Tin thể thao HOT 4/8: Hoàng Nam – Hoàng Thiên vào bán kết Vietnam F2 Futures

Thứ Năm, ngày 04/08/2016 04:42 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Cặp đôi Việt Nam đã có tấm vé vào vòng bán kết nội dung đánh đôi.

Hoàng Nam – Hoàng Thiên vào bán kết Vietnam F2 Futures. Chạm trán Cao Zhaoyi - Wang Aoran, cặp đội Việt Nam đã khởi đầu không được thuận lợi khi để thua set đầu tiên 4-6. Tuy nhiên sau đó Hoàng Nam và Hoàng Thiên đã chơi bừng tỉnh để thắng lại set 2, 6-3.Ở loạt đấu quyết định, Hoàng Nam và Hoàng Thiên đã chơi cực kỳ hưng phấn để thắng 10-4. Lọt vào bán kết, Nam – Thiên sẽ đụng độ cặp đôi đến từ Nhật Bản, Shintaro Imai – Arata Onozawa.

Michael Phelps mang cờ cho đoàn Mỹ. Kình ngư huyền thoại người Mỹ đã được lựa chọn làm người mang cờ cho đoàn thể thao Mỹ trong lễ khai mạc Olympic. Sự lựa chọn này được quyết định bởi một cuộc bỏ phiếu giữa các VĐV Mỹ và Phelps, người giữ vai trò đội trưởng đội tuyển bơi, đã đạt số phiếu bầu cao nhất.

Bé gái 10 tuổi bị thương trong lễ rước đuốc. Lễ rước đuốc Olympic lại gặp sự cố mới khi tờ O Globo của Brazil cho biết một bé gái 10 tuổi đi cùng đoàn rước đã bị thương sau khi bị bắn nhầm bởi đạn cao su từ phía cảnh sát hộ tống. Nguyên nhân sự cố là do một đoàn người biểu tình đã ném đá vào đoàn rước khiến cảnh sát phải bắn đạn cao su và hơi cay vào đám đông.

Nadal vẫn “cày” Olympic: Trên báo giới TBN, Rafael Nadal xác nhận anh vẫn sẽ tham dự đầy đủ cả 3 nội dung đơn nam, đôi nam và đôi nam nữ thuộc bộ môn tennis, Olympic Rio bất chấp không đạt được phong độ tốt nhất sau chấn thương.

Tin thể thao HOT 4/8: Hoàng Nam – Hoàng Thiên vào bán kết Vietnam F2 Futures - 1

Nadal vẫn góp mặt ở cả 3 nội dung của môn tennis tại Olympic Rio bất chấp vấn đề thể lực

Tại kỳ thế vận hội trên đất Brazil, "Bò tót" được phân đánh cặp với Marc Lopez (đôi nam) và Garbine Muguruza (đôi nam – nữ).

Bạo động trước ngày khai mạc Olympic: Chỉ một ngày trước thời điểm khai mạc Olympic, hàng trăm công nhân Brazil đã tổ chức biểu tình vì bị nợ lương trên khắp các con phố thuộc bang Rio, khiến cảnh sát phải sử dụng vũ khí và hơi cay để để dẹp yên đám đông.

Sự kiện  này càng dấy lên những lo ngại về công tác an ninh của kì thế vận hội ở "xứ sở samba".

Murray cầm cờ cho đoàn Anh: Mới đây, Andy Murray vừa vinh dự được trao trọng trách cầm cờ cho đoàn thể thao Vương quốc Anh trong lễ khai mạc Olympic Rio. Tay vợt 29 tuổi cũng chính là người giành HCV ở nội dung đơn nam môn quần vợt tại Olympic London 2012.

Tăng số lượng môn thể thao tại Olympic 2020: Trong cuộc họp mới nhất, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã thông qua quyết định bổ sung thêm 5 môn thể thao mới vào nội dung thi đấu của Olympic Tokyo 2020. Ngoài ra, một số bộ môn như bóng mềm, lướt sóng, trượt ván cũng sẽ trở lại sau khoảng thời gian bị quên lãng.

Theo ước tính, Olympic Tokyo 2020 có sự góp mặt của 33 môn thi đấu và khoảng 11 nghìn VĐV, thay vì 28 môn và 10500 VĐV như các kì thế vận hội trước.

Conor McGregor bị ám ảnh bởi cái chết của đồng nghiệp: Hồi tháng 4, trận đấu giữa hai võ sĩ Charlie Ward (Ireland) và Joao Carvalho (BĐN) tại thành phố Dublin (Ireland) đã gây rúng động làng MMA khi Carvalho thiệt mạng vì tổn thương não trầm trọng.

Chia sẻ với báo giới, Conor McGregor cho hay anh vẫn chưa thôi ám ảnh mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đau thương mà người đồng hương của mình gây ra. 

Còn nhớ, “Gã hề” từng chỉ trích nặng nề vị trọng tài chính vì không dừng trận đấu sớm hơn khi võ sĩ 28 tuổi đã có dấu hiệu kiệt sức sau những cú đòn từ Charlie Ward.

Chia sẻ
Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Điểm tin THỂ THAO
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN