Hoang mang “ma trận” sữa xách tay

Có lẽ chưa có mặt hàng xách tay nào được bày bán, quảng cáo nhộn nhịp, công khai như sữa.

Hoang mang “ma trận” sữa xách tay - 1

Meiji cảnh báo hàng xách tay của hãng bán tại Việt Nam không đạt chuẩn, có nguy cơ làm giả

Giá rẻ, lại là hàng ngoại nên nhiều bà mẹ lùng mua sữa xách tay cho con dùng mà không cần biết đây cũng là mặt hàng dễ bị làm giả, tẩy xóa hạn sử dụng...

Khó phân biệt thật-giả

Có lẽ chưa có mặt hàng xách tay nào được bày bán, quảng cáo nhộn nhịp, công khai như sữa. Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, trên thị trường hiện nay, sữa xách tay đa phần được rao bán tại các trang web mua sắm trực tuyến. Từ Nan, Friso, Gallia, Nutriben, Novalac, Modilac... tới Meiji, S26, Ensure… tất cả đều được rao bán là hàng xách tay “xịn” đảm bảo chất lượng, giá cả phải chăng. Giá bán của những loại sữa này đều thấp hơn so với hàng nhập khẩu chính thống trên dưới 100 nghìn đồng/hộp. Lý do được người bán đưa ra rất thuyết phục: “Hàng xách tay không bị tính thuế, không phải chiết khấu nhiều cho đại lý phân phối như hàng nhập”.

Khi được hỏi, tại sao lại chọn mua sữa xách tay, chị Nguyễn Thị Linh (Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Nhiều người nói rằng, sữa xách tay qua đường hàng không về nhanh hơn nên đảm bảo chất lượng tốt hơn. Còn sữa nhập khẩu lênh đênh trên biển có thể kéo dài cả tháng nên chất lượng không tốt bằng”. Tuy nhiên, khi được hỏi có chắc chắn về nguồn gốc sản phẩm xách tay, chị Linh chỉ cười: “Mua theo giới thiệu của bạn bè, còn làm sao để phân biệt sữa giả, thật thì cũng chịu”!

Thậm chí, trên các fanpage, nhiều mẹ còn rủ nhau mua sữa xách tay thanh lý do cận date về cho con uống bởi giá rẻ. Chị H.T.T, người tự hào có kinh nghiệm “săn” hàng sữa cận date cho biết: “Thường sữa chỉ còn hạn khoảng 1 tháng, giá sẽ giảm được một nửa hoặc hơn thế. Nhà mình cũng chả dư giả gì nên có cơ hội là tranh thủ mua sữa hãng tốt, giá lại rẻ, tiện cả đôi đường”.

Trước nạn sữa xách tay giả, hội “các mẹ bỉm sữa” còn truyền nhau kinh nghiệm để phân biệt hàng thật-giả. Theo đó, vỏ hộp sữa “xịn” phải nguyên vẹn, không méo mó, không bị lỗi về mặt font chữ, hình ảnh sắc nét, không mờ nhòa. Hạn sử dụng thường không bị mờ, không có dấu hiệu sửa, xóa… thường được viết ngược theo “năm/tháng/ngày” và dập nổi, dùng móng tay cạo nếu không bong, tróc mới là hàng xịn và hạn sử dụng thường là 1,5 năm tính từ ngày sản xuất. Nếu đem pha với nước nóng: Sữa thật sẽ ngậm nước nổi lên và khuấy mới tan còn sữa giả thì lại tan rất nhanh dù chưa hề khuấy.

Tuy nhiên, bình luận về nội dung trên, chị Phạm Huỳnh Yến (Gia Lâm, Hà Nội) vẫn chưa hết nghi ngại: “Mình cũng đang cho con dùng sữa xách tay của Nhật, khi bỏ sữa vào bình nước tan nhanh lắm. Nhưng khi đọc một số thông tin khác trên mạng lại nói sữa tan nhanh là sữa thật. không biết đâu mà lần”.

Sữa xách tay, dễ “dính” hàng trôi nổi

Mới đây, đích thân hãng sữa Meiji của Nhật Bản đã gửi văn bản đề nghị cơ quan chức năng Việt Nam không cấp phép nhập khẩu và không thông quan đối với sản phẩm sữa bán trong nội địa Nhật Bản vào thị trường Việt Nam. Sở dĩ, DN phải nêu kiến nghị này bởi họ bắt gặp sữa Meiji xách tay (hàng chỉ được sản xuất cho thị trường nội địa Nhật Bản) xuất hiện tràn lan tại thị trường Việt Nam. Theo Meiji, loại sản phẩm trên chỉ đáp ứng với quy định của Nhật Bản nhưng không phù hợp với tiêu chuẩn dinh dưỡng của Việt Nam. “Điều này là do sự khác biệt trong tiêu chuẩn về thành phần dinh dưỡng và nhu cầu các chất dinh dưỡng khác nhau giữa người Nhật Bản và người Việt Nam”, đại diện hãng sữa Meiji lý giải.

Mỗi nước đều có quy chuẩn, tiêu chuẩn dinh dưỡng phù hợp với thể trạng người dân nước đó, tuy nhiên cũng có sản phẩm được sản xuất nhằm thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng trong khu vực. Vì thế, khi mua sản phẩm nhập khẩu, người tiêu dùng cần tham khảo thành phần giá trị dinh dưỡng có phù hợp với người Việt Nam hay không...

Đó là chưa kể tới những sản phẩm nhập khẩu cần phải tuân theo nguyên tắc, điều kiện bảo quản của nhà sản xuất mới có thể đảm bảo chất lượng".

Bác sỹ Nguyễn Trọng Hưng (Viện Dinh dưỡng Quốc gia)

Ngoài ra, Meiji cho rằng hàng xách tay khi về tới Việt Nam có khả năng việc quản lý hạn sử dụng và chất lượng không thực hiện đúng cách dẫn tới chất lượng sản phẩm xuống cấp, gây hại cho người tiêu dùng. Hãng này cũng không loại trừ khả năng sản phẩm của mình bị làm giả tại thị trường Việt Nam.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục ATTP, Bộ Y tế thừa nhận, với mặt hàng dinh dưỡng, nếu không được bảo quản tốt trong quá trình lưu thông có thể làm ảnh hưởng chất lượng của sản phẩm. “Người tiêu dùng tuyệt đối không nên sử dụng hàngsữa xách tay không có nhãn phụ vì có thể dính hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của trẻ. Cần phải cảnh giác trong việc sử dụng các loại sữa “xách tay” từ Nhật về rồi “sang tay” buôn bán trong nước.

Bởi lẽ, theo quy định, hàng “xách tay” từ nước ngoài về không được phép lưu thông buôn bán trên thị trường, nếu không sẽ vi phạm Luật Thương mại. Hơn nữa, chất lượng các loại sản phẩm này không có đơn vị nào chịu trách nhiệm”, ông Phong nhấn mạnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Ngân (Giao thông vận tải)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN