Chỉ con cái nhà giàu mới mua được những món đồ chơi cao cấp siêu đắt này

Sự kiện: Kinh Doanh

Bởi đây là những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, đẹp nhất, tinh xảo nhất và đương nhiên là cũng có giá trên trời nhất.

Mô hình nhà búp bê đắt nhất thế giới (8.500.000 đô)

Chỉ con cái nhà giàu mới mua được những món đồ chơi cao cấp siêu đắt này - 1

Phòng ăn với bộ bàn ghế vô cùng tinh xảo

Chỉ con cái nhà giàu mới mua được những món đồ chơi cao cấp siêu đắt này - 2

Phòng làm việc có đàn dương cầm

Chỉ con cái nhà giàu mới mua được những món đồ chơi cao cấp siêu đắt này - 3

Phòng khách

Nghệ sĩ chuyên chế tác mô hình tí hon của Anh – ElaineDieh là tác giả của mô hình nhà búp bê có tên  Astolat Doll house Castle. Ông bắt tay vào làm từ năm 1980 và mất tới 13 năm để hoàn thành. Căn nhà này gồm 29 phòng, sở hữu loạt nội thất vô cùng tinh tế.

Chỉ con cái nhà giàu mới mua được những món đồ chơi cao cấp siêu đắt này - 4

Bồn hoa tinh xảo y như thật

Chỉ con cái nhà giàu mới mua được những món đồ chơi cao cấp siêu đắt này - 5

Thảm lông thú sang chảnh chỉ dành riêng cho giới siêu giàu

Đồng hồ cát siêu khổng lồ (142 tỷ đồng)

Chỉ con cái nhà giàu mới mua được những món đồ chơi cao cấp siêu đắt này - 6

Đồng hồ cát siêu khổng lồ

Sản phẩm này chính là một minh chứng rõ rang nhất cho câu châm ngôn: “Thời gian là tiền bạc”. Mỗi “hạt cát” trong chiếc đồng hồ đều là một hạt kim cương. Tổng giá trị lên tới 10.000 cara. “Máy đo thời gian” độc nhất vô nhị này được mệnh danh là đồng hồ cát đắt nhất thế giới.

Xe hơi đồ chơi (500 đô)

Chỉ con cái nhà giàu mới mua được những món đồ chơi cao cấp siêu đắt này - 7

Chỉ con cái nhà giàu mới mua được những món đồ chơi cao cấp siêu đắt này - 8

Xe đồ chơi cho giới tỷ phú

Đây là một sản phẩm của nhãn hiệu xe hơi Tesla, được thiết kế như một phiên bản mini của dòng xe Tesla Model S. Từng chi tiết của chiếc xe gần như giống hệt nguyên mẫu, chỉ khác là kích cỡ nhỏ hơn mà thôi. So với giá của một loại “đồ chơi”, cái giá 500 đô cho một chiếc xe như vậy được coi là khá đắt. Ngoài ra, bạn cũng có thể trả thêm 50 đô để lựa chọn nội thất xe theo ý thích. Phần đuôi xe có thể lắp thêm pin, giúp tăng 50% thời gian vận hành. Tốc độ của chiếc xe này có thể đạt tới 6 dặm/giờ, chịu được trọng luợng tối đa 36.7 kg).

Rô bốt bằng platinum (250.000 đô)

Chỉ con cái nhà giàu mới mua được những món đồ chơi cao cấp siêu đắt này - 9

Rô bốt bằng platinum

Đây là mẫu rô bốt Gundam – một nhân vật nổi tiếng trong phim hoạt hình. Mẫu rô bốt này được công ty Bandai chuyên chế tạo đồ chơi bằng kim loại của Nhật đem tới hội chợ triển lãm Tokyo. Rô bốt này cao 12,5 cm, nặng 1,4 kg, được lắp ráp từ 78 mảnh platinum. Phần đầu được khảm một viên kim cương 0,15 cara.

Gấu Teddy nhồi bông (khoảng 193.000 đô)

Để kỷ niệm 125 năm thành lập công ty, hãng Steiff của Đức đã sản xuất 125 con gấu Teddy màu vàng. Miệng của những chú gấu này được làm bằng vàng, lông làm bằng sợi vàng, đồng tử mắt làm bằng ngọc sapphire, giác mạc được làm từ 20 viên kim cương cỡ nhỏ. Giá cho mỗi chú gấu là 85.000 đô nhưng bán hết veo ngay khi vừa ra mắt. Hiện tại, người ta chỉ có thể tìm mua chú gấu này bằng cách đấu giá.

Chỉ con cái nhà giàu mới mua được những món đồ chơi cao cấp siêu đắt này - 10

Gấu Teddy nhồi bông

Cuối năm 2000, một chú gấu Teddy “chia buồn” đã được thiết kế để tưởng niệm vụ đắm tàu Titanic. Số lượng chỉ có 600 con và được đấu giá với số tiền 91.750 bảng Anh, lập  kỷ lục thứ nhì thế giới cho hạng mục đồ chơi đắt nhất. Sau vụ đấu giá này không lâu, một người Anh lại đấu giá mẫu Teddy cổ với áo choàng ngắn LV với giá lên tới 193.477.

Tượng Hummel của Đức (giá cao nhất 680 triệu đồng)

Chỉ con cái nhà giàu mới mua được những món đồ chơi cao cấp siêu đắt này - 11

Tượng Hummel

Dòng búp bê đắt nhất thế giới Hummel ra đời vào năm 1935. Đây là sản phẩm nghệ thuật nổi tiếng nhất của Đức, mọi bức tượng đều được phác thảo dựa trên hình ảnh tu nữ Hummel và được Goebel chế tác thành búp bê sứ. Đây có thể coi là một trong những báu vật được săn lùng nhiều nhất thế giới. Giá hiện tại của một tượng sứ là gần 3 triệu đồng, giá đắt nhất lên tới 680 triệu đồng. Sở dĩ có mức giá trên trời này là vì quá trình chế tác từ lúc còn là bản thảo tới thành phẩm mất tới tận 3 năm. Toàn bộ hơn 100 công đoạn chế tác đều được làm thủ công với sản lượng vô cùng ít. Khuôn chỉ dùng tối đa 20 lần sẽ bị tiêu huỷ và không sản xuất lại mẫu tương tự.

Chuột đồ chơi bằng vàng 18K (130.000 đô la)

Chỉ con cái nhà giàu mới mua được những món đồ chơi cao cấp siêu đắt này - 12

Chỉ con cái nhà giàu mới mua được những món đồ chơi cao cấp siêu đắt này - 13

Chuột đồ chơi nạm đá quý

Giá tiền của sản phẩm này tỷ lệ nghịch với kích cỡ của nó. Tuy chỉ nhỏ như ngón tay nhưng nó có giá từ 86.000 đô tới 130.000 đô. Chú chuột được làm bằng vàng 18k, hai mắt là mã não đen, toàn thân đều được nạm đá quý.

Ngựa gỗ bằng vàng 24K (28 tỷ đồng)

Chỉ con cái nhà giàu mới mua được những món đồ chơi cao cấp siêu đắt này - 14

Ngựa gỗ bằng vàng 24k

Đây là tác phẩm hoàn hảo của công ty thiết kế Ginza Tanaka, Nhật Bản dành tặng riêng cho thái tử của nước này. Họ đã mất tới hơn 30kg vàng để điêu khắc chú ngựa.

Núm vú giả bằng đá quý (374 triệu đồng)

Chỉ con cái nhà giàu mới mua được những món đồ chơi cao cấp siêu đắt này - 15

Núm vú giả bằng đá quý

Sản phẩm này được làm bằng bạch kim thương hạng của châu Âu, đồng thời được nạm 278 viên kim cương lấp lánh. Câu nói “con nhà giàu mới sinh ra đã ngậm thìa bạc” quả thực rất phù hợp để mô tả sản phẩm này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Nguyễn (Theo baijiahao.baidu.com) ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN