Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

Tin thể thao HOT 11/11: Federer, Nadal thống trị vì Murray, Djokovic chấn thương

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

(Tin thể thao) Ông Toni, chú ruột của Nadal thừa nhận cháu mình và Federer đã gặp nhiều may mắn khi Djokovic, Murray chấn thương.

"Federer, Nadal thống trị vì Murray, Djokovic chấn thương": Đó là nhận định thẳng thắn của Toni Nadal - chú ruột kiêm HLV cũ của Rafael Nadal. Theo ông Toni, nếu không gặp nhiều vấn đề về sức khỏe trong giai đoạn cuối năm 2016 đến hết năm 2017, Novak Djokovic và Andy Murray dư sức thách thức Nadal, Federer trong các giải đấu lớn.

Tin thể thao HOT 11/11: Federer, Nadal thống trị vì Murray, Djokovic chấn thương - 1

Ông Toni thừa nhận, chấn thương của Djokovic, Murray giúp Federer, Nadal dễ dàng thống trị làng quần vợt năm qua

"Thành thực mà nói, chấn thương của Djokovic và Murray đã giúp Nadal, Federer gặp nhiều thuận lợi trong quá trình thống trị làng tennis năm qua. Tôi tin rằng nếu không gặp phải vấn đề về sức khỏe, họ dư sức tạo nên cuộc đua tứ mã hấp dẫn tại các Grand Slam!", trích lời ông Toni. 

CoCo Vandeweghe gánh trọng trách lịch sử cho tuyển Fed Cup Mỹ: Tay vợt hạng 10 WTA sẽ đánh trận đơn mở màn khi tuyển quần vợt Mỹ chạm trán tuyển Belarus ở chung kết Fed Cup 2017, với Aliaksandra Sasnovich. Sau đó nhà ĐKVĐ US Open - Sloane Stephens sẽ đánh trận tiếp theo với Aryna Sabalenka.

Tuyển Mỹ từng 17 lần vô địch Fed Cup và là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu, song cũng đúng 17 năm qua họ chưa từng một lần được bước lên bục chiến thắng.

Kim Sơn giành 4 HCV tại Giải các nhóm tuổi Đông Nam Á: Thần đồng Nguyễn Hữu Kim Sơn là cái tên nổi bật trong ngày mở màn Giải bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á 2017 khi giành 4 HCV và 2 HCB, phá 2 kỷ lục của giải đấu.

Giải bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á 2017 (41st SEA Age Group Swimming Championships) diễn ra từ ngày 10 tới 12/11 tại Brunei. Đoàn Việt Nam đang là đương kim vô địch giải. Trong ngày khai mạc (10/11), các VĐV Việt Nam đã tỏ rõ sức mạnh khi mang về 15 trên tổng số 35 HCV của ngày thi đấu đầu tiên, đứng vị trí nhất toàn đoàn. Đoàn Indonesia xếp thứ 2 với 9 HCV, trong khi Thái Lan ở vị trí thứ 3 với 4 HCV.

Người như Federer, 50 năm mới có 1. Huyền thoại Pete Sampras nói: “Roger là một người rất thông minh, luôn biết cách phải làm gì và không bao giờ bị quá tải. Tôi thấy cậu ấy vẫn khỏe mạnh, vẫn có thể du đấu mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Roger hoàn toàn có thể chơi đỉnh cao 1, 2 năm nữa hoặc không cậu ấy có quyền làm bất cứ điều gì muốn.”

Hoàng Nam dừng bước ở bán kết Vietnam F1 Futures. Tràn trề tự tin hướng đến những trận đấu cuối cùng nhưng tay vợt Việt Nam đã không thể vượt qua Daniyar Duldaev sau 1 giờ 30 phút kịch chiến. Trận này Hoàng Nam thi đấu không hề tồi, giành 7 cú ace, đạt tỷ lệ giao bóng 1 tới 72,7%. Tuy nhiên anh vẫn hứng chịu thất bại 6-7, 4-6 qua đó nhường vé vào chung kết cho đối thủ.

Huyền thoại UFC thách thức McGregor. Sau 4 năm xa cách Georges St. Pierre đã trở lại UFC với thắng lợi trước Michael Bisping để đoạt đai vô địch hạng trung, và theo kế hoạch huyền thoại 36 tuổi sẽ có trận gặp Robert Whittaker tiếp theo. Tuy nhiên võ sĩ người Canada cho biết anh sẽ không từ chối cơ hội được đấu với Conor McGregor. “Khoảng cách giữa tôi và anh ta là những 13kg, nhưng nếu anh ta không từ chối, tôi sẵn sàng đối đầu Conor”, St. Pierre nói.

Tin thể thao HOT 11/11: Federer, Nadal thống trị vì Murray, Djokovic chấn thương - 2

Georges St. Pierre - Conor McGregor

McGregor gây náo loạn sự kiện MMA. Bellator 187 bất ngờ gây chú ý với dư luận khi Conor McGregor không những tới dự khán mà còn cổ vũ cho tay đấm đồng hương Charlie Ward, và sau khi Ward đánh bại John Redmond, McGregor đã bất ngờ rời ghế khán giả để nhảy lên võ đài chúc mừng. Khi bị một trọng tài yêu cầu rời khỏi lồng, McGregor đã đi theo ông trọng tài này và gây ra một sự xô đẩy khiến những người xung quanh phải can thiệp.

Video McGregor gây náo loạn sàn đấu Bellator

“Nga bị xử ép vì động cơ chính trị”. Hiệp hội Olympic quốc tế IOC mới đây lại tiếp tục cấm thêm những VĐV Nga mới ở môn trượt tuyết vì xác định rằng họ nằm trong chương trình doping của chính phủ nước này ở Thế vận hội mùa Đông 2014. Cục chống doping toàn cầu WADA khẳng định họ có cơ sở dữ liệu để chứng minh 6 VĐV mới bị cấm đã phạm luật, nhưng chủ tịch Liên đoàn trượt tuyết Nga đã phản ứng rằng lệnh cấm này mang động cơ chính trị.

Nữ VĐV thể dục dụng cụ Mỹ tố cáo bị xâm hại. Nhà vô địch Olympic 3 lần Aly Raisman mới đây đã lên tiếng trên truyền hình rằng cô đã bị xâm hại bởi HLV Larry Nassar. Nassar đang bị tố cáo đã xâm hại và quấy rối tới 108 nữ VĐV trong khoảng 3 thập kỷ, một scandal gây chấn động thế giới và hiện khiến Liên đoàn thể dục dụng cụ Mỹ phải mở cuộc điều tra quy mô.

F1 nhắm tay đua tuổi teen. George Russell đang gây ấn tượng mạnh với F1 sau khi có những màn thể hiện tích cực cho đội đua Force India trong các buổi tập trước thềm Brazilian GP. Russell đang được Mercedes tài trợ và có thể trong năm 2018 sẽ gia nhập một trong những đội đua F1, trước hết với tư cách tay đua dự bị do anh mới 19 tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN