Khăn tơ tằm nhập từ Trung Quốc về Việt Nam chỉ khoảng 30.000 đồng mỗi chiếc

Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho biết trong 9 tháng đầu năm 2017 có 4.460 khăn lụa tơ tằm Trung Quốc về Việt Nam giá bình quân 30.000 đồng.

Tổng cục Hải quan vừa công bố số liệu nhập khẩu khăn tơ tằm có xuất xứ từ Trung Quốc. Khăn tơ tằm gồm các loại khăn choàng, khăn quàng cổ, khăn choàng rộng đội đầu, khăn choàng vai, mạng che và các loại tương tự từ tơ tằm hoặc phế liệu tơ tằm.

Theo đó, trong 9 tháng 2017, Việt Nam nhập khẩu 4.460 chiếc khăn tơ tằm có xuất xứ Trung Quốc với tổng giá trị 5.878 USD. Như vậy, mỗi chiếc khăn tơ tằm có giá trị khoảng 1,3 USD, xấp xỉ 30.000 đồng mỗi chiếc. 

Khăn tơ tằm nhập từ Trung Quốc về Việt Nam chỉ khoảng 30.000 đồng mỗi chiếc - 1

Khăn tơ tằm nhập từ Trung Quốc về Việt Nam chỉ khoảng 30.000 đồng mỗi chiếc.

Giá trị của khăn tơ tằm nhập khẩu đầu năm 2017 thấp hơn so với giá mỗi chiếc khăn nhập về năm 2015 và năm 2016. 

Năm 2015, Việt Nam nhập khoảng 3.763 chiếc khăn Trung Quốc, giá trị 20.497 USD, trung bình khoảng 105.000 đồng/chiếc. Còn năm 2016, số lượng nhập khẩu khăn tơ tằm giảm mạnh xuống chỉ còn 577 chiếc với trị giá 9.458 USD, trung bình khoảng 372.000 đồng/chiếc.

Cũng theo số liệu của Tổng cục Hải quan, vải tơ tằm được nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam có giá khoảng 79.000 đồng/mét. Trong khi năm 2016, giá nhập mỗi mét vải tơ tằm gần 123.000 đồng. Còn năm 2015, giá mặt hàng này trung bình 183.000 đồng/mét.

Về địa điểm nhập hàng khăn lụa, vải tơ tằm từ Trung Quốc, Tổng cục Hải quan chỉ rõ năm 2015, cửa khẩu hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất nhập hàng nhiều nhất với trị giá hơn 1,8 triệu USD, cảng Hải Phòng đứng thứ 2 với hơn 1 triệu USD.

Năm 2016, cửa khẩu hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất nhập hơn 1 triệu USD. Còn trong 9 tháng năm 2017, Hải quan cảng Cát Lái và Sân bay Tân Sơn Nhất nhập nhiều nhất trị giá gần 500.000 USD.

Tại cuộc họp báo sáng nay, Tổng cục Hải quan cho biết yêu cầu Cục Công nghệ Thông tin, Tổng cục Hải quan báo cáo số lượng lụa Trung Quốc nhập khẩu về Việt Nam.

Tuy nhiên, số liệu nhập khẩu cụ thể của từng doanh nghiệp cụ thể sẽ không thể công khai vì đây thuộc về bí mật kinh doanh của doanh nghiệp và nghiệp vụ của ngành Hải quan. Số liệu này chỉ được bóc tách khi có yêu cầu của cơ quan điều tra.

Tổng cục Hải quan cho biết cũng không loại trừ có doanh nghiệp khác nhập lụa từ Trung Quốc về cho Khaisilk.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nam Anh (Infonet)
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN