Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
-
Radu Albot
-
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
0
Alejandro Moro Canas
0

Tin thể thao HOT 29/1: Bolt không ghét ai vì bị tước HCV

Bolt cho biết bất chấp phải trả lại HCV, anh đã có một sự nghiệp rất thành công.

Bolt không tiếc nuối HCV bị tước. Mặc dù đã phải trả lại HCV Olympic 2008 nội dung 4x100m tiếp sức sau khi đồng đội Nesta Carter bị phát hiện dương tính với chất kích thích, Usain Bolt không cho rằng điều đó có hại gì tới vinh quang của anh. “Tôi vẫn rất thành công, vẫn đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Tôi sẽ không ghét bất cứ ai vì sự việc này, Nesta và tôi vẫn là bạn, chúng tôi đã là bạn từ ngày học trung học”, Bolt nói.

Tin thể thao HOT 29/1: Bolt không ghét ai vì bị tước HCV - 1

Usain Bolt và Nesta Carter

McGregor nổi giận vì fan quay hình mình. Conor McGregor tỏ ra rất không bằng lòng khi mới đây anh đã bị làm phiền trên đường phố Dublin. Trong lúc lái xe, McGregor bị một fan cuồng quay trộm mình và đã nóng nảy đẩy chiếc điện thoại của người kia đi. Người này sau đó đã tải đoạn video lên và tỏ vẻ khoái chí khi nói “nhà vô địch UFC đã phải sợ tội”.

McGregor từ chối WWE. Tiếp tục liên quan tới nhà vô địch UFC, mới đây công ty đô vật World Wrestling Entertainment (WWE) đã có một đề nghị hậu hĩnh mời Conor McGregor xuất hiện tại sự kiện đô vật lớn nhất năm WrestleMania vào tháng Tư tới. Tuy nhiên McGregor từ chối dù chưa đưa ra lý do vì sao. Ngoài McGregor, Ronda Rousey cũng đã từng xuất hiện ở WWE trong lúc có hợp đồng cho UFC.

Chê 100 triệu USD đấu Pacquiao. Juan Manuel Marquez đã sang tuổi 43 và không còn được xem là đủ khả năng để tranh các chức vô địch, nhưng tay đấm kỳ cựu này vẫn được Manny Pacquiao mời chào một trận tái đấu thứ 5 giữa hai người với mức phí 100 triệu USD. Thế nhưng Marquez đã thẳng thừng từ chối, cho biết anh không còn hứng thú đấu với Pacquiao sau quá nhiều lần gặp nhau.

Cựu trùm F1 phủ nhận kế hoạch “báo thù”. Sau khi bị buộc phải thôi chức ở F1, đã có những tin đồn rằng Bernie Ecclestone sẽ sáng lập một giải đấu khác để cạnh tranh với chính đứa con tinh thần mà mình sáng tạo ra. Tuy nhiên Ecclestone đã phủ nhận tin đồn này, ông nói ông sẽ không bao giờ làm gì khiến hạ thấp uy tín của F1.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN