cũng mua và hòa vào dòng người cổ vũ. Khoảng 2 tiếng sau chiến thắng lịch sử này, chị đã bán được khoảng 70 lá cờ lớn và 50 lá cờ nhỏ, thu về hơn 2 triệu đồng. Chị ước tính, nếu đứng bán tới nửa đêm, có thể thu về 4-5 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Nguyễn ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN