Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
2
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
2
Linda Noskova
1
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
2
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
2
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
-
Jack Draper
-
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
-
Carlos Alcaraz
-
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
-
Holger Rune
-
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Alexander Zverev
-

Tin thể thao HOT 27/11: Giết bạn gái, “ngôi sao không chân” bị tăng gấp đôi án tù

(Tin thể thao) Ngôi sao điền kinh không chân Oscar Pistorius bị Tòa án tối cao Nam Phi tăng gấp đôi án tù vì bắn chết bạn gái cách đây hơn 4 năm.

Bắn chết bạn gái, “người không chân” Pistorius phải ngồi tù gấp đôi án ban đầu: Tòa án Tối cao Nam Phi vừa phán quyết tăng án tù đối với VĐV khuyết tật nổi tiếng Oscar Pistorius lên gấp hơn đôi là 13 năm 5 tháng tù về tội giết người trong vụ án bắn chết cô bạn gái Reeva Steenkamp đúng ngày Lễ tình nhân Valentine (14/2) năm 2013. Trước đó, Pistorius từng bị tòa án phúc thẩm tại Bloemfontein tuyên phạt 6 năm tù vào tháng 7 năm 2016. 

Tin thể thao HOT 27/11: Giết bạn gái, “ngôi sao không chân” bị tăng gấp đôi án tù - 1

Oscar Pistorius đã nổ súng bắn chết bạn gái Reeva Steenkamp đúng Lễ tình nhân 4 năm trước

Murray và Fognini tri ân trọng tài Pháp treo còi: Sau khi biết tin trọng tài nổi tiếng người Pháp Pascal Maria vừa giải nghệ cuối năm nay, hai tay vợt nổi tiếng Andy Murray và Fabio Fognini đã có những dòng Tweet đầy tiếc nuối về quyết định “về vườn” của ông trọng tài đầu trọc này.

“Tôi không biết ông đã giải nghệ. Tận hưởng niềm vui với nghề nghiệp mới nhé! Tôi chắc rằng chúng ta đã có một vài tranh cãi vài năm qua nhưng ông vẫn luôn rất công bằng và thường xuyên mỉm cười.” – Murray viết.

Trong khi ấy, Fognini đầy kích động: “Không, Pascal!!! Đừng đi! Hãy ở lại với chúng tôi. Luôn yêu ông và mong những điều tốt đẹp nhất đến với ông!”

Nishikori lên lịch trở lại, tự tin đòi lại vị trí số 5 thế giới: Tay vợt nam số 1 Nhật Bản Kei Nishikori đã lên kế hoạch sẽ trở lại thi đấu ở Brisbane trước khi tham dự Australian Open 2018 đầu năm sau. Cựu á quân Mỹ mở rộng còn tin tưởng nói: “Tôi biết mình đã nghỉ thi đấu 6 tháng vừa qua vì chấn thương nhưng tôi hy vọng sẽ trở lại vị trí số 5. Tôi biết mình có thể làm được điều đó.”

Del Potro trở lại Auckland sau 9 năm: Cựu vô địch Mỹ mở rộng 2009 – Juan Martin Del Potro đã xác nhận sẽ tranh tài ở giải ASB Classic 2018 tại Auckland (New Zealand) từ 8-13/1 sau 9 năm kể từ lần gần nhất dự giải sân cứng này.

Cùng tham dự giải đấu tiền Úc mở rộng đó với Delpo còn có David Ferrer, Roberto Bautista Agut, John Isner, Jack Sock, Denis Shapovalov, Andrey Rublev, Hyeon Chung và Karen Khachanov.

Amir Khan sợ nhện hơn sợ vợ: Sau khi làm lành với nhau, Faryal Makhdoom – cô vợ của võ sĩ quyền anh Amir Khan từng bị đồn là cặp kè với tay đấm Anthony Joshua đã chia sẻ trên truyền hình rằng đấng phu quân của mình đặc biệt sợ đến ám ảnh khi nhìn thấy con nhện.

Thầy của Nadal lớn tiếng thách thức Djokovic và Murray. HLV Carlos Moya - người đang là thầy của Rafael Nadal, cho rằng sự trở lại của hai tay vợt số 1 và số 2 thế giới năm 2016 là Andy Murray và Novak Djokovic không có nhiều ý nghĩa. Ngoài ra, cựu tay vợt số 1 thế giới cũng cho rằng, nếu Nadal cứ duy trì phong độ như trong năm 2017, thì “Nole” hay Murray đều không phải đối thủ xứng tầm.

Tin thể thao HOT 27/11: Giết bạn gái, “ngôi sao không chân” bị tăng gấp đôi án tù - 2

Djokovic (áo đỏ) sẽ không thể thách thức ngôi vị số 1 của Nadal?

Tyson Fury mạnh miệng đe dọa Joshua. Tay đấm người Anh, Tyson Fury đang rất quyết tâm tìm lại phong độ đỉnh cao và chuẩn bị cho màn thượng đài đầu tiên sau 2 năm. Đối thủ tiếp theo của Fury là Manuel Charr. Ngoài ra, mục tiêu số 1 của Tyson Fury là đối đầu với Anthony Joshua - người đang giữ 2 đai vô địch IBF và WBO.

Vô địch Davis Cup, người Pháp không muốn chung mâm với Anh. Sau khi đánh bại tuyển Bỉ đầy nghẹt thở ở chung kết Davis Cup, tennis Pháp có lần thứ 10 đăng quang tại giải đấu này - ngang bằng với ĐT Anh. Tuy nhiên, họ vẫn chỉ là những người xếp thứ 3 trong số các đội giàu thành tích nhất, kém xa Mỹ (32 danh hiệu) và Australia (28 danh hiệu). Tuy vậy, Jo-Wilfried Tsonga - người đã để thua David Goffin ở trận chung kết, lại không muốn người Pháp đứng chung hàng ngũ với người Anh và đặt mục tiêu sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Bottas đủ sức đánh bại Hamilton. Tại Grand Prix tại Abu Dhabi, tay đua người Phần Lan, Valtteri Bottas đã xuất sắc vượt qua Lewis Hamilton và Sebastian Vettel để về nhất. Trong năm 2017 này, Bottas chỉ xếp thứ 3 sau Hamilton và Vettel. Dù vậy, theo đánh giá của tờ The Sun, nếu Bottas được đội Mercedes đầu tư như với Hamilton, tay đua 28 tuổi này hoàn toàn có thể ẵm ngôi số 1 thế giới vào năm 2018.

Cú sốc lớn đối với Lin Dan. Cựu số 1 thế giới của môn cầu lông, huyền thoại Lin Dan sẽ không thể tham dự giải đấu dành cho 8 tay vợt nam mạnh nhất năm. Tay vợt 34 tuổi đã để thua đàn em Shi Yuqi ở tứ kết giải Hồng Kông Open. Như vậy, Lin Dan sẽ không đủ điều kiện góp mặt tại giải Super Series Masters Finals - vốn có giá trị giải thưởng cho người chiến thắng lên đến 1 triệu USD. Giải đấu này diễn ra từ 3 - 17/12 tới đây tại Dubai.

ĐT Pháp vô địch Davis Cup 2017: Trước khi bước vào ngày thi đấu cuối, chủ nhà Pháp có lợi thế dẫn 2-1 trước đội tuyển Bỉ. Ở trận đơn nam đầu tiên trong ngày, David Goffin đã đánh bại Jo-Wilfried Tsonga với tỷ số  chung cuộc 7-6, 6-3, 6-2, để thắp lại hy vọng mong manh cho tuyển Bỉ.

Tuy nhiên, với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà ở trận đấu quyết định, Pouille đã thi đấu xuất sắc và giành chiến thắng 6-3, 6-1, 6-0 trước Darcis, qua đó giúp Pháp thắng Bỉ chung cuộc 3-2.

Đội tuyển Pháp có chức vô địch Davis Cup 2017. Đây là chức vô địch quần vợt đồng đội thứ 10 trong lịch sử đội tuyển Pháp và là vinh quang đầu tiên họ giành được kể từ năm 2001.

Bị điều tra lừa đảo, Sharapova vẫn xinh đẹp xuống phố: Maria Sharapova xuất hiện rạng rỡ, xinh đẹp và thời trang tại Abu Dhabi Grand Prix, chặng đua cuối cùng của Đua xe F1 mùa giải 2017 bất chấp đang bị cảnh sát Ấn Độ điều tra vì cáo buộc lừa đảo chung quanh một dự án căn hộ cao cấp tại Gurgaon (ngoại ô của New Dehli).

Cô khoác lên mình bộ quần áo đồng phục màu trắng sọc nâu, đầy thời trang và…  không hề có liên quan chút gì đến quần vợt. Bộ quần áo được kết nối bằng một chiếc dây lưng thanh mảnh, giúp Masha phô diễn vòng eo đẹp, thu hút bao ánh nhìn.

Tin thể thao HOT 27/11: Giết bạn gái, “ngôi sao không chân” bị tăng gấp đôi án tù - 3

Sharapova sành điệu và rạng rỡ

Federer nhận bằng tiến sĩ: Roger Federer vừa được trao bằng tiến sĩ danh dự tại trường Đại học Basel ở quê nhà Thụy Sỹ. Bằng của Federer được cấp bởi khoa dược của trường. Theo đại diện của Đại học Basel, bằng tiến sĩ danh dự được trao cho Federer bởi anh là hình mẫu để khuyến khích tất cả mọi người trên toàn thế giới năng động về mặt thể chất và thúc đẩy lối sống lành mạnh. Bên cạnh đó, trường đánh giá cao hoạt động từ thiện của tay vợt 36 tuổi, đặc biệt là đối với trẻ em ở châu Phi.

Nga bị tước thêm 2 HCV vì doping: Ủy ban Olympic quốc tế IOC đã tước 2 HCV đối với Aleksandr Zubkov ở môn trượt xe lòng máng (2 người và 4 người) tại Olympic mùa đông 2014 vì vi phạm các quy định chống doping. Như vậy, chủ nhà Nga đã tạm mất vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương tại Olympic mùa đông 2014.

Trước đó, Nga đứng đầu bảng xếp hạng huy chương ở sự kiện nói trên ở thành phố Sochi với 13 HCV, 11 HCB và 9 HCĐ trong khi Na Uy xếp sau với 11 HCV, 5 HCB và 10 HCĐ, kế tiếp là Canada và Mỹ.

Ben Askren bảo vệ đai vô địch ONE Championship bán trung: Võ sĩ người Mỹ Ben Askren đánh knock out đồng nghiệp người Nhật Shinya Aoki chỉ sau 57 giây. Võ sĩ người Mỹ Ben Askren tiếp tục giữ đai vô địch ONE Championship hạng bán trung khi đánh knock out đồng nghiệp người Nhật Shinya Aoki chỉ sau 57 giây.

Vật Việt Nam thống trị giải Đông Nam Á: Giải vô địch vật Đông Nam Á 2017 có tổng 125 VĐV tới từ Malaysia, Lào, Singapore, Thái Lan, Indonesia và Philippines và chủ nhà Việt Nam. Giải được tổ chức tại NTĐ tỉnh Bắc Ninh và sau tối chung kết cuối cùng ngày 25/11, chúng ta đã giành trọn bộ 24 HCV ở 24 nội dung thi đấu.

Ngỡ ngàng Sharapova: Mỹ nhân bị nghi lừa đảo, cảnh sát ”sờ gáy”

Sharapova bị cảnh sát tình nghi đã tham gia vào đường dây lừa đảo bất động sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN