Thi tốt nghiệp THPT: Không bỏ, nhưng sẽ không thi như hiện nay

Thi tốt nghiệp THPT: Không bỏ, nhưng sẽ không thi như hiện nay

Trao đổi với báo giới về kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho rằng sẽ không có chuyện bỏ thi tốt nghiệp nhưng nhất định sẽ không thi như hiện nay mà phải đổi mới để kỳ thi ngày càng phản ánh đúng hơn chất lượng giáo dục.
Chấm thi môn văn: Đề “mở”, thí sinh “đóng”

Chấm thi môn văn: Đề “mở”, thí sinh “đóng”

Theo nhận xét của nhiều giám khảo chấm thi môn Văn, đề thi năm nay tuy hay nhưng bài làm của thí sinh không thực sự sáng tạo như các thầy cô mong đợi. Một số bài lại “sáng tạo” quá khiến người chấm thi cười vỡ bụng…
Trường bị thầy Khoa "tố" tiêu cực chỉ đỗ tốt nghiệp 76%

Trường bị thầy Khoa "tố" tiêu cực chỉ đỗ tốt nghiệp 76%

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hiệu trưởng THPT Nam Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, cho biết, năm nay, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của trường là 76,01%. Trường có 59 thí sinh trượt, phần lớn các em trượt do dưới điểm liệt môn Toán. Riêng phòng thi số 2 bị chĩa máy quay vào có 24 thí sinh dự thi thì có tới 19 em trượt.
Gặp thí sinh đạt điểm 10 thi tốt nghiệp môn Sử

Gặp thí sinh đạt điểm 10 thi tốt nghiệp môn Sử

“Thực ra bí quyết học môn Sử của em không có gì đặc biệt, ngoài việc dành thời gian mỗi tối học môn này em còn kết hợp với việc xem phim tài liệu. Như vậy, qua mỗi lần học và xem phim em sẽ nhớ lâu hơn”.

Giáo dục - du học

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN