Việt Nam dự Paralympic 2016 noi gương Hoàng Xuân Vinh

Chủ Nhật, ngày 28/08/2016 00:23 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Các VĐV của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đang hừng hực khí thế làm nên điều kỳ diệu tại Paralympic 2016 giống như những gì xạ thủ Hoàng Xuân Vinh làm được tại Brazil mới đây.

Chiều tối ngày 27/8 tại TP.HCM, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam (TT NKT VN) đã tổ chức lễ xuất quân tham dự Paralympic 2016 (Thế vận hội dành cho các VĐV thể thao khuyết tật) tại Rio de Janeiro (Brazil).

Việt Nam dự Paralympic 2016 noi gương Hoàng Xuân Vinh - 1

Lực sĩ Lê Văn Công – Niềm hy vọng số 1 của đoàn Việt Nam tại Paralympic 2016

Phát biểu trong buổi lễ với sự xúc động sâu sắc, ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch, cho biết: “Như tất cả đã biết, vừa rồi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã làm nên điều kỳ diệu khi giành được 1 HCV và 1 HCB, giúp đoàn thể thao Việt Nam xếp thứ 44 trên hơn 200 đoàn tham dự Olymic 2016 và đứng trên rất nhiều cường quốc khác. Tôi có niềm tin và mong mỏi rằng tại Paralympic tới đây, chúng ta sẽ tiếp tục làm nên nhiều điều kỳ diệu nữa”.

Tham dự Thế vận hội lần này, Đoàn TT NKT VN có 22 thành viên trong đó có 11 VĐV, 1 VĐV dẫn đường, 3 HLV, 2 phiên dịch, 5 cán bộ, bác sĩ tham gia tranh tài ở 3 môn: cử tạ, bơi lội và điền kinh từ ngày 7-19/9, trên tổng số 23 môn của Paralympic.

Đây là kỳ Thế vận hội mà thể thao khuyết tật Việt Nam có số lượng VĐV vượt qua vòng loại nhiều nhất trong các lần tham dự. Bên cạnh đó, Paralympic 2016 cũng là sự kiện lớn mà đoàn thể thao NKT Việt Nam chờ đợi gặt hái được những tấm huy chương vô cùng quý giá.

Chia sẻ trước khi lên đường, ông Đổng Quốc Cường – HLV môn bơi Thể thao NKT VN đã nói: “Paralympic lần này là thời điểm mà các VĐV của chúng ta chạm đến đỉnh cao của sự nghiệp và cũng là lần mà đoàn thể thao NKT Việt Nam có nhiều cái tên sáng giá có thể tranh chấp sòng phẳng huy chương cùng các nước khác trên thế giới”.

Ông Cường đã cho hay ngay khi kết thúc giải châu Á diễn ra tại Hàn Quốc cách đây 2 năm, đội tuyển bơi NKT Việt Nam đã lên kế hoạch tập luyện dài hạn để chinh phục đỉnh cao tại Paralympic tới đây. Bên cạnh đó là việc tập trung các VĐV trọng điểm từ đầu năm nay để có quá trình chuẩn bị tốt nhất. Đến thời điểm hiện tại, ông Cường khẳng định chúng ta hoàn toàn có khả năng giành huy chương tại Brazil tới đây nhưng màu gì thì còn phải xem sự thể hiện của các VĐV.

Việt Nam dự Paralympic 2016 noi gương Hoàng Xuân Vinh - 2

Ông Phạm Văn Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Paralympic Việt Nam (Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Paralympic 2016) nhận cờ xuất quân từ ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Bộ Văn Hóa  -Thể Thao và Du Lịch

Mặc dù chỉ tham dự 3 bộ môn nhưng đoàn Thể thao NKT Việt Nam đến Rio với lực lượng đáng để kỳ vọng.

Ở bộ môn cử tạ, lực sĩ Lê Văn Công, người đang có thành tích ngang với kỷ lục thế giới ở hạng cân 49kg, vẫn là niềm hy vọng số 1. Bên cạnh đó, người đồng đội của Công là Nguyễn Bình An được dự đoán “có cửa” tranh chấp huy chương khi một số đối thủ chính của An đã bất ngờ tăng hạng cân thi đấu. Ngoài ra, Đặng Linh Phượng hứa hẹn có thể tạo nên bất ngờ với những tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua.

Ở môn bơi lội, “kình ngư” từng giành 5 HCV châu Á – Võ Thanh Tùng được kỳ vọng sẽ giải tỏa “cơn khát vàng” cho đoàn TTNKT VN. Bên cạnh Thanh Tùng, giới chuyên môn còn chờ đợi sự bứt phá đến từ những cái tên quen thuộc như Trịnh Thị Bích Như, Nguyễn Thành Trung.

Ở môn điền kinh, Cao Ngọc Hùng nổi lên như một chú “ngựa ô” sáng giá trên đường chạy sau khi bất ngờ giành HCV tại giải Điền kinh Châu Á – Đại Dương diễn ra ở Dubai mới đây, giải đấu quy tụ đầy đủ các hảo thủ trên thế giới.        

“Mưa” tiền thưởng cho VĐV Việt Nam giành huy chương tại Paralympic

Cũng trong buổi lễ xuất quân, các đơn vị đồng hành với thể thao NKT Việt Nam đã treo một số phần thưởng nhằm khích lệ tinh thần thi đấu cho các VĐV tại Paralympic Rio 2016 tới đây.

Cụ thể một số phần thưởng được treo như: 5.000 USD cho VĐV giành HCV, 5.000 USD cho VĐV giành thành tích phá kỷ lục Thế vận hội, 1.000 USD cho VĐV đầu tiên giành huy chương tại Paralympic. Bên cạnh đó, một số đơn vị đồng hành còn trao tặng số tiền lên đến khoảng 500 triệu đồng cho đoàn trước khi lên đường dự giải.

Chia sẻ
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
sự kiện Thể thao Việt Nam dự Olympic Tokyo 2020
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN