Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-

Tin thể thao HOT 30/10: Federer tri ân khán giả nhà

Sau chiến thắng trước Philipp Kohschreiber ở vòng 2 Basel Open, Federer đã gửi lời cảm ơn tới các khán giả nhà.

Federer tri ân khán giả nhà: Nhọc nhằn hạ Philipp Kohschreiber 6-4, 4-6, 6-4 ở vòng 2 Basel Open sau 1 giờ 40 phút, “tàu tốc hành” sau trận đã không quên gửi lời cảm ơn tới các khán giả nhà đã cổ vũ nhiệt tình cho anh trong suốt trận đấu.

“Một trận đấu rất khó khăn, đặc biệt ở thời điểm set 2 và đầu set 3. Tôi thi đấu ổn định nhưng Philipp cũng chơi rất tốt. Các cổ động viên tối nay đã mang đến động lực giúp tôi kết thúc thành công trận đấu”, Federer phát biểu sau trận.

Serena sắp tái xuất, đạp tan tin đồn dính bầu: Mới đây, tay vợt nữ số 1 thế giới đã công bố lịch thi đấu mùa giải 2016. Theo đó, cô sẽ dự Hopman Cup vào tháng Giêng, trước khi góp mặt tại sự kiện World Tennis Day vào tháng Ba.

Cách đây chưa lâu, cô em nhà Serena bị đồn đoán có bầu. Chính vì vậy, không ít người tỏ ra bất ngờ với lịch trình thi đấu dày đặc vào mùa giải tới.

Tin thể thao HOT 30/10: Federer tri ân khán giả nhà - 1

Bị đồn mang bầu, Serena vẫn quyết định tái xuất làng banh nỉ vào tháng 1

Tiến Minh, Vũ Thị Trang cùng tụt hạng: Theo bảng xếp hạng tuần vừa được Liên đoàn Cầu lông Thế giới công bố ngày 29/10, hai tay vợt nam - nữ số 1 Việt Nam là Nguyễn Tiến Minh và Vũ Thị Trang đã tụt hạng nhẹ. Cụ thể, Tiến Minh tụt một bậc từ vị trí 41 thế giới xuống vị trí thứ 42. Trong khi đó, Vũ Thị Trang tụt 3 bậc từ vị trí 53 xuống vị trí 56 thế giới.

Tuy nhiên, trong tuần tới thứ hạng của hai tay vợt số 1 Việt Nam nhiều khả năng có sự thay đổi khi cả Tiến Minh, Vũ Thị Trang và Phạm Cao Cường tham gia thi đấu tại Giải cầu lông Bahrain International Challenge 2015 diễn ra từ ngày 3-7/11 tại Shaikh Khalifa (Bahrain).

Karate, bóng rổ sắp góp mặt tại Olympic 2020: BTC Olympic Tokyo 2020 vừa có đề xuất đưa vào chương trình thi đấu 5 môn thể thao mới gồm: Bóng rổ, Bóng mềm, Karate, trượt ván, leo núi thể thao và lướt ván.

Trong số các môn thể thao này, Karate và bóng rổ được đánh giá có khả năng xuất hiện hơn cả, bởi một môn là "quốc võ" của Nhật Bản, còn một môn đang ngày càng phổ biến trên toàn thế giới sau khi không thể góp mặt ở Olympic Bắc Kinh 2008.

Tuy nhiên quyết định cuối cùng sẽ do Ủy ban Olympic quốc tế đưa ra tại phiên họp lần thứ 129 tại Rio de Janeiro, ngay trước thềm Olympic 2016.

Bi sắt Việt Nam dự giải thế giới: Trong những ngày đầu tháng 11 tới, Bi sắt Việt Nam sẽ tham gia thi đấu ở 2 giải quốc tế là Giải bi sắt trẻ và giải vô địch nữ thế giới 2015 tổ chức tại Thái Lan.

Giải Bi sắt vô địch trẻ thế giới 2015 tổ chức tại Thái Lan từ ngày 31/10 đến 4/11, tham dự giải đấu này Bi sắt Việt Nam có 4 đại diện gồm Nguyễn Đình Tân, Triệu Quang Vũ (Hà Nội), Nguyễn Văn Hào Em (Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Như Hương (TPHCM).

Trong khi đó, Giải Bi sắt vô địch nữ thế giới sắt 2015 cũng được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 4 đến 8/11, tham dự giải đấu này Bi sắt Việt Nam cũng có 4 đại diện gồm Vũ Thị Thu, Nguyễn Thị Trang (Hà Nội), Phan Thị Thúy Diễm, Lương Thị Ngọc Phượng (TPHCM). 

Đại hội Liên đoàn bóng chuyền tổ chức sau hơn 1 năm trì hoãn: Theo những thông tin mới nhất, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các thủ tục cần thiết theo qui định pháp lý, Đại hội Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2015 – 2018, sẽ được tổ chức trong hai ngày 5 và 6/12/2015 tại Hà Nội.

Như đã biết, do những khó khăn về việc tìm kiếm những ứng viên cho hai vị trí chủ chốt là Chủ tịch và Tổng thư ký, Đại hội Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam khóa VI đã chậm gần 2 năm so với thời gian dự kiến ban đầu (năm 2014, sau khi nhiệm kỳ V (2009 – 2013) kết thúc).

TDDC Việt Nam không có suất chính thức dự Olympic:  Do thi đấu không thành công tại Giải vô địch thế giới 2015, những VĐV thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam sẽ không có suất chính thức tới Olympic Rio 2016. Các VĐV hàng đầu như Phan Thị Hà Thanh, Phạm Phước Hưng hay Đinh Phương Thành đều có thứ hạng thấp nên đành phải chờ đợi để nuôi hi vọng có vé vớt tới Rio.

Cụ thể, Phan Thị Hà Thanh và Phạm Phước Hưng được Liên đoàn TDDC thế giới đưa vào danh sách tham dự giải tiền Olympic vào tháng 4/2016. Đây cũng là vòng loại cuối cùng để tranh vé dự Thế vận hội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo DH ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN