Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
-
Paula Badosa
-
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
-
Greet Minnen
-
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
-
Maria Lourdes Carle
-
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Benjamin Hassan
-
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Jack Draper
-
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
-
Caroline Wozniacki
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Usain Bolt đại hạn giải VĐTG: Đoạn kết buồn của huyền thoại

VĐV từng giành đến 8 HCV Olympic và 11 lần vô địch thế giới, “Tia chớp đen” Usain Bolt đã trải qua cuộc thi cuối cùng trên đường chạy tốc độ trước khi giải nghệ theo cách buồn tê tái.

Video Usain Bolt nhận trái đắng ở chung kết 4x100m giải điền kinh Vô địch thế giới 2017:

Lộ lý do “trời ơi” khiến Bolt chấn thương

Đồng đội Yohan Blake của Usain Bolt ở đội chạy Jamaica đã bày tỏ sự bực tức với ban tổ chức giải điền kinh VĐTG London 2017, rằng chấn thương của Usain Bolt là do Bolt đã phải đợi lễ trao huy chương quá lâu trước khi bước vào cuộc chạy.

Theo lời Blake, Bolt đã phải đợi 40 phút trong phòng đợi trong lúc bên ngoài đang diễn ra 2 lễ trao huy chương cho nội dung 5000m và nội dung nhảy cao của nữ. Thời gian đợi này khiến nội dung chạy tiếp sức 4x100m diễn ra chậm 10 phút.

“Chúng tôi liên tục khởi động và khởi động, và tôi nghĩ quá trình đợi ấy đã khiến chúng tôi không giữ được thể trạng tốt nhất”, Blake nói.

Các đồng đội khác của Bolt cũng bày tỏ sự bất bình. Julian Fort nói phòng đợi rất lạnh khiến việc khởi động liên tục làm ảnh hưởng tới các cơ của họ, còn Omar McLeod nói thời gian đợi quá lâu khiến anh phải uống tới 2 chai nước to.

Dù vậy các fan không cảm thấy sự giải thích ấy có sức thuyết phục. Nhiều người đã bình luận trên mạng xã hội rằng Bolt tiệc tùng quá nhiều dẫn tới thể lực suy giảm. Tuy nhiên cũng chính các fan này bày tỏ sự khâm phục dành cho Bolt, rằng anh dù không ở thể trạng tốt nhất vẫn cố xuất hiện và thi đấu vì các fan dù thất bại sẽ khiến thành tích huy chương của anh không được hoàn hảo.

Usain Bolt chấn thương bất ngờ

Sau khi chỉ giành được HCĐ hôm 5/8 ở nội dung chạy sở trường 100m tại giải Điền kinh vô địch thế giới 2017 đang diễn ra ở London (Anh) khi phải xếp sau đại kình địch Justin Gatlin (HCV) và tài năng trẻ Christian Coleman, Usain Bolt đã quyết định dồn sức vào nội dung chạy tiếp sức 4x100 rạng sáng nay cùng ĐT Jamaica.

Usain Bolt đại hạn giải VĐTG: Đoạn kết buồn của huyền thoại - 1

Usain Bolt (áo vàng) dính chấn thương đúng lượt chạy cuối cùng ở chung kết 4x100m tiếp sức ở giải Điền kinh vô địch thế giới 2017 tại London (Anh)

Tham vọng của “Tia chớp đen” là cùng các đồng đội mang vinh quang về cho quê hương và lần thứ 5 giành HCV nội dung mang tính tập thể này ở giả VĐTG cùng ĐT điền kinh Jamaica trước khi anh giã từ sự nghiệp thi đấu lẫy lừng của mình ở tuổi 30.

Dẫu vậy, Bolt đã không thể đạt được điều mình cần trong lần cuối cùng anh tranh tài ở một cuộc thi lớn tầm cỡ thế giới.

Sau khi cùng 3 đồng đội Tyquendo Tracey, Julian Forte và Michael Campbell giúp ĐT Jamaica vượt qua vòng loại 4x100m với 37 giây 95, bước vào đường chạy chung kết rạng sáng nay, Usain Bolt vẫn được tin tưởng chạy ở lượt cuối.

Tuy vậy, khi chỉ còn 50m cuối nữa là cán đích, “Tia chớp đen” đã dính chấn thương gân kheo và lăn xuống làn chạy của mình trong đau đớn. Việc Bolt không thể tiếp tục thi đấu và phải bỏ cuộc khiến cho kết quả của ĐT điền kinh Jamaica ở chung kết nội dung 4x100m đã không được tính.

Usain Bolt đại hạn giải VĐTG: Đoạn kết buồn của huyền thoại - 2

Bolt đau đớn và thất vọng đổ gục xuống sân đấu trong lần cuối cùng anh tranh tài trước khi giải nghệ

Usain Bolt đại hạn giải VĐTG: Đoạn kết buồn của huyền thoại - 3

Đồng đội đã phải đến bên động viên "Tia chớp đen"

Chân chạy 30 tuổi nổi tiếng này cũng đã khép lại sự nghiệp thi đấu của mình với thành tích nổi bật nhất là 11 HCV giải điền kinh Vô địch thế giới và 8 HCV Olympic.

Về nhất ở nội dung tiếp sức 4x100m tại giải điền kinh VĐTG năm nay là đội chủ nhà Vương quốc Anh với thời gian kỷ lục thế giới trong mùa giải điền kinh năm nay là 37 giây 47 giúp họ đoạt HCV. HCB thuộc về đoàn Mỹ với thời gian 37 giây 52 và HCĐ được trao cho đoàn Nhật Bản khi họ cán đích mốc 38 giây 04.

Usain Bolt đại hạn giải VĐTG: Đoạn kết buồn của huyền thoại - 4

Nathaneel Mitchell-Blake là người chạy lượt cuối cùng đã mang vinh quang về cho đội chủ nhà

Usain Bolt đại hạn giải VĐTG: Đoạn kết buồn của huyền thoại - 5

Điền kinh nam Vương quốc Anh giành tấm HCV 4x100m quý giá trên sân nhà ở London

Usain Bolt đại hạn giải VĐTG: Đoạn kết buồn của huyền thoại - 6

Kết quả chung kết chạy tiếp sức 4x100m ở giải điền kinh Vô địch thế giới 2017

Usain Bolt ”bay đêm”: Bạn gái nóng bỏng ”nuông chiều”, sức đâu mà chạy

Có thể tuổi tác khiến Usain Bolt chậm hơn nhưng hãy nhớ Gatlin đã 35 tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ Daily Mail & BBC) ([Tên nguồn])
Huyền thoại điền kinh Usain Bolt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN