Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

Tin nóng Olympic mùa Đông 19/2: VĐV Nga dính doping có thể bị tước huy chương

(Tin thể thao) Sau khi bị nghi dương tính với chất cấm meldonium, VĐV bi đá trên băng Alexander Krushelnitskiy của đoàn Nga có thể phải trả giá đắt.

VĐV Nga dính doping có thể bị tước huy chương

Krushelnitskiy và Bryzgalova đoạt HCĐ nội dung đôi nam nữ môn bi đá trên băng tại Olympic mùa đông 2018. Tuy nhiên Krushelnitskiy bị phát hiện chất meldonium trong nước tiểu. Cặp VĐV và cũng là vợ chồng này đã trở về Nga và Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cân nhắc tước huy chương sau sự cố doping này.

Tin nóng Olympic mùa Đông 19/2: VĐV Nga dính doping có thể bị tước huy chương - 1

Krushelnitskiy và Bryzgalova

Đoàn Hàn Quốc giành HCV thứ hai

Yun Sung Bin đã đi vào lịch sử khi trở thành VĐV ngoài châu Âu và Bắc Mỹ đầu tiên giành HCV ở các môn trượt (bobsleigh, skeleton và luge) tại Olympic. "Người sắt Hàn Quốc" đã cán đích đầu tiên ở môn trượt băng nằm sấp, bỏ cách người xếp thứ 2 Nikita Tregubov 1,63 giây mang về tấm HCV thứ 2 cho chủ nhà Hàn Quốc ở kỳ thế vận hội này.

VĐV Nga bị nghi doping

Alexander Krushelnitsky, VĐV môn bi đá trên băng của đoàn thể thao Nga, đã rời Olympic mùa Đông giữa lúc anh này bị nghi có phản ứng dương tính với chất kích thích Meldonium. VĐV này đã không chờ cơ quan doping kiểm tra mẫu thử nước tiểu của mình mà lên đường về Nga sớm ngay sau khi đoạt HCĐ ở nội dung thi đấu đôi nam nữ (cùng vợ mình).

Tin nóng Olympic mùa Đông 19/2: VĐV Nga dính doping có thể bị tước huy chương - 2

Alexander Krushelnitsky, VĐV người Nga bị nghi doping

Điều này đã dấy lên nghi vấn VĐV người Nga này có sử dụng chất kích thích và đã rời khỏi Pyeongchang để không phải ở lại “chịu báng”. Hãng thông tấn Reuters cho biết một người phát ngôn của IOC đã bày tỏ sự thất vọng về sự cố này, cho rằng môn bi đá trên băng là môn thể thao đòi hỏi sự chính xác chứ không thể dựa vào cường độ vận động cơ thể để chiến thắng.

Ẩu đả kinh hoàng trên sân băng giữa VĐV Mỹ - Nga. Đội khúc côn cầu trên băng Mỹ vì không được sử dụng các cầu thủ chuyên nghiệp ở giải NHL đã thảm bại 0-4 trước đội Nga tại Olympic Pyeongchang 2018. Đội Nga chiếm ưu thế cả trận và thể hiện sự vượt trội. Vào cuối trận, khi ghi bàn thắng liên tiếp, một số cầu thủ Nga đã nhảy múa ăn mừng. Điều đó khiến các cầu thủ Mỹ "nóng mặt" và lao vào xô xát. Vụ ẩu đả nhanh chóng được trọng tài và các cầu thủ khác can thiệp để tránh đẩy mọi chuyện đi quá xa.

Tin nóng Olympic mùa Đông 19/2: VĐV Nga dính doping có thể bị tước huy chương - 3

Những VĐV khúc côn cầu của Mỹ - Nga tẩn nhau

Yuzuru Hanyu từ thiện "cơn mưa gấu Pooh". HMới đây, cả trăm khán giả Nhật Bản đã trút "cơn mưa" gấu Pooh xuống sân băng nhà thi đấu Gangneung (Hàn Quốc), sau phần thi xuất sắc của Yuzuru Hanyu. Theo tờ Time, Yuzuru sẽ tặng toàn bộ số gấu Pooh được nhận cho tổ chức thiện nguyện ở địa phương, nơi anh thi đấu. Tức là toàn bộ số gấu được nhận ở Olympic 2018 sẽ được VĐV người Nhật Bản gửi lại cho một tổ chức nào đó ở Pyeongchang. Số gấu này sau đó có thể gửi đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn như một món quà.

HLV hockey Mỹ từ chối bắt tay HLV Nga. Quá tức giận vì đội nhà thảm bại, HLV Tony Granato của tuyển nam khúc côn cầu trên băng (hockey) Mỹ đã từ chối bắt tay với Oleg Znarok, HLV của đội các vận động viên Olympic đến từ Nga (OAR).

VĐV Triều Tiên bị cấm yêu đương đồng nghiệp. Theo một giảng viên nghiên cứu Triều Tiên tiết lộ với tờ Daily Star của Anh. Triều Tiên đã cử 22 vận động viên Triều Tiên tới dự Thế vận hội, khai mạc tuần trước. Tuy nhiên, các vận động viên Triều Tiên được nhận định là dường như không có khả năng hòa nhập với các vận động viên nước ngoài. Ngoài ra, theo vị giảng viên này, các vận động viên Triều Tiên cũng bị cấm yêu đương trong làng Olympic.

VĐV Nga có thể vi phạm quy định về doping. Phát biểu với báo giới ngày 18/2, ông Konstantin Vybornov, người phát ngôn của đoàn thể thao Nga tham dự Olympic, cho biết ban lãnh đạo đoàn đã nhận được một thông báo chính thức của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) về khả năng một vận động viên Nga vi phạm các quy định cấm sử dụng doping. Ông nói: "Chúng tôi sẽ không nêu tên vận động viên hay hình thức kỷ luật cho tới khi có các kết quả mẫu thử B, được dự báo sẽ có trong vòng 24 giờ."

“Khổng lồ” khiếp sợ: 1 mình ghi 138 điểm, xé toang lịch sử

Chỉ cao 1m78 nhưng Jack Taylor từng khiến giải bóng rổ Đại học Mỹ phải chao đảo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo G.T (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Olympic mùa đông 2022 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN