CA Hà Nội triệt phá vụ buôn bán thuốc lá lậu số lượng "khủng"

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP.Hà Nội vừa khám phá một vụ vận chuyển, buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu lớn nhất tính từ năm 2012 tới nay.

CA Hà Nội triệt phá vụ buôn bán thuốc lá lậu số lượng "khủng" - 1

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP.Hà Nội thu giữ 80.000 bao thuốc lá lậu.

Ngày 22.5, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46), Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa khám phá một vụ mua bán, vận chuyển thuốc lá nhập ngoại với số lượng khủng.

PC46 đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan gồm: Đặng Hữu Đô (SN1975), Trần Trọng Trường (SN 1972) và Nguyễn Hữu Tín (SN 1965), cùng ở huyện Thường Tín, Hà Nội.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 18h30 ngày 21.5, Đô gọi Trường đến kho của mình ở huyện Thường Tín để lấy 22 thùng cát-tông bên trong có 11.000 bao thuốc lá nhập lậu để vận chuyển ra khu vực quốc lộ 1. Trường sau đó thuê Tín điều khiển xe ô tô của mình chở hàng theo chỉ đạo của Đô.

Khi Tín và Trường vận chuyển thuốc lá lậu ra đến đường 427 (thuộc địa phận huyện Thường Tín) thì bị Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm – PC46 bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang.

Thời điểm kiểm tra, Trường và Tín không xuất trình được giấy tờ nhập khẩu hợp của lô hàng.

Ngay trong ngày, Phòng PC46 đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và kho giấu hàng của Đô tại huyện Thường Tín.

Tại đây, cảnh sát phát hiện thêm 138 thùng cát-tông bên trong chứa 69.000 bao thuốc do nước ngoài sản xuất, nhưng Đô không xuất trình được hóa đơn chứng tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng.

Theo lãnh đạo Phòng PC46, sau khi kiểm tra, phòng đã thu giữ 80.000 bao thuốc lá nhập lậu để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

“Đây là vụ án buôn bán, vận chuyển thuốc lá lậu có số lượng lớn nhất kể từ năm 2012 tới nay”, lãnh đạo Phòng PC46 cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN