Đem heo thối từ Đồng Nai qua Bình Dương bán

Sự kiện: Thực phẩm bẩn

Người đàn ông ngang nhiên chở gần 300 kg thịt theo thối ruồi nhặng bám đầy đi từ tỉnh này qua tỉnh khác để tiêu thụ.

Ngày 13-1, lực lượng chức năng huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai phát hiện quả tang và tiến hành lập biên bản xử lý 1 người đàn ông ngang nhiên chở heo thối trên phố nhưng không xuất trình được giấy tờ liên quan.

Đem heo thối từ Đồng Nai qua Bình Dương bán - 1

Lực lượng chức năng thu giữ số heo thối để xử lý

Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện ông Trương Quang Minh (44 tuổi; quê tỉnh An Giang) đi xe máy BKS 51Z3 – 1903, lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, chở một số bao tải, chứa 295 kg thịt heo đã bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bám đầy.

Tuy nhiên, ông Minh không xuất trình được các giấy tờ liên quan về nguồn gốc số thịt thối, các kiểm soát giết mổ, kiểm dịch. Người này cho hay mua hàng tại huyện Định Quán sau đó chở sang tỉnh Bình Dương tiêu thụ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Xuân-N.Thống (/Người lao động)
Thực phẩm bẩn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN