Chợ xe hơi kiểu Mỹ lần đầu xuất hiện tại Việt Nam

Chợ xe sẽ giúp người mua và người bán tránh bị "cò" xe ép giá.

Chợ xe hơi kiểu Mỹ lần đầu xuất hiện tại Việt Nam - 1

Mô hình chợ xe lấy từ mô hình chợ xe của Mỹ

Sáng 13/7, tại TP.HCM chợ xe - Sago Auto theo mô hình kiểu mỹ chính thức ra đời nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Q.1. Với mục đích chợ xe Sago Auto sẽ là nơi người bán xe hơi và người mua có thể gặp nhau không thông qua "cò" và giữa mua, bán đều diễn ra một cách minh bạch.

Để đem xe ra chợ này bán, khách hàng chỉ cần đóng 100 ngàn đồng/ngày để gởi chiếc xe này lại đây. Người có nhu cầu mua xe đã qua sử dụng, chỉ cần đến chợ là có thể chọn chiếc xe mình muốn. Trong chợ cũng có đội ngũ chuyên viên tư vấn giúp khách hàng mua xe, kiểm tra chất lượng xe, lịch sử xe, dịch vụ làm chứng thỏa thuận mua bán, công chứng xe... và tư vấn ngân hàng mua xe đã qua sử dụng.

Người nghĩ ra ý tưởng này là ông Phạm Văn Thiệt, chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Saga Auto người đã từng khai sinh ra "chợ nhà ở" trước đây. Mô hình "chợ nhà ở" cũng đã được nhiều đơn vị bất động sản triển khai rộng rãi.

Theo ông Thiệt, Sago Auto không can thiệp về giá cả giữa bên mua và bán. Chỉ tổ chức ra chợ hỗ trợ khách hàng mua bán. Chợ sẽ giúp khách hàng tránh được những rủi ro từ dịch vụ "cò" ép giá và tránh được tình trạng gặp rủi ro về pháp lý, khi giao dịch thể hiện trên giấy viết tay mà không thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

"Sago Auto sẽ giúp người bán bán nhanh hơn, người mua mua xe an toàn hơn. Người bán có thể gửi xe lại chợ, ngân hàng có thể định giá trị xe và trả cho người bán", ông thiệt nói.

Được biết, sau chợ xe kiểu Mỹ ở Nguyễn Đình Chiểu, ông Thiệt sẽ mở thêm nhiều địa điểm khác thành chuỗi các chợ xe.

Clip: Chợ xe hơi kiểu Mỹ lần đầu xuất hiện tại Việt Nam. Nguồn: ANTV

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Trang (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN