Tin thể thao HOT 22/8: Chê WWE, "gã điên UFC" bị dọa đánh

Thứ Hai, ngày 22/08/2016 05:51 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Rất nhiều ngôi sao WWE đã có những phát biểu phản bác lại nhà vô địch của UFC.

Chê WWE, "gã điên UFC" bị dọa đánh

Conor McGregor từng đầy khinh thường bộ môn đối kháng WWE (đấu vật giải trí thế giới) nhưng có phần “giả tạo” với những kịch bản được dàn dựng sẵn từ trước.

Brock Lesnar phản pháo dữ dội: "Có giỏi thì đến đây và nói thẳng vào mặt tôi đi Conor. Còn không thì để tôi yên và đừng gây chuyện với dân WWE nữa. Nên là tôi đã đến địa bàn của mấy người (UFC) và đá đít vài thằng rồi đó. Giờ nếu cậu ta muốn, và vẫn còn cố tỏ ra nguy hiểm, hãy đến địa bàn của tui này và thử đá đít một ai đó xem!”.

Cantho Catfish lần thứ 3 thắng Saigon Heat

Chiều 20/8, không gian Nhà thi đấu Trường Quốc tế Canada CIS, TPHCM, dường như bùng nổ trong trận đấu giữa Saigon Heat và Cantho Catfish. Dù ra quân với quyết tâm cao, ý định “phục thù” Cantho Catfish sau khi để thua ở 2 trận giao hữu đầu mùa nhưng may mắn dường như chưa mỉm cười với chủ nhà Saigon Heat. Chung cuộc Cantho Catfish thắng Saigon Heat 76- 58.

Trung Quốc lý giải thất bại ở Olympic

"Chúng ta đã không đánh giá đúng mức những thách thức phải đối mặt ở giải này. Trong những năm gần đây nhiều nước đã ý thức được tầm quan trọng của các kỳ Olympic. Sự kiện này đã mang tính quốc tế cao hơn, cạnh tranh khốc liệt hơn”, Chủ tịch Ủy ban Olympic Trung Quốc bình luận.

Người khiến Phelps ôm hận ở Olympic Rio được in hình lên tem thư

Nam kình ngư trẻ tài năng Joseph Schooling (Singapore) vừa được chính quyền đảo quốc Sư tử tôn vinh theo cách đặc biệt sau chiến tích đáng tự hào mà anh lập được trên đường đua xanh ở Olympic Rio.

Tại Thế vận hội ở Brazil vừa qua, Schooling đã đi vào lịch sử với tư cách là VĐV Singapore đầu tiên đoạt HCV. Ở lượt bơi chung kết nội dung 100m bơi bướm, chàng trai 21 tuổi này đã xuất sắc đả bại huyền thoại Michael Phelps (Mỹ) để đoạt tấm HCV.

Tin thể thao HOT 22/8: Chê WWE, "gã điên UFC" bị dọa đánh - 1

Joseph Schooling đã xuất sắc đánh bại thần tượng của mình là Michael Phelps để giành HCV Olympic

Thành tích đáng nể này mang lại cho Schooling hàng triệu USD tiền thưởng. Anh được Phelps đánh giá "còn tiến xa" và hứa hẹn sẽ là một kỷ lục gia trong vài năm tới.

Về đến quê nhà, Schooling đã được bưu điện Singapore tôn vinh bằng cách in hình anh lên bộ tem thư mới.

Được biết bán của bộ tem thư 6 chiếc này được dự kiến là vào khoảng 10 USD. Toàn bộ số tiền thu về từ việc bán bộ tem này sẽ được Ủy ban Olympic Singapore dùng làm từ thiện.

Mo Farah và Andy Murray sắp được thưởng lớn vì vô địch Olympic

Olympic Rio tiếp tục chứng kiến thành của 2 VĐV nổi tiếng của Vương quốc Anh là Mo Farah và Andy Murray. Trên đường chạy điền kinh, Mo Farah đã đoạt cú đúp giành 2 HCV ở cự li đường dài là 5.000 và 10.000 m. Trong khi đó, Murray xuất sắc bảo vệ thành công tấm HCV đơn nam môn quần vợt. Theo tờ Independent, hai niềm tự hào của Vương quốc Anh này đang được xem xét trao tặng tước “Hiệp sĩ”.

Bồ cũ Hamilton thừa nhận muốn kết hôn với Dimitrov

Mới đây, khi trả lời phỏng vấn trên tạp chí Fabulous, nữ ca sĩ 38 tuổi Nicole Scherzinger đã tiết lộ rằng cô vẫn đang rất hạnh phúc bên tình yêu của mình là nam tay vợt Grigor Dimitov – người kém mình đến 13 tuổi kể từ khi hai người bắt đầu hẹn hò vào tháng 7 năm 2015.

Scherzinger còn úp mở về khả năng cô và “Tiểu Federer” sẽ tổ chức hôn lễ và mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”. Nữ danh ca này là bạn gái cũ của tay đua xe công thức 1 nổi tiếng người Anh Lewis Hamilton, trong khi Dimitrov trước khi đến bên cô đã từng một thời mặn nồng với Maria Sharapova.

Anthony Joshua tiết lộ ngày trở lại sàn đấu

Tay đấm từng giành tấm HCV Olympic London 2012 Anthony Joshua đã tuyên bố anh sẽ tái xuất vào ngày 26/11 tới đây. Danh tính của đối thủ cũng như địa điểm thi đấu vẫn chưa được võ sĩ 26 tuổi người Anh tiết lộ.

Trai hư quần vợt Úc lại dính phốt

Nick Kyrgios đã đập nát đến 3 chiếc vợt sau khi anh thua ở loạt tie-break set 1 trước Borna Coric ở trận đấu tại Cincinnati Masters 2016 (Kyrgios thua sau 3 set 6-7(2), 6-4, 6-7(8)) và hành vi này sẽ khiến tay vợt người Úc bị phạt nặng từ BTC giải và ATP.

Cách đây 4 năm, Marcos Baghdatis (đảo Síp) cũng đã bị phạt tiền và nhận lời cảnh cáo từ ATP sau khi tay vợt này đập nát đến 4 chiếc vợt chỉ trong chưa đầy 1 phút trong một trận đấu ở Úc mở rộng 2012.

Chia sẻ
Theo Đăng Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Điểm tin THỂ THAO
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN