Tin thể thao HOT 3/8: Sân đấu US Open chính thức có mái che

Thứ Tư, ngày 03/08/2016 03:19 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Sân đấu chính Arthur Ashe của giải quần vợt US Open đã có mái che.

Sân đấu US Open chính thức có mái che. Hiệp hội Quần vợt Mỹ (USTA) mới đây đã công bố việc hoàn thiện mái vòm di động trên Sân vận động Arthur Ashe tại Trung tâm Quần vợt quốc gia USTA Billie Jean King tại Flushing Meadows.

Được biết mái che di động này sẽ sẵn sàng đi vào hoạt động ngay tại US Open năm nay, từ ngày 29/8 tới. Mái vòm được xây dựng trên sân vận động với sức chứa lên tới 23.771 khán giả có khả năng đóng-mở chỉ trong vòng dưới 7 phút. Chi phí để hoàn thành mái che di động này vào khoảng 150 triệu USD.

Tin thể thao HOT 3/8: Sân đấu US Open chính thức có mái che - 1

Tin thể thao HOT 3/8: Sân đấu US Open chính thức có mái che - 2

Sân Arthur Ashe khoác lên mình diện mạo mới

Nadal đánh cả 3 nội dung Olympic. Sau khi có những bàn bạc với đội tuyển và các bác sỹ, Nadal đã quyết định dự cả 3 nội dung: đơn nam, đôi nam và đôi nam nữ tại Rio. HLV trưởng đội tuyển tennis Tây Ban Nha, Conchita Martinez cho biết: “Quyết định được đưa ra là khá dễ dàng bởi Rafa luôn là lựa chọn tốt nhất mà chúng tôi có.”

Tin thể thao HOT 3/8: Sân đấu US Open chính thức có mái che - 3

Nadal vẫn trong quá trình hồi phục chấn thương

Mặc dù vậy, chính Nadal cũng phải thừa nhận anh chưa đạt đến thể trạng tốt nhất trước thềm Olympic: “Tôi vẫn chưa có được 100% phong độ và sức mạnh, chấn thương vẫn còn ảnh hưởng nhưng ít nhất là tình trạng không hề xấu đi.”

Nadal sẽ đánh cặp với Marc Lopez ở nội dung đôi nam và cặp với Gabrine Muguruza ở nội dung đôi nam nữ.

Hoàng Nam dừng bước ở vòng 1 Vietnam F2 Futures. Tay vợt Việt Nam đã phải tạm biệt nội dung đơn sau khi để thua hạt giống số 6 người Indonesia Rungkat sau 2 set với tỉ số 4-6 5-7. Set 2 Nam đã dẫn tới 4-1 cũng như có tới 3 cơ hội đòi lại break ở game quyết định nhưng không tận dụng được.

Wawrinka rút khỏi Olympic. Stan Wawrinka đã chính thức công bố quyết định rút khỏi Olympic 2016 của mình sau khi anh bị chấn thương lưng, theo chẩn đoán của bác sĩ sau khi Wawrinka trở về Thụy Sĩ từ Toronto. Như vậy sự vắng mặt của Wawrinka cũng đồng nghĩa quần vợt nam ở Olympic 2016 đã vắng mặt một nửa số tay vợt trong top 10. Hiện có Rafael Nadal cũng đang cân nhắc quyết định tham dự của mình.

Tin thể thao HOT 3/8: Sân đấu US Open chính thức có mái che - 4

Stan Wawrinka

VĐV cờ vua ngất xỉu ở Hội khỏe Phù Đổng. Sáng 2-8, một VĐV cờ vua đến từ đoàn Gia Lai đã bị ngất xỉu ngay trong buổi thi đầu tiên của môn cờ vua tại VCK Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc diễn ra ở Nghệ An. Theo ông Nguyễn Minh Thắng  - phó ban tổ chức (BTC) môn cờ là do nhà thi đấu quá nóng, không đáp ứng yêu cầu tối thiểu để tổ chức thi đấu.

Tại mỗi phòng thi trong lớp học chỉ có quạt trần chứ không có điều hòa khiến không khí rất ngột ngạt. Riêng địa điểm trong nhà thi đấu thì dù diện tích rất nhỏ nhưng có đến 400 VĐV được xếp ngồi sát vào nhau để thi đấu. Do nhà thi đấu không có hệ thống điều hòa, để bớt nóng, BTC có bố trí một ít quạt nhưng không thể làm mát cho 400 VĐV, trọng tài… làm việc trong nhà thi đấu.

Đoàn Australia dự Olympic bị trộm. Đoàn Australia sau khi than phiền về sự bất tiện của làng VĐV thì mới đây họ lại gặp phiền toái mới. Một chiếc laptop và vài áo đồng phục thi đấu của đoàn Australia ở làng VĐV đã bị đánh cắp trong lúc họ được sơ tán khỏi khu vực này sau một vụ hỏa hoạn diễn ra cách đây vài ngày. Một số thiết bị máy tính khác đã không bị động tới.

Nhà vô địch Olympics 'méo mặt' vì Pokemon Go. Chỉ vì quá mải mê săn tìm Pokemon trong trò chơi "Pokemon Go", nhà vô địch Olympics, Kohei Uchimura người Nhật Bản phải cắn răng thanh toán hóa đơn điện thoại cao ngất ngưởng. Uchimura sau khi tới Brazil phải trả hóa đơn điện thoại lên tới 5.000 USD vì sử dụng dịch vụ chuyển vùng quốc tế để săn Pokemon của trò chơi "Pokemon Go". May mắn là anh sau một hồi giải thích đã được công ty viễn thông bớt đi số tiền đóng hóa đơn.

Chia sẻ
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Điểm tin THỂ THAO
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN