Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Tin thể thao HOT 15/4: Chú Toni Nadal sợ nhất Djokovic

(Tin thể thao) Chú Toni hết lời ngợi khen Federer nhưng lại e dè nhất Djokovic ở mùa giải đất nện.

Chú Toni Nadal sợ nhất Djokovic. Bước vào mùa giải đất nện, chú Toni đã có những đánh giá: “Federer rõ ràng đã có khởi đầu mùa giải tốt hơn chúng tôi, ở Miami chúng tôi đã có những thời điểm không gặp may. Chúng tôi đã bắt đầu năm nay khá tốt và hướng đến mùa giải đất nện với niềm hứng khởi. Tôi cũng nghĩ là sẽ tốt hơn nếu Djokovic nghỉ thi đấu cho tới Roland Garros.”

Sharapova “phản pháo” đồng nghiệp trước ngày tái xuất: Cựu tay vợt số 1 thế giới người Nga sẽ chính thức mãn hạn cấm thi đấu 15 tháng và tái xuất ở giải đấu ở Stuttgart ngày 26/4 tới với suất đặc cách. Sharapova cũng sẽ dự 2 giải WTA ở Madrid và Rome theo cách tương tự. Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Le Parisien, Masha bày tỏ sự không hài lòng khi không ít đồng nghiệp chỉ trích cô vì việc đó:

“Tôi đã thi hành đúng như án phạt. Vậy vẫn chưa đủ sao? Có lý do nào để tiếp tục trừng phạt tôi không? Khi sự việc chưa được sáng tỏ, mọi người đều có quyền phán xét, nhưng giờ tôi đã được phân xử bởi tòa án trọng tài quốc tế, một tổ chức trung lập. Vì vậy, tôi muốn những lời chỉ trích sẽ ngừng lại. Nếu các tay vợt khác vẫn tiếp tục chỉ trích tôi thì điều đó quả thật không đúng." 

Tin thể thao HOT 15/4: Chú Toni Nadal sợ nhất Djokovic - 1

Masha sắp tái xuất làng banh nỉ thế giới

Dàn sao đáng tiếc vắng mặt ở Monte-Carlo Masters: Giải Masters 1000 đầu tiên trên mặt sân đất nện mùa này diễn ra ở Monaco tuần tới sẽ thiếu vắng không ít tên tuổi đáng chú ý như Roger Federer, Kei Nishikori, Juan Martin del Potro, Gael Monfils, Nick Kyrgios và Richard Gasquet chủ yếu vì lí do thể lực. Mới đây nhất, Milos Raonic – đương kim á quân Wimbledon cũng đã phải rút lui khỏi giải đấu ở Monte-Carlo vì chấn thương gân kheo.

Tay đua Lê Nguyệt Minh thắng ở chặng 7 Cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP HCM: Sáng 15/4, chặng thứ 7 (lộ trình 182 km từ TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đến TP Pleiku (Gia Lai) của cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP HCM năm 2017 diễn vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt, các tay đua nhóm đầu đã cống hiến cho khán giả TP Pleiku màn nước rút hấp dẫn. 

Kết quả, Lê Nguyệt Minh đã vượt qua Trần Nguyễn Duy Nhân đúng một bánh xe để cán mức đầu tiên với thời gian 4 giờ 28 phút 36 giây, đạt tốc độ trung bình 40,655 km/h.

Về đích sau Lê Nguyệt Minh chỉ 3 giây, tay đua Nguyễn Văn Dương (đội Bike Life Đồng Nai) tạm giữ áo vàng tổng sắp với 16 giờ 52 phút 50 giây. Ngày 16/4, các tay đua sẽ thi đấu chặng 8 vòng quanh Quảng trường Đại đoàn kết (TP Pleiku) có lộ trình dự kiến 45 km.

Tái hiện chung kết Olimpic Rio, Marin lại gieo sầu cho Sindhu ở Singapore Open: Ở Olympic mùa hè 2016 tại Brazil, Pusarla Ventaka Sindhu (Ấn Độ) từng để cho đối thủ người Tây Ban Nha Carolina Marin thắng ngược sau 3 set (19-21, 21-12, 21-15) và hụt tấm HCV danh giá.

Gặp lại nhau ở tứ kết đơn nữ giải cầu lông Singapore Open 2017, Marin vẫn là người chiến thắng khi vượt qua đối thủ với tỉ số 21-11, 21-15.

Ở nội dung đôi nam, cặp đôi hạt giống số 1 người Indonesia - Marcus Gideon và Sanjaya Sukamuljo đã dễ dàng vượt qua cặp đối thủ đến từ Đài Bắc (Trung Hoa) Jhe-Huei Lee và Yang Lee 21-16, 21-14 để lọt vào bán kết.

Tại nội dung đôi nữ, cặp đôi người Đan Mạch Kamilla Juhl và Christinna Pedersen cũng đã thắng bộ đôi người Nhật Bản Naoko Fukuman và Kurumi Yonao 21-19, 21-11 để lần đầu vào bán kết giải Superseries ở Singapore sau 3 năm vắng mặt ở vòng đấu này.

Video tổng kết kết quả giải cầu lông Singapore Open 2017 (Bản quyền thuộc VTV):

Australia áp đảo ở giải đua xe đạp lòng chảo VĐTG: Tại nội dung đua xe rượt đuổi đồng đội, Cameron Mayer đã giúp ĐT xứ sở chuột túi có tấm HCV thứ 8 kể từ đầu giải. Với 76 điểm giành được, Mayer gần gấp đôi điểm với 2 cua-rơ giành HCB và HCĐ là Kenny De Ketele (Bỉ) và Wojciech Pszczolarski (Ba Lan). Một tay đua người Úc khác là Jordan Kerby đã giành HCV ở nội dung rượt đuổi cá nhân. Anh giành được với kết quả 4 phút 17 giây 68.

Video tổng kết kết quả giải đua xe đạp lòng chảo VĐTG 2017 (Bản quyền thuộc VTV):

Cựu vô địch Roland Garros lần đầu vào chung kết sau hơn 1 năm: Francesca Schiavone - tay vợt người Ý từng vô địch đơn nữ ở Pháp mở rộng 2010 vừa đánh bại Johanna Larsson 7-5, 6-4 ở bán kết giải Copa Colsanitas (Bogota) để có trận chung kết đầu tiên sau 14 tháng. Đối thủ cho danh hiệu WTA ở Colombia của Schiavone sẽ là Lara Arruabarrena (TBN).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thế Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN