Trận đấu nổi bật

sebastian-vs-gregoire
Tiriac Open
Sebastian Korda
0
Gregoire Barrere
2
taylor-vs-jack
BMW Open
Taylor Fritz
2
Jack Draper
1
elena-vs-jasmine
Porsche Tennis Grand Prix
Elena Rybakina
2
Jasmine Paolini
1
alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
0
Cristian Garin
2
cameron-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Cameron Norrie
0
Tomas Martin Etcheverry
2
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
2
Yue Yuan
0
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
2
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
1
Dusan Lajovic
2
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
2
Coco Gauff
1
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
2
Mirra Andreeva
0

Tin thể thao HOT 27/2: Nhiễu loạn ngày Pacquiao thượng đài

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

(Tin thể thao) Hiện vẫn chưa thể xác định chính xác ngày trở lại võ đài của Manny Pacquiao.

Quan chức cầu lông bỏ trốn phóng viên. Sau khi xuất hiện nghi án 2 tay vợt cầu lông Malaysia có tên Zulfadli (một nhà cựu vô địch giải trẻ thế giới) và Chun Seang  đã dàn xếp tỷ số, mới đây các quan chức Liên đoàn cầu lông thế giới BWF đã gây ra một sự cố kỳ cục.

Tin thể thao HOT 27/2: Nhiễu loạn ngày Pacquiao thượng đài - 1

Zulfadli Zulkiffli và Tan Chun Seang (ảnh nhỏ) là hai tay vợt Malaysia bị cáo buộc dàn xếp tỷ số

Một phiên điều trần về nghi án dàn xếp đã được tổ chức tại một khách sạn ở Singapore, nhưng 3 quan chức BWF đã cùng với 2 VĐV kia đi qua đường nhà bếp để trốn các phóng viên đang tụ tập đông đảo bên ngoài. Họ đã phải giải thích rằng họ không muốn 2 VĐV kia nói ra điều gì khi nghi án chưa được làm sáng tỏ.

Brianna Đỗ mơ dự Olympic cùng tuyển golf Việt Nam. Tay golf nữ gốc Việt Brianna Đỗ vừa có mặt tại Việt Nam để chủ trì một khóa huấn luyện cho các tay golf trẻ, và cô cho biết cô sẽ không từ chối cơ hội được đại diện cho golf Việt Nam tại Olympic 2020. Cô hiện là tay golf Việt Nam duy nhất thi đấu trên hệ thống xếp hạng LPGA dành cho nữ.

Nhiễu loạn ngày Pacquiao thượng đài. Theo LA Times, trận đấu giữa Manny Pacquiao và Mike Alvarado nhiều khả năng sẽ không thể diễn ra vào ngày 14/4 nhưng các tin đồn trước đó. Cho tới hôm nay, phía võ sỹ Philippines vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào. Có thể họ đang lắng nghe dư luận bởi đã có không ít chỉ trích rằng nếu đấu Alvarado, đó sẽ là bước lùi với “Pac-man”.

Nadal không còn lo lắng vì chấn thương. Trước khi bước vào thi đấu Acapulco, Mexico trong tuần này, tay vợt Nadal khẳng định anh đã hoàn toàn sung sức: “Chấn thương là một phần trong sự nghiệp và tôi đã quá quen với điều này. Tuần trước, tôi đã có thể tập nặng và hiện đang cảm thấy hoàn toàn sẵn sàng.”

Đánh thắng đối thủ rồi… qua đời. Võ sĩ người Anh, 31 tuổi, Scott Westgarth được xác nhận đã qua đời ngày 26/2, chỉ hơn 1 ngày sau khi đánh bại đối thủ Dec Spelman ở hạng cân dưới nặng cuối tuần qua tại sàn đấu Doncaster Dome, Anh. Lúc trận đấu kết thúc Westgarth bình thường nhưng trong cuộc phỏng vấn sau đó, anh có nhiều biểu hiện lạ như tỏ vẻ bồn chồn và khó chịu, cũng như lộ vẻ bị đau đầu.

Tin thể thao HOT 27/2: Nhiễu loạn ngày Pacquiao thượng đài - 2

Scott Westgarth (giữa) tỏ ra đau đớn trong cuộc phỏng vấn sau trận thắng

Võ sĩ này lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu khẩn cấp. Nhưng anh đột ngột qua đời, tạo nên cú sốc lớn. Hiện nguyên nhân cái chết vẫn chưa được công bố, nhưng báo chí Anh cho biết Westgarth bị bệnh, chưa rõ có liên quan tới việc bị dính các cú đánh trong trận đấu quyền anh nói trên hay không.

Video Westgarth trả lời phỏng vấn sau trận:

Nadal sẽ trở lại số 1 thế giới: "Federer rồi sẽ già đi. Liệu anh ấy có thể tham dự bao nhiêu giải đấu nữa và các đối thủ sẽ thể hiện ra sao khi chạm trán anh ấy? Nếu Nadal chinh chiến nhiều giải đấu nhất có thể và vẫn giữ phong độ, sẽ rất khó để Federer tiếp tục vô địch. Anh ấy chơi ít giải hơn và phải vô địch mọi giải tham dự để duy trì ngôi số 1 thế giới”, Robin Haase, bại tướng của Federer ở Rotterdam Open tin tưởng.

F1 có thể được tổ chức tại… Việt Nam: Theo ông Bernie Ecclestone, cựu Chủ tịch F1, Việt Nam hoàn toàn có thể đăng cai một giải đua Công thức 1 vào năm 2020. “Họ chưa từng thực hiện một điều gì như thế, theo tôi được biết. Nhưng nếu được, thì hoàn toàn có thể, trong ít nhất một tới hai năm nữa”.

Báo chí Anh cho rằng, Việt Nam hiện là ứng viên sáng giá nhất có khả năng nhận quyền đăng cai tổ chức một chặng đua F1 trong tương lai gần để khu vực Đông Nam Á vẫn có 2 chặng đua (cùng chặng đua đêm nổi tiếng ở Singapore). Bởi hồi tháng 4 năm ngoái, Giám đốc thương mại giải F1 là Sean Bratches thông báo, Malaysia GP sẽ đóng cửa sau khi kết thúc mùa giải 2018.

Hé lộ danh tính 2 tay vợt cầu lông hàng đầu Malaysia bị điều tra bán độ: Theo tờ The Star, cựu vô địch trẻ thế giới Zulfadli và Chun Seang (cựu thành viên của đội Thomas Cup) sẽ được luật sư của họ đại diện biện hộ tại buổi điều trần tại Singapore. Theo truyền thông địa phương, 2 tay vợt trên sẽ bị thẩm vấn với các câu hỏi dựa trên một số phát hiện liên quan đến hành vi dàn xếp điểm số và đặt cược.

Tay vợt trẻ Tiafoe lập kỷ lục: Năm nay mới 20 tuổi, Tiafoe đang thắp sáng ngọn lửa mới cho làng quần vợt nam nước Mỹ. Đánh bại Peter Gojowczyk (Đức) 6-1, 6-4 trong trận chung kết Delray Beach Open, Tiafoe đã trở thành tay vợt trẻ nhất giành được một danh hiệu của ATP World Tour kể từ thời của Andy Roddick hồi năm 2012. Anh cũng là tay vợt hưởng suất ưu tiên đầu tiên lên ngôi ở giải đấu có lịch sử 26 năm tuổi.

Võ sư Flores thách đấu có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Ở Việt Nam luật pháp chưa cho phép những cuộc thách đấu kiểu này xảy ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN