Bỏ mía trồng bông súng, cây ăn trái, lãi hơn 400 triệu đồng/năm

Sự kiện: Kinh Doanh

Ông Lê Phước Lợi, 68 tuổi, thương binh hạng 3/4, ngụ ấp Mỹ Lợi, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) có 24 công đất vườn trồng cây ăn trái, nuôi cá và thả bông súng. Bình quân mỗi năm gia đình ông lãi ròng hơn 400 triệu đồng từ trồng trọt, chăn nuôi.

Hiện gia đình ông Lợi tích lũy được 24 công vườn trồng cam sành, cam xoàn, nhãn, mận, xoài...theo tiêu chuẩn VietGap.

 

Bỏ mía trồng bông súng, cây ăn trái, lãi hơn 400 triệu đồng/năm - 1

Cây ăn trái mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình ông Lê Phước Lợi.

Trước đó, ông Lợi đã mạnh dạn phá bỏ hàng chục công đất trồng mía không còn mang lại hiệu quả để thay thế bằng việc trồng cam sành, xoài có giá trị kinh tế cao hơn. Dưới mặt nước ông làm vuông thả nuôi khá nhiều loại cá để tăng thu nhập. Riêng nguồn thu từ cá bình quân mỗi năm ông Lợi có xấp xỉ 100 triệu đồng.

Cũng ở  các ao, vuông, mương nuôi cá, ông Lợi còn thả trồng bông súng Đà Lạt. Ông Lợi cho hay, vào mùa nước nổi, trung bình mỗi ngày gia đình ông nhổ gần 100kg bông súng. Giá bán bông súng tại ao, mương hiện nay dao động từ 4-5.000 đồng/kg. vị chi mỗi ngày ông Lợi thu về từ 400-500.000 đồng từ bán bông súng.

Bỏ mía trồng bông súng, cây ăn trái, lãi hơn 400 triệu đồng/năm - 2

Vào mùa nước nổi, bình quân mỗi ngày gia đình ông Lê Phước Lợi thu 400-500.000 đồng tiền bán bông súng.

Khi hỏi về hiệu quả chuyển đổi từ trồng mía sang trồng cây ăn quả, đào ao nuôi cá, ông Lê Phước Lợi cho hay, doanh thu cũng như tiền lời từ trồng cây ăn trái, nuôi cá kết hợp thả bông súng cao hơn nhiều so với trồng mía trước kia. Bình quân mỗi năm, sau khi trừ chi phí, gia đình ông Lợi có khoản hơn 400 triệu đồng tiền lời. Sắp tới, khi 10 công cam sành bước vào chu kỳ cho khai thác trái thì nguồn thu của gia đình ông Lợi còn tăng thêm...

Là thương binh, nhưng ông Lợi luôn lạc quan, yêu đời, ưa giúp đỡ người khác về  vốn, cây, con giống...Chính vì vậy, người dân địa phương gọi ông bằng cái tên trìu mến-ông Sáu "xuyên tâm liên".

Bí quyết kiếm trăm triệu từ nghề khai thác ”mật của biển”

Để lấy được "mật của biển"-một thứ mật ong có vị ngọt thanh thanh giữa bao la mặn mòi của biển cả thì ngoài...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Thị Anh Thư (Dân Việt)
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN