Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-

Tin thể thao HOT 30/7: Sharapova đụng ĐKVĐ Wimbledon ở Stanford

(Tin thể thao) Tại giải WTA ở Stanford (Mỹ) khởi tranh đầu tuần tới, Sharapova đã nằm chung nhánh bán kết với Muguruza – tay vợt vừa vô địch Wimbledon 2017.

Sharapova gặp khó ở Stanford: Theo kết quả bốc thăm phân nhánh giải Bank of the West Classic tại Stanford (Mỹ) tuần tới, Masha sau khi vừa bình phục chấn thương hông kéo dài 2 tháng sẽ đối đầu Jennifer Brady (Mỹ) ở vòng đầu tiên.

Ở vòng 2, “Búp bê Nga” có thể gặp Arruabarrena hoặc Lesia Tsurenko, tứ kết có thể đối đầu Madison Keys. Và đặc biệt, nếu vào đến bán kết ở Stanford, Sharapova có thể sẽ đối đầu Garbine Muguruza – tay vợt đã giành chức vô địch đơn nữ Wimbledon năm nay.

Tin thể thao HOT 30/7: Sharapova đụng ĐKVĐ Wimbledon ở Stanford - 1

Sharapova hẹn gặp Muguruza ở bán kết WTA tại Stanford (Mỹ)

Đồng hương khuyên Sharapova không nên nhận vé đặc cách US Open: Theo Elena Vesnina – một tay vợt người Nga thì Maria Sharapova nếu muốn dẹp tan chỉ trích thì không nên đồng ý nhận suất đặc cách dự thẳng vòng đấu chính Mỹ mở rộng khởi tranh cuối tháng 8 tới.

Thay vào đó, Vesnina cho rằng Masha nên dự giải Grand Slam cuối cùng trong năm nay từ vòng loại đầu tiên.

Chồng cựu vô địch Mỹ mở rộng lần thứ 5 vô địch ở Gstaad: Trong trận chung kết giải Swiss Open Gstaad 2017 ở Gstaad (Thụy Sĩ), Fabio Fognini đã đánh bại đối thủ người Đức Yannick Hanfmann 6-4, 7-5 để đăng quang ngôi vương.

Đây đã là lần thứ 5, tay vợt người Ý đang xếp hạng 31 thế giới vô địch giải ATP 250 trên sân đất nện này. Fognini chính là chồng của Flavia Pennetta, cựu vô địch đơn nữ Mỹ mở rộng năm 2015.

Cô chị nhà Williams nhận tin sét đánh: Với việc bị điều tra viên xác định có lỗi, Venus khó thoát khỏi án phạt. Vụ đâm xe xảy ra vào ngày 9/6 khiến ông Barson bị thương nặng và qua đời ở bệnh viện 2 tuần sau đó.

McGregor xấc xược với huyền thoại: Bức xúc vì bị xem thường, "gã điên" UFC đã trút giận lên Instagram cá nhân bằng những lời lẽ nặng nề dành cho cựu võ sĩ huyền thoại Mike Tyson: "Ông sẽ phải nuốt trôi những gì đã nói trong quãng đời còn lại, còn tôi sẽ ăn tôm hùm từ đây cho đến cuối đời."

Chưa dừng lại ở đó, Conor McGregor còn "xấc xược" gọi cựu vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới là "con trai" trong dòng tweet trên Twitter: "Nói hay lắm, Mike Tyson! Ông đang được nhìn thấy Don King mới đấy, con trai à! Tiền là của tôi nhé."

Kình ngư 15 tuổi phá liên tiếp hai kỷ lục: Chiều 29/7, Nguyễn Hữu Kim Sơn đã không thể vào chung kết nội dung 1500 m giải vô địch bơi lội thế giới. Tuy nhiên, kình ngư 15 tuổi đã xuất sắc cán đích với thành tích 15 phút 29 giây 90, qua đó phá kỷ lục SEA Games do đàn anh Lâm Quang Nhật nắm giữ 15 phút 31 giây 03, và kỷ lục quốc gia 15 phút 30 giây 11 của VĐV Nguyễn Huy Hoàng.

“Djokovic sẽ trở lại mạnh mẽ”. Cựu vô địch Wimbledon, Pat Cash cho rằng: “Phong cách của Djokovic cũng giống như nhiều tay vợt khác nhưng có phần mạnh mẽ và cơ động hơn. Sau nhiều năm tuyệt vời, 2017 là một năm buồn cho cậu ấy nhưng tôi tin chắc Djokovic sẽ trở lại là chính mình.”

Song Mayer vào chung kết German Cup. Vòng bán kết tại Hamburg,  Leonardo Mayer đã vượt qua Federico Delbonis 6-3, 7-5 còn Florian Mayer đánh bại đồng hương người Đức, Philipp Kohlschreiber 6-4, 2-3 (bỏ cuộc).

Video diễn biến bán kết German Cup (Theo VTV):

"McGregor dư sức đấm gục Mayweather": Nếu Mike Tyson đặt niềm tin tuyệt đối vào Mayweather thì kình địch khi xưa của anh là Evander Holyfield lại đánh giá McGregor rất cao. Holyfield nhận định những cú đấm móc trái của "Gã điên" sẽ cực kì lợi hại và có thể quyết định trận đấu.

Tin thể thao HOT 30/7: Sharapova đụng ĐKVĐ Wimbledon ở Stanford - 2

Trận đấu tỷ đô giữa Mayweather (trái) và Mcgregor

Huyền thoại điền kinh Mo Farah hoãn giải nghệ: Mo Farah từng nói đường đua cuối cùng trong sự nghiệp sẽ là tại nội dung 3000m tại Grand Prix Birmingham diễn ra vào ngày 20/8 tới đây. Tuy nhiên, VĐV từng 4 lần vô địch Olympic lại dời kế hoạch giải nghệ sang ngày 24/8 sau khi đạt đủ điều kiện góp mặt tại chung kết 5000m, thuộc khuôn khổ Diamond League tại Zurich (Thụy Sỹ).

Murray được khuyên buông US Open: Andy Murray dính chấn thương hông tại Wimbledon và hiện đang trong quá trình điều trị. Tay vợt Vương quốc Anh muốn sử dụng mọi phương pháp, bằng nỗ lực cao nhất có thể để trở lại kịp thời điểm tham dự US Open. Tuy nhiên, Tim Henman cho rằng Murray không nên mạo hiểm sự nghiệp của mình vì một Grand Slam.

Kình ngư 15 tuổi phá kỷ lục SEA Games: Chiều 29/7, Nguyễn Hữu Kim Sơn đã không thể vào chung kết nội dung 1500 m giải vô địch bơi lội thế giới. Tuy nhiên, kình ngư 15 tuổi đã xuất sắc cán đích với thành tích 15 phút 29 giây 90, qua đó phá kỷ lục SEA Games do đàn anh Lâm Quang Nhật nắm giữ 15 phút 31 giây 03, và kỷ lục quốc gia 15 phút 30 giây 11 của VĐV Nguyễn Huy Hoàng.

Quang Liêm đạt số điểm elo tốt nhất sự nghiệp: Thắng hai trong bốn ván giải cờ vua Hạng A Chiết Giang (Trung Quốc), kỳ thủ số 1 Việt Nam có thêm ba điểm elo để nhảy năm bậc lên thứ 22 với 2.738 điểm elo. Đây là vị trí và số điểm elo tốt nhất mà Quang Liêm từng vươn tới trong sự nghiệp. Sau đây anh trở lại Mỹ để tăng cường tập luyện, chuẩn bị cho giải cờ nhanh và cờ chớp thuộc hệ thống Grand Chess Tour tại St. Louis (Mỹ), khởi tranh từ 13/8.

Muay Thái: 1 bàn long cước, sắt đá cũng

Võ sỹ kiêu hùng người Morocco ngất lịm trên sàn đấu khi nhận cú "bàn long cước".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN