Vô địch 100m, Bolt vẫn buồn vì không phá được kỷ lục

Thứ Hai, ngày 15/08/2016 10:48 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Usain Bolt không mấy khó khăn đoạt HCV ở cự ly 100m để lần thứ 3 liên tiếp chinh phục nội dung này tại Olympic. Nhưng anh vẫn không hài lòng vì không phá được kỷ lục thế giới.

Sự kiện: Olympic Tokyo 2020

Video chung kết nội dung 100m điền kinh Olympic 2016 (bản quyền Yan Media Group):

Usain Bolt đã đi vào lịch sử Olympic từ trước giây phút anh chuẩn bị xuất phát ở chung kết nội dung 100m điền kinh tại Rio 2016, nhưng sau đêm 14/8, anh không những ghi thêm một cột mốc mới vào sự nghiệp của mình mà còn trở thành một biểu tượng tốc độ của toàn cầu.

Vô địch 100m, Bolt vẫn buồn vì không phá được kỷ lục - 1

Usain Bolt tiếp tục là "trùm" ở cự ly 100m

Xuất phát chậm áp chót, nhưng Bolt bứt tốc vượt qua Justin Gatlin (Mỹ) ở 20m cuối cùng và về đích với thời gian 9 giây 81. Anh vẫn còn cách xa kỷ lục thế giới 9 giây 58 của mình, nhưng Bolt quá áp đảo so với phần còn lại của thế giới điền kinh. Anh trở thành VĐV Olympic đầu tiên đoạt HCV ở nội dung 100m qua 3 kỳ Thế vận hội liên tiếp.

Mặc dù vậy Bolt sau khi thi đấu đã bình luận rằng anh sẽ không gặp khó khăn trong việc phá kỷ lục thế giới của mình nếu không vì ban tổ chức Olympic cho anh và các VĐV khác thời gian nghỉ quá ngắn giữa bán kết và chung kết.

“Sau bán kết tôi cảm thấy rất hưng phấn”, Bolt nói. “Tôi muốn chạy nhanh hơn nữa ở chung kết, nhưng thời gian nghỉ chỉ có khoảng 1 tiếng 20 phút. Chúng tôi không có nhiều thì giờ để nghỉ lấy sức và tống acid lactic khỏi cơ thể, nhưng đó cũng là lý do vì sao chúng tôi phải tập luyện cho những tình huống thế này”.

Usain Bolt khiến Jamaica “vỡ tung”

Toàn bộ người dân Jamaica đã tập trung vào màn hình vô tuyến để theo dõi cuộc đấu của Usain Bolt. Ngay từ lúc anh vượt qua bán kết, không khí ăn mừng đã phủ khắp đất nước này, và một khi HCV đã đến, Jamaica như “vỡ tung” và mọi người đổ ra đường ăn mừng.

Video người dân Jamaica ăn mừng chiến thắng của Usain Bolt

Không những chiến thắng, Usain Bolt còn khiến cộng đồng Internet thích thú vì cách anh vừa thắng vừa biểu diễn với khán giả mà tiêu biểu là bức ảnh chụp Bolt vừa chạy về đích vừa quay mặt về phía một ống kính máy ảnh mà nở nụ cười.

Bức ảnh đã truyền khắp Internet chỉ sau vài phút và ai cũng phải phì cười vì sự tự tin tuyệt đối vào khả năng bản thân từ phía Bolt. Một người dùng Twitter đã bình luận: “Haha, 3 thanh niên đang chạy chối chết về đích còn Bolt thì quay đầu lại cười chờ đoàn đua bám kịp theo mình”.

Vô địch 100m, Bolt vẫn buồn vì không phá được kỷ lục - 2

Usain Bolt vẫn có thì giờ để quay mặt về ống kính máy ảnh trong lúc chạy

Sau chiến thắng của Bolt, VĐV đồng hương Yohan Blake cũng tham dự chung kết (nhưng không đoạt huy chương) đã bày tỏ sự khâm phục. “Anh ấy quả là một biểu tượng, một chiến binh đích thực của môn thể thao này”, Blake bình luận. 4 năm trước Blake còn được xem là người có thể lật đổ Bolt khi đoạt HCB ở London 2012.

Thậm chí trên sóng đài truyền hình NBC (Mỹ), BLV kỳ cựu Bob Costas đã nói rằng Usain Bolt là một người hùng Jamaica còn vĩ đại hơn cả nhạc sĩ nổi tiếng Bob Marley. “Với tất cả sự tôn trọng tới những fan nhạc reggae, tôi nghĩ Bolt đã vượt xa Marley”, Costas nói. Usain Bolt ngay sau đó đã bình luận trên Twitter lại rằng: “Tôi rất vinh dự, nhưng với tôi Jamaica là Bob Marley + Usain Bolt”.

Chia sẻ
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Olympic Tokyo 2020
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN