Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
-
Victoria Azarenka
-
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

Tin HOT thể thao 2/8: Khinh McGregor, Mayweather đi tập bóng rổ

(Tin thể thao) Trận chiến tỷ đô giữa Connor McGregor và Floyd Mayweather sắp diễn ra, nhưng “Độc cô cầu bại” không hề quan tâm đến đối thủ.

Khinh McGregor, Mayweather đi tập bóng rổ. Trong lúc Connor McGregor nỗ lực tập luyện, thì Mayweather lại vô cùng thảnh thơi. “Độc cô cầu bại” thậm chí đi tập bóng rổ chứ không thèm vui mình vào sân tập như “Gã điên” người Ireland. Nói về quyết định của mình, Mayweather lý giải rằng cho dù anh không tập luyện.

Tin HOT thể thao 2/8: Khinh McGregor, Mayweather đi tập bóng rổ - 1

Mayweather (trái) đi tập bóng rổ

Usain Bolt cực giỏi kiếm tiền. Chuẩn bị giải nghệ nhưng cái tên Usain Bolt vẫn là một thương hiệu có sức hút và là cỗ máy kiếm tiền siêu hạng. “Tia chớp đen” người Jamaica thậm chí đã kiếm được 60 triệu USD, trong đó phần lớn là tiền quảng cáo hình ảnh, chỉ 2,25 triệu USD trong số đó là tiền thưởng từ các chức vô địch thế giới.

Pháp và Mỹ trở thành chủ nhà Thế vận hội. Ủy ban Olympic IOC đã thông báo chủ nhà đăng cai của Olympic 2024 và 2028 lần lượt là Paris (Pháp) và Los Angeles (Mỹ). Như vậy Paris trở thành chủ nhà của Thế vận hội sau chẵn 100 năm. Thủ đô nước Pháp từng 2 lần đăng cai trong quá khứ, vào các năm 1900 và 1924. Los Angeles cũng từng có 2 lần đăng cai Olympic vào các năm 1932 và 1984.

Hamilton lo mất chức vô địch vào tay Vettel. Tại Hungaria Grand Prix, Hamilton đã có hành động nghĩa hiệp là trả lại vị trí cho Bottas. Trước đó, Hamilton đã xin phép Bottas cho phép mình vượt qua để tấn công 2 tay đua của Ferrari nhưng bất thành. Với việc chỉ về thứ tư, Hamilton đã bị Vettel vượt qua với 14 điểm.

"Mayweather đừng làm quyền anh mất mặt": "Tôi hoàn toàn trông đợi Floyd Mayweather sẽ thắng, nhưng anh ta tốt hơn là đừng khiến thế giới quyền anh mất mặt. Tôi hy vọng anh ấy sẽ mang chiến thắng về cho quyền anh", cựu vô địch thế giới hạng siêu trung Carl Froch nói.

Big Four tennis còn lâu mới lụi tàn: “Chúng tôi (Thiem và Zverev, 2 trong số những tay vợt trẻ xuất sắc nhất hiện tại) vẫn còn phải giành chiến thắng rất rất nhiều trận đấu nữa để xứng đáng được trở thành những tay vợt vĩ đại. Nhóm Big Four thực sự rất đặc biệt, và mỗi khi có cả 4 tay vợt này trong một Grand Slam, những người chơi khác khó có thể có được chiến thắng",  Dominic Thiem thừa nhận.

Thua trận, Tommy Haas khả năng giải nghệ: Tay vợt người Đức Tommy Haas mới đây đã để thua trước Jan-Lennard Struff với tỷ số 6-3, 7-6 (4) tại vòng đầu tiên của giải Generali Open. Sau trận đấu, cựu số 2 thế giới chia sẻ: “Đó là một cảm giác khủng khiếp. Rất có thể, đây sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi. Tôi không còn giữ được phong độ nữa. Thật đáng thất vọng”.

Federer xác nhận chinh phục Roger Cup: Roger Federer đang có phong độ rất cao dù 35 tuổi. Trong năm 2017, FedEx đã chinh phục thành công 2 giải Grand Slam là Australian Open và Wimbledon. Mục tiêu tiếp theo của Federer là US Open và anh xác nhận sẽ bắt đầu chiến dịch bằng việc tham dự Roger Cup, giải đấu diễn ra tại Monreal (Canada) từ 4-13 tháng 8.

Tin HOT thể thao 2/8: Khinh McGregor, Mayweather đi tập bóng rổ - 2

Roger Federer sẽ tham dự Roger Cup 2017

Usain Bolt quyết giành HCV tặng người quá cố: Cuối tuần này, Usain Bolt sẽ tham gia nội dung 100m sở trường tại giải vô địch thế giới diễn ra ở London. Đây có thể là giải đấu đỉnh cao cuối cùng trong sự nghiệp và "Tia chớp" muốn giành HCV. Đặc biệt hơn, chiến thắng này sẽ được Bolt dành tặng Germaine Mason, VĐV người Anh từng đoạt HCB Olympic 2008 đã qua đời hồi tháng 4 vừa qua tại Jamaica vì tai nạn xe máy.

Cựu tay vợt số 1 nước Pháp qua đời: Jerome Golmard, tay vợt từng có xếp hạng cao nhất của nước Pháp đã qua đời ở tuổi 43. Năm 2014, Golmard bị chẩn đoán mắc chứng xơ cứng động mạch bên trong. Sau 3 năm chống chọi với bệnh tật cùng sự giúp đỡ của nhiều đồng nghiệp, trong đó có cả Nadal và Federer, Goldmard đã không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng ngày thứ 3 vừa qua.

Serena Williams viết sách kêu gọi chống phân biệt chủng tộc: Dù đang vướng vào vụ rắc rối gây tai nạn khiến một người đàn ông thiệt mạng song Serena vẫn tích cực tham gia hoạt động xã hội. Mới đây cô đã kêu gọi sự công bằng giữa người da màu và da trắng.

Tại Mỹ, sự chênh lệch về lương đang rất rõ rệt khi một phụ nữ da trắng sẽ nhận 1 đô la còn người da màu chỉ là 63 cent. Chính bởi vậy, chiến dịch của Serena có tên gọi: Hãy lấy lại 37 cent của bạn.

5.000 người đi bộ cổ vũ đoàn Việt Nam dự SEA Games 29: Ngày 1/8 vừa qua, Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp cùng Sở văn hóa thể thao TP.HCM đã có buổi họp báo về sự kiện đi bộ nhằm cổ động cho đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 29. Theo đó, buổi cổ động quy mô lớn này sẽ diễn ra vào sáng ngày 6/8 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM. Sự kiện sẽ thu hút khoảng 5.000 người tham gia.

Xem video Họp báo sự kiện đi bộ cổ động thể thao Việt Nam tại SEA Games 29 (Nguồn VTV):

Chưa đấu SEA Games 2017, thể thao Việt Nam đã 'mất' 30 HCV

Nền thể thao không còn bị phụ thuộc vào cái đích nhắm tốp 3 ở “hội làng”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN