Trận đấu nổi bật

ekaterina-vs-jessica
Miami Open presented by Itau
Ekaterina Alexandrova
2
Jessica Pegula
1
carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
nicolas-vs-daniil
Miami Open presented by Itau
Nicolas Jarry
0
Daniil Medvedev
2

Tin thể thao HOT 24/8: VĐV Olympic suýt chết vì thiếu nước

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

Một VĐV Ấn Độ thi môn marathon đã ở vào tình trạng sức khỏe nguy kịch ở Olympic.

VĐV Ấn Độ suýt bỏ mạng ở Olympic 2016 vì không được uống đủ nước. Một VĐV marathon người Ấn Độ đã suýt mất mạng khi phải thi đấu dưới cái nóng như thiêu đốt ở Rio de Janeiro. Theo báo cáo, VĐV O.P Jaisha đã nói rằng cô chỉ nhận được một chai nước sau mỗi 8km chạy, khi mà các VĐV khác thì nhận được chỉ sau mỗi 2km.

Tin thể thao HOT 24/8: VĐV Olympic suýt chết vì thiếu nước - 1

VĐV O.P Jaisha

Vì lý do như vậy, Jaisha chỉ hoàn thành phần thi ở vị trí thứ 89 với thời gian 2 giờ 47 phút 19 giây. Trước đây, cô từng đạt 2 kỷ lục quốc gia ở nội dung marathon ở các giải Vô địch thế giới và giải Mumbai Marathon. Liên đoàn Điền kinh Ấn Độ (AFI) đã phủ nhận tất cả trách nhiệm về sự cố này. Họ cho rằng đây là lỗi của Ban tổ chức tại Olympic Rio.

Taekwondo sẽ được tổ chức ở Olympic Tokyo. Từ trước tới nay Taekwondo và Karate là hai môn võ thuật đối địch nhau và Liên đoàn quốc tế của hai môn đã luôn đòi môn còn lại không được tổ chức thi đấu ở Olympic. Tuy nhiên mới đây ông Yang Jin Bang, Tổng Giám đốc Liên đoàn taekwondo thế giới, cho biết Hội đồng Olympic quốc tế (IOC) đã thống nhất vẫn sẽ giữ sự xuất hiện của Taekwondo ở Tokyo 2020 cho dù môn Karate của nước chủ nhà chắc chắn sẽ được thi đấu.

Tay đua Quân khu 7 thắng chặng mở màn giải xe đạp quốc tế VTV. Cua rơ 19 tuổi Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7) xuất sắc giành chiến thắng ở chặng đua mở màn giải xe đạp quốc tế VTV-Cúp Tôn Hoa Sen diễn ra sáng nay với lộ trình vòng quanh TP.Đà Nẵng (dài 50 km).

Duy Nhân bứt lên trước nhưng những vòng đua cuối, tay đua Desriac Loic (Thái Lan) bứt phá mạnh mẽ khỏi tốp đầu và tạm vượt lên trên Duy Nhân, người vẫn kịp bám theo phía sau. Cả 2 tăng tốc mạnh mẽ ở cuối đường đua và pha tung nước rút giúp Duy Nhân qua mặt Loic trong gang tấc, cán đích đầu tiên giành ngôi thắng chặng. Thành tích ấn tượng trên giúp anh vinh dự khoác lên mình chiếc áo vàng đầu tiên của giải đấu.

Nadal xác nhận dự Brisbane 2017, Federer vắng mặt: Mới đây, BTC Brisbane International thông báo, tay vợt Rafael Nadal đã đồng ý tham dự giải đấu trên đất Australia. Kể từ khi giải được đổi tên (2009), “Bò tót” vẫn chưa tham dự lần nào. Mặt khác, một “khách quen” là Roger Federer sẽ không góp mặt.

Tin thể thao HOT 24/8: VĐV Olympic suýt chết vì thiếu nước - 2

Brisbane International 2017 sẽ có sự góp mặt của Nadal, nhưng thiếu vắng Federer 

Brisbane International 2017 là giải đầu mở màn mùa giải tennis hàng năm, diễn ra từ ngày 1-8/1.

Kình ngư nói dối bị cắt sạch hợp đồng quảng cáo: Ryan Lochte đang phải trả giá đắt khi gây ra scandal bịa chuyện cướp dí súng vào đầu ở Olympic Rio. Theo Yahoo Finance, tất cả 4 nhà tài trợ của Lochte đã tuyên bố chấm dứt hợp đồng với "kình ngư" 32 tuổi bao gồm Speedo, Gentle Laser Hair Removal, Airweave và Ralph Lauren.

Ryan Lochte, từng giành 6 HCV Olympic cùng hàng chục huy chương vàng ở giải VĐTG, được biết đến như VĐV bơi lội nổi tiếng thứ 2 nước Mỹ, chỉ sau Michael Phepls.

Pacquiao treo thưởng nghìn đô cho đội bóng rổ "ruột": Ngoài sự nghiệp boxing và chính trị lừng lẫy, Manny Pacquiao còn được biết tới với tài năng bóng rổ khi đang là cầu thủ kiêm HLV của Mahindra Enforcers, CLB chơi ở giải nhà nghề Philippines (PBA).

Thậm chí, tay đấm 37 tuổi còn “máu me” đến nỗi sẵn sàng treo thưởng 100 nghìn peso (khoảng 2 nghìn đô la Mỹ) cho mỗi thành viên nếu giành chức vô địch mùa giải 2016.

Hậu thất bại, Nate Diaz còn bị điều tra doping: Những ngày đen tối vẫn chưa thôi đeo bám Nate Diaz sau thất bại trước Conor McGregor ở sự kiện UFC 202. Mới đây, võ sĩ 31 tuổi vừa bị USADA (Ủy ban phòng chống doping Mỹ) “sờ gáy” sau hành động hút vape (một loại thuốc lá điện tử) ở buổi họp báo trước trận.

Thiết lập 2 kỷ lục quốc gia tại Giải vô địch bắn súng trẻ toàn quốc: Sau 7 ngày tranh tài sôi nổi, chiều 23/8, tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, Giải vô địch bắn súng trẻ toàn quốc năm 2016 đã chính thức khép lại. Kết quả, đoàn Vĩnh Phúc xuất sắc vươn lên vị trí dẫn đầu Bảng tổng sắp huy chương với 8 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ.

Đặc biệt tại Giải năm nay, có tới 2 kỷ lục quốc gia mới được thiết lập ở nội dung 10m súng trường hơi nữ, vận động viên Phùng Thị Lan Hương và nội dung đồng đội 10m súng trường hơi nữ (đoàn Vĩnh Phúc).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN